Đỗ Anh Tuấn - sinh viên năm 4 Chương trình Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Khoa Toán Kinh tế, Trường Công nghệ - Đại học Kinh tế Quốc dân là nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII - nhiệm kỳ 2023-2025, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Phong trào sinh viên 5 tốt nhiệm kỳ 2024-2025.
Nam sinh từng nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Anh Tuấn cũng nhận được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố trong năm học 2023-2024 và 2024-2025 cùng giấy khen của Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân về “Có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2025”.
Đầu năm 2026 vừa qua, nam sinh cũng nhận được giải thưởng "Bồ câu trắng" - Cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025.
Đam mê nghiên cứu khoa học, có 4 bài báo đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế
Bên cạnh việc hoạt động sôi nổi trong các phong trào sinh viên, Đỗ Anh Tuấn còn có niềm đam mê sâu sắc với nghiên cứu khoa học.
Nam sinh là tác giả, đồng tác giả của 4 bài báo khoa học được đăng tại kỷ yếu của các Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế như: Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của trí thức trẻ trong nền kinh tế số - Lần thứ VI" (năm 2025) do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức; Hội thảo khoa học quốc gia: “Thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam”(năm 2025) do Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; Hội thảo khoa học "Phát triển Kinh tế đô thị trong bối cảnh mới: Từ thực tiễn đến bài học kinh nghiệm cho Thành phố Huế" (năm 2025) do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức; Hội thảo khoa học quốc tế: Các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển: International Conference on Social Economic and Environmental Issues in Development – (ICSEED 22nd) (năm 2026) do Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đại học Khon Kaen (Thái Lan), Đại học Saxion (Hà Lan), Chương trình Tăng trưởng tương thích với khí hậu - CCG (Vương quốc Anh), Đại học Adelaide (Australia) và Đại học Warmadewa (Indonesia) tổ chức.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tuấn chia sẻ rằng hành trình lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học của bản thân bắt đầu từ thực tiễn cuộc sống. Thay vì lựa chọn những mô hình lý thuyết quen thuộc, em ưu tiên các vấn đề đang diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội như kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, bất động sản, trí tuệ nhân tạo cùng một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi số và phát triển bền vững.
“Khi thực hiện nghiên cứu, em thường ưu tiên lựa chọn những chủ đề gắn với các vấn đề quan trọng, nổi bật của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, đặc biệt là những nội dung có tính thời sự và có giá trị ứng dụng thực tiễn”, Tuấn chia sẻ. Với Tuấn, tiêu chí quan trọng không phải mức độ phức tạp của mô hình mà là khả năng giải thích và gợi mở giải pháp cho các vấn đề thực tiễn.
Từ những nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn của các thầy cô, nam sinh đã có 4 bài báo khoa học lần lượt được công bố tại các hội thảo trên bao gồm: “Nâng cao năng lực số cho sinh viên đại học: Nền tảng để hội nhập trong thời đại kinh tế số”, “Phát triển kinh tế đêm tại Thành phố Huế: thực trạng và giải pháp”, “The Impact of Housing Pressure on the Mental Health of Adults in Vietnam: The Mediating Role of Material Deprivation” và “Phát triển kinh tế tuần hoàn định hướng dữ liệu tại Việt Nam: Vai trò của hạ tầng số và dữ liệu mở”.
Chia sẻ về những đề tài đã triển khai, nam sinh cho biết: “Bài báo khiến em tâm đắc nhất là nghiên cứu với chủ đề 'Phát triển kinh tế tuần hoàn định hướng dữ liệu tại Việt Nam: Vai trò của hạ tầng số và dữ liệu mở'. Đây là đề tài em thực hiện độc lập trong khoảng 3 tháng.
Trong quá trình nghiên cứu, em tập trung làm rõ mối liên hệ giữa phát triển kinh tế tuần hoàn với hạ tầng số và khả năng khai thác dữ liệu mở trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Em rất vui và tự hào khi bài báo này đã được chấp nhận đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam'".
Thay vì tiếp cận kinh tế tuần hoàn theo hướng truyền thống, tập trung vào môi trường hoặc sản xuất, đề tài của Tuấn đã mở rộng vấn đề sang yếu tố hạ tầng số và dữ liệu. Cách đặt vấn đề và kết hợp các yếu tố này đã gợi mở hướng tiếp cận mới trong quá trình triển khai kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Tuấn chia sẻ, giai đoạn bắt đầu là thử thách lớn nhất trong quá trình nghiên cứu. Theo nam sinh, dù đã có sự chuẩn bị về mặt lý thuyết, song việc chuyển hoá một vấn đề thực tiễn thành đề tài nghiên cứu cụ thể vẫn là một quá trình dài.
“Đối với em, khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện một bài nghiên cứu khoa học là giai đoạn bắt đầu. Dù em đã tìm hiểu khá nhiều tài liệu về phương pháp và quy trình nghiên cứu, nhưng khi áp dụng vào thực tế, mọi thứ vẫn còn khá mông lung và mơ hồ.
Lúc đó, em đã tìm đến sự hỗ trợ của các thầy cô và những người có kinh nghiệm. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, các anh chị khóa trước và sự đồng hành của bạn bè, em dần định hình được cách tiếp cận vấn đề, biết cách hệ thống hóa công việc và tự tin hơn trong quá trình thực hiện đề tài. Với em, đó vừa là khó khăn đáng nhớ, vừa là trải nghiệm giúp em học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều”, Tuấn nhớ lại khoảng thời gian nghiên cứu các đề tài.
Thay vì kéo dài việc tự mày mò, em đã chọn cách tìm đến sự hỗ trợ từ giảng viên và những người có kinh nghiệm, nhận được định hướng sớm, rút ngắn quá trình thử - sai và nhanh chóng định hình cấu trúc nghiên cứu.
Sau giai đoạn này, những kỹ năng cốt lõi dần được hình thành, giúp em trau dồi khả năng hệ thống hóa vấn đề, xây dựng khung nghiên cứu và lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp. Nền tảng được tích lũy từ các công trình trước đã giúp các công trình sau được triển khai một cách mạch lạc hơn.
Bí quyết cân bằng giữa nghiên cứu khoa học và học tập, tham gia các hoạt động Đoàn
Song song với hoạt động nghiên cứu khoa học, Tuấn còn tích cực tham gia vào các công tác Đoàn - Hội, đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân và tham gia tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn. Điều này đối với em vừa là cơ hội để tiếp cận với nhiều vấn đề thực tiễn xã hội, vừa là áp lực trong việc phân bổ thời gian hoạt động.
“Em nghĩ áp lực khi phải cân bằng giữa học tập và thành tích là điều ai cũng từng gặp, và em cũng vậy. Có thời điểm em vừa muốn tham gia các cuộc thi học thuật, vừa muốn đạt học bổng, vừa muốn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Sau hơn 3 năm, em nhận ra rằng để cân bằng được, điều quan trọng nhất là mỗi người phải biết hệ thống hóa công việc và quản lý thời gian hiệu quả. Em học cách xác định đâu là mục tiêu ưu tiên trong từng giai đoạn, đồng thời chấp nhận gác lại một số sở thích cá nhân để tập trung nhiều hơn cho việc học và phát triển bản thân. Nhờ vậy, em dần biến áp lực thành động lực để nỗ lực và hoàn thiện mình hơn”, Tuấn nhận định.
Từ trải nghiệm của bản thân, Tuấn cho rằng sinh viên muốn bắt đầu nghiên cứu khoa học cần đi theo lộ trình rõ ràng: “Nếu chưa có kinh nghiệm, sinh viên nên bắt đầu nghiên cứu khoa học từ việc tìm cho mình một người thầy hoặc người hướng dẫn phù hợp.
Đây sẽ là người giúp bản thân bạn định hướng đúng ngay từ đầu, từ cách lựa chọn đề tài, xác định vấn đề nghiên cứu cho đến phương pháp triển khai sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, sinh viên cũng nên chủ động đọc và tham khảo những công trình nghiên cứu có liên quan để hình thành nền tảng kiến thức ban đầu, đồng thời hiểu rõ hơn cách một đề tài được xây dựng và phát triển.
Khi có sự đồng hành từ người hướng dẫn và biết kết hợp với quá trình tự học, tự tìm tòi, mỗi bạn sẽ dần xây dựng được cho mình một lộ trình nghiên cứu rõ ràng, cụ thể và hiệu quả hơn”, Tuấn chia sẻ.