SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế đánh giá năng lực ngôn ngữ và toán học của học sinh trung học do College Board Mỹ tổ chức. Bài thi bao gồm 2 phần là đọc - viết và toán học (bằng tiếng Anh), với thang điểm từ 400-1.600 điểm. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học dùng kết quả bài thi SAT để xét tuyển bậc đại học chính quy.
Trong cuộc thi SAT vừa qua, nam sinh Nguyễn Hoàng Minh Tú, lớp 12Q1- Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ (Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, Hà Nội) đã đạt 1.580 điểm/1.600 điểm (phần Reading & Writing đạt điểm tuyệt đối 800/800). Nam sinh đã lọt vào Top 1% có điểm SAT cao nhất thế giới.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Hoàng Minh Tú chia sẻ, vào đầu năm học lớp 12, em tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp Thành phố nhưng kết quả chỉ được đạt giải Khuyến khích. Điều này khiến bản thân em cảm thấy có sự hụt hẫng, nhưng cũng từ đây Tú đã đặt mục tiêu quyết tâm để giành được kết quả tốt nhất tại cuộc thi SAT.
Thời gian đầu ôn luyện cho cuộc thi SAT, bản thân Tú đi học tại trung tâm và sau đó đến giai đoạn nước rút thì em tự luyện đề.
"Mỗi ngày em dành khoảng 3 tiếng đồng hồ để luyện đề của trung tâm và đề của một người quen từng thi SAT chia sẻ ", Nguyễn Hoàng Minh Tú cho hay.
Theo nam sinh Nguyễn Hoàng Minh Tú, nội dung trong bài thi SAT đòi hỏi người học phải rèn sự cẩn thận, tỉ mỉ.
"Trong nội dung bài thi môn Toán, em chưa kiểm tra kỹ đáp án một câu hỏi nên bị tuột mất 20 điểm", Tú tỏ ra tiếc nuối.
Nam sinh Nguyễn Hoàng Minh Tú cho hay, bản thân em cũng từng 2 lần tham gia cuộc thi SAT. Đó là vào năm lớp 11, lần thi đầu tiên thì em được 1.370 điểm, lần thứ 2 được 1.470 điểm và tại cuộc thi vừa qua, em đã đạt 1.580 điểm.
Chia sẻ về bí quyết học tốt môn tiếng Anh và Toán, Nguyễn Hoàng Minh Tú cho biết, bản thân em thường đọc các cuốn sách truyện bằng tiếng Anh, đơn cử như truyện Harry Potter... để có nhiều vốn từ tiếng Anh. Đối với môn Toán, Tú sẽ thường ôn luyện các dạng đề để có trang bị các kỹ năng giải đề.
Đối với việc học trên lớp, Tú sẽ chuẩn bị bài học trước ở nhà và ở trên lớp, em sẽ hỏi cô về nội dung mà bản thân chưa hiểu.
Từng có quãng thời gian học tập ở Mỹ và trở về Việt Nam học tập từ lớp 9, Nguyễn Hoàng Minh Tú cho biết, môi trường giáo dục bên Mỹ luôn đề cao tính tự giác của người học. Vì vậy, bản thân em luôn luôn cân bằng thời gian giữa việc học và việc chơi. Sau khoảng thời gian học tập, bản thân Tú chọn cách thư giãn là tập thể dục, ăn nhẹ hoặc chơi game.
Chia sẻ về tương lai, Nguyễn Hoàng Minh Tú cho hay, bản thân em chưa quyết định chọn ngành học nào nhưng dự định sẽ chọn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Cô Phạm Thị Loan - giáo viên dạy tiếng Anh và là chủ nhiệm lớp 12Q1 cho hay, em Nguyễn Hoàng Minh Tú là một người có trách nhiệm, thông minh và chủ động làm hết các bài mà thầy cô giao.
"Trong lớp, Tú cũng là một lớp trưởng rất gương mẫu, cởi mở hòa đồng với mọi người. Tú thường cư xử rất đúng mực với các bạn và luôn góp phần xây dựng tập thể, vì vậy mọi người rất quý mến, nể phục chàng trai này.
Mặc dù học giỏi nhưng Tú không bao giờ có tư tưởng tự kiêu hay ít chú tâm bài tập của thầy cô cho. Tú cũng từng tham gia các cuộc thi bơi cấp trường, cụm và thành phố. Bên cạnh đó, Tú còn chơi bóng rổ, bóng đá", cô Loan chia sẻ.
Nguyễn Hoàng Minh Tú còn đạt nhiều thành tích đáng nể: IELTS 8.0; Đạt 112 điểm Kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ngay lần thi đầu tiên); Giải Nhì và giải Ba kỳ thi Olympic cấp Cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy (lớp 10 và 11); Giải học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố năm 2025; Đạt 26,0 điểm tổ hợp A01 ở kỳ khảo sát chất lượng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2025–2026.
Bản thân Nguyễn Hoàng Minh Tú cũng đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (cảm tình Đảng), thể hiện sự trưởng thành không chỉ trong học tập mà còn về nhận thức và trách nhiệm cá nhân.
Không chỉ học tập xuất sắc, Tú còn tích cực tham gia hoạt động thể chất, đặc biệt là bộ môn bơi lội. Nam sinh đã ba năm liên tiếp giành giải Nhất Giải bơi “Đường Đua Xanh” cấp trường, cùng Giải Nhất bơi cấp Cụm năm 2024.