Cấm chủ tiệm vàng bịa chuyện "thôi miên" rời khỏi nơi cư trú

31/10/2011 06:49
DX/Pháp luật TPHCM
Chiều 29-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định cấm ba nghi can liên quan đến vụ dựng hiện trường cướp giả tại tiệm vàng Tín Huy rời khỏi nơi cư trú.
Ba nghi can này gồm: Nguyễn Thị Thúy (chủ tiệm vàng Tín Huy), Ngô Quang Trưởng (gọi bà Thúy bằng chị con cô cậu) và ông Nguyễn Hải (cha bà Thúy).

Vụ án “thôi miên” cướp tiệm vàng Tín Huy cơ quan công an có kết luận bước đầu, bà Nguyễn Thị Thúy bịa chuyện “thôi miên” mất tiền, vàng nhằm chạy nợ. Theo một điều tra viên, sau hơn một tuần xảy ra vụ “thôi miên” cướp tiệm vàng, đến nay cơ quan CSĐT đã tiếp nhận gần 30 lá đơn của người dân trình báo. Qua đó, ước tính số tiền, vàng người dân cho tiệm Tín Huy vay lên đến hơn 6 tỉ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh các tài sản liên quan đến tiệm vàng Tín Huy như nhà đất, ô tô… nhằm xem xét khả năng trả nợ của bà Thúy.

DX/Pháp luật TPHCM