Những trường hợp hi hữu trong buổi thi đánh giá tư duy tại trường ĐH Bách khoa

15/07/2022 11:17
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ghi nhận trong buổi sáng thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 1 thí sinh bị Covid-19 đã được bố trí dự thi ở một phòng thi riêng.

Sáng nay, hơn 7.000 thí sinh trên cả nước tại 5 điểm thi đã chính thức tham gia kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, trong sáng buổi sáng thi đầu tiên tại điểm thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 1 thí sinh bị Covid-19.

Thí sinh bị Covid-19 được bố trí thi ở phòng thi riêng, có 2 cán bộ coi thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Thí sinh bị Covid-19 được bố trí thi ở phòng thi riêng, có 2 cán bộ coi thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Vũ Duy Hải - Thư ký Ban chỉ đạo kỳ thi đánh giá tư duy năm nay, vì có tới hơn 20 trường đại học sử dụng kết quả bài thi này để xét tuyển nên năm nay lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh hơn so với các năm trước.

Do vậy, ban chỉ đạo kỳ thi đã chuẩn bị chu đáo các công tác coi thi, bố trí phòng thi, có phương án cho các trường hợp dự phòng nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công nhất.

"Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các điểm thi, có hơn 80% thí sinh đã đến tham dự kỳ thi. Ban chỉ đạo kỳ thi xác định, với tình hình Covid vẫn chưa hoàn toàn bình thường đã chủ động lên các phương án bố trí các phòng thi dự phòng, phòng cách ly y tế tập trung.

Nếu thí sinh báo có dấu hiệu Covid, bộ phận y tế của trường sẽ kiểm tra xác minh để bố trí thí sinh vào phòng cách ly dự phòng, đồng thời cử các cán bộ dự phòng đã được đào tạo về an toàn phòng chống Covid đến coi thi", Phó giáo sư Hải thông tin thêm.

Phó giáo sư Vũ Duy Hải. Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Vũ Duy Hải. Ảnh: Doãn Nhàn

Tính đến thời điểm tập trung thí sinh ngày 14/7, có 1 trường hợp thí sinh báo mắc Covid 19.

"Ban chỉ đạo ngay lập tức đã chỉ đạo bố trí thí sinh vào phòng thi cách ly, đồng thời cử 2 cán bộ coi thi với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ. Trong buổi sáng hôm nay, thí sinh F0 này đã tới điểm thi, công tác trông thi và làm bài thi của thí sinh diễn ra bình thường", Phó giáo sư Hải cho biết.

Cán bộ coi thi được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cá nhân. Ảnh: Doãn Nhàn

Cán bộ coi thi được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cá nhân. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo ghi nhận của phóng viên, mọi công tác bố trí cán bộ coi thi, thủ tục kiểm tra niêm phong đề,... đều được thực hiện giống như một phòng thi bình thường, đảm bảo tính công bằng, minh bạch giữa các thí sinh. Cán bộ coi thi được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ để đảm bảo an toàn cá nhân.

Tại điểm thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay có 4276 thí sinh, được bố trí với khoảng 150 phòng thi, 2 phòng dự bị. Như vậy tính tới sáng nay (15/7) đã có một phòng thi dự bị được dùng, mọi công tác hỗ trợ thí sinh tại điểm thi này được tiến hành nhanh chóng, kịp thời.

Mọi thủ tục từ xác nhận niêm phong đề, coi thi,... tại phòng thi có thí sinh bị Covid-19 đều được diễn ra bình thường. Ảnh: Doãn Nhàn

Mọi thủ tục từ xác nhận niêm phong đề, coi thi,... tại phòng thi có thí sinh bị Covid-19 đều được diễn ra bình thường. Ảnh: Doãn Nhàn

Ngoài trường hợp thí sinh bị Covid-19 trên, sáng ngày hôm nay cũng ghi nhận thêm nhiều trường hợp hy hữu khác. Trao đổi với Phó giáo sư Vũ Duy Hải cho biết sáng nay có một thí sinh khi đi thi đã không may bị ngã xe, do vậy trong quá trình làm bài có dấu hiệu bị hạ đường huyết. Ngay sau đó, cán bộ coi thi đã kịp thời mang nước đường lên cho thí sinh để em có thể đảm bảo sức khỏe, tiếp tục hoàn thành bài thi của mình.

Trường hợp thứ hai, một thí sinh bị đau bụng bất thường, ngay sau đó trường đã bố trí cán bộ y tế đến kiểm tra, hỗ trợ thí sinh đầy đủ.

Chiều nay, 14 giờ 15 phút thí sinh có mặt tại phòng thi, 15 giờ chính thức làm bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên. Ảnh: Doãn Nhàn

Chiều nay, 14 giờ 15 phút thí sinh có mặt tại phòng thi, 15 giờ chính thức làm bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên. Ảnh: Doãn Nhàn

10 giờ sáng nay, thí sinh kết thúc thời gian làm bài thi bắt buộc gồm Toán và Đọc hiểu. 10 giờ 30 phút, các thí sinh có bài thi tự chọn là Tiếng Anh tiếp tục phần thi của mình, thời gian làm bài 60 phút.

Năm nay, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy tại 5 cụm thi được phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hà Nội, 4276 thí sinh); Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng, 1695 thí sinh); Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang, 105 thí sinh); Trường Đại học Vinh (Nghệ An, 985 thí sinh); Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (Đà Nẵng, 75 thí sinh).

Doãn Nhàn