Mâu thuẫn bên mâm cơm, dùng súng bắn chết người rồi tự sát

17/12/2011 16:04
Hải Phong
(GDVN) -Hùng rút súng bắn đạn ghém bắn anh Sơn chết tại chỗ. Sau đó, Hùng dùng súng bắn vào đầu tự sát chết tại chỗ.
Khoảng 21h ngày 16/12, Trung tâm CS113 Thành phố nhận tin: tại khu 3 hecta, tổ 7, thị trấn Đông Anh (Hà Nội) xảy ra vụ giết người. Sau khi nhận được tin, CS113 Đông Anh có mặt ngay tại hiện trường xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1965, ở thôn Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh) đã chết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Thu tang vật 1 khẩu súng ngắn.

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, khoảng 21h10 ngày 16/12, tại nhà anh Phan Văn Thành (ở tổ 7, thị trấn Đông Anh) có mời anh Đồng Đạo Hùng (SN 1969, ở Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh) và anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1965, ở Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh) đến ăn cơm. Anh Sơn và anh Hùng xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn cơm, có chửi mày tao.

Hùng bỏ ra ngoài lấy 1 khẩu súng ngắn tự chế (bắn đạn ghém) bắn vào người anh Sơn, làm anh Sơn tử vong tại chỗ. Sau đó, Hùng chạy ra ngoài đường cách nhà anh Thành khoảng 50 mét, rút súng bắn vào đầu tự sát, chết tại chỗ.

Công an huyện Đông Anh đã tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân do mâu thuẫn bột phát giữa anh Sơn và anh Hùng, vì cả hai đều quen biết nhau từ trước. Công an huyện đã ổn định tình hình nhân dân, không để xảy ra phức tạp.

Hải Phong