Lễ tân nhà nghỉ "cứu" thôn nữ Hà thành bị cưỡng bức tập thể

06/01/2012 07:17
(GDVN) - Khi Trị vừa mở cửa xe ô tô thì Ch bỏ chạy. Còn N bị Trị ép lên phòng nghỉ số 303, tại đây Trị đã thực hiện hành vi hiếp dâm N
2h30 ngày 4-1, CA huyện Thường Tín nhận tin báo tại nhà nghỉ Hải Anh ở 87 Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, do Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1966, ở cụm 9, Duyên Thái) làm chủ, xảy ra vụ hiếp dâm.



CA huyện đã điều tra, đến 13h30 cùng ngày cơ quan công an đã làm rõ và vận động 2 đối tượng ra đầu thú về hành vi hiếp dâm là: Lê Văn Trị (SN 1994 là tài xế taxi H.T, ở Tam Trinh, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1990), cả 2 đều ở Đan Nhiễm, Khánh Hà, Thường Tín.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 20h30 ngày 3/1, do quen biết nhau từ trước, Lê Văn Trị và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1990) rủ chị Trần Thị Ch (SN 1992) và Lý Thị N (SN 1993) cùng ở Đại Thành, Quốc Oai đi chơi.

Tất cả hẹn nhau ở Văn Điển, Thanh Trì. Trị lái xe taxi chở tất cả đi ăn, chơi ở Văn Phú, Thường Tín. Đến 23h cùng ngày, Trị lái taxi chở tất cả về nhà nghi Hải Anh, ở 87 Quấn Gánh, Nhị Khê, Thường Tín để nghỉ. N và Ch không đồng ý, đã đòi về.

Khi Trị vừa mở cửa xe ô tô thì Ch bỏ chạy. Còn N bị Trị ép lên phòng nghỉ số 303, tại đây Trị đã thực hiện hành vi hiếp dâm N. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Trị bỏ ra ngoài để Thắng vào. Thắng đang định hiếp dâm tiếp thì bị nhân viên tiếp tân nhà nghỉ gọi cửa. Hai tên sợ bỏ chạy.