Phụ huynh trường Nguyễn Văn Linh thắc mắc về một số khoản thu

08/10/2019 06:14
Phan Tuyết
(GDVN) - Hiệu trưởng nói không có chủ trương thu. Nhưng trong tờ giấy thông báo các khoản thu phải đóng lại có chữ ký của Bí thư Chi bộ nhà trường?

Theo phản ánh của một số phụ huynh hiện có con học tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nhà trường thu một số khoản không có trong quy định của ngành.

Một số khoản thu của Đoàn Trường Nguyễn Văn Linh có chữ ký của Bí thư Chi bộ nhà trường (Ảnh CTV)
Một số khoản thu của Đoàn Trường Nguyễn Văn Linh có chữ ký của Bí thư Chi bộ nhà trường (Ảnh CTV)

Một số khoản thu lạ

Cụ thể, tiền Đoàn phí, hội phí 2 nghìn/tháng X 10 tháng = 20 nghìn/học sinh

Công trình thanh niên      :10 nghìn/năm học.

Quỹ khuyến học            : 10 nghìn/năm học.

Tiếp sức mùa thi Hoa phượng đỏ, Câu lạc bộ, đội, nhóm :10 nghìn/năm học.

Ngoài ra, khoản tiền Hội cha mẹ học sinh thu 150 nghìn/em.

Cũng theo phản ánh của một số phụ huynh, thu tiền công trình thanh niên nhưng không thấy làm.

Tiền quỹ Hội cha mẹ học sinh nói là tự nguyện nhưng giáo viên lập danh sách cho phụ huynh ký vào.

Phụ huynh trường Nguyễn Văn Linh thắc mắc về một số khoản thu ảnh 2
Phụ huynh phản ánh những khoản thu “lạ” của trường Giao Hà

Thế là ai cũng phải nộp và không được nộp ít hơn 150 ngàn vì sợ con bị để ý.

Nhà trường nói gì?

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo nhà trường khẳng định, số tiền 150 ngàn quỹ Hội cha mẹ học sinh mà phụ huynh phản ánh là không bắt buộc phụ huynh phải đóng, ai đóng cũng được mà không đóng cũng được.

Nhà trường không quy định đổ đồng, quỹ này do Ban phụ huynh lớp vận động trong cuộc họp đầu năm chứ không phải nhà trường.

Khi được hỏi về những khoản tiền Đoàn phí, hội phí, Công trình thanh niên, quỹ khuyến học, tiếp sức mùa thi Hoa phượng đỏ, Câu lạc bộ, đội, nhóm… vị này cho biết khoản tiền Đoàn phí, hội phí là đóng theo tinh thần điều lệ Đoàn.

Lớp triển khai, nhà trường không thu đâu, lớp tự tổ chức thôi, nhà trường không có chủ trương đó.

“Thế nhưng tại sao nhà trường lại yêu cầu từng học sinh đóng tiền?”

Theo lãnh đạo nhà trường, phụ huynh hãy đến làm việc với đoàn trường rồi nhà trường sẽ làm việc lại.

Nhà trường có đứng ngoài việc thu của Đoàn và Ban đại diện cha mẹ học sinh? 

Phụ huynh trường Nguyễn Văn Linh thắc mắc về một số khoản thu ảnh 3
Các loại quỹ đang bủa vây phụ huynh

Theo lãnh đạo nhà trường, tiền quỹ Hội cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tự vận động ở lớp trong cuộc học phụ huynh đầu năm, nhà trường không quy định đổ đồng.

Thế nhưng sao có chuyện lạ, lớp học nào cũng có mức đóng gần như cố định là 150 nghìn đồng?

Còn những khoản tiền Đoàn phí, hội phí, Công trình thanh niên, quỹ khuyến học, tiếp sức mùa thi Hoa phượng đỏ, Câu lạc bộ, đội, nhóm…đại diện nhà trường khẳng định bên Đoàn đội tự quy định, nhà trường không có chủ trương đó.

Thế nhưng trong tờ giấy thông báo các khoản thu phải đóng trong năm học 2019-2020 lại có chữ ký của Bí thư Chi bộ nhà trường?

Phan Tuyết