Kiatisak giải mã thất bại cay đắng của U23 Thái Lan

15/11/2011 11:56
Theo Tuổi trẻ
Người Thái tỏ ra tức giận với kết quả đội U-23 lần thứ hai liên tiếp chia tay đấu trường SEA Games ngay từ vòng bảng.
Anh Quý - một Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Bangkok - cho biết dân Thái rất kỳ vọng đội nhà sẽ ít nhất vào đến trận chung kết SEA Games 26, nên họ thất vọng tột cùng sau khi đội nhà bị loại sớm.
Hình ảnh sụp đổ của các cầu thủ U-23 Thái Lan sau trận thua Indonesia.
Hình ảnh sụp đổ của các cầu thủ U-23 Thái Lan sau trận thua Indonesia.
Kiatisak - cựu danh thủ bóng đá Thái - giải thích vì sao U-23 Thái Lan bị loại sớm: “Chúng tôi đang có giải vô địch bóng đá rất mạnh, thu hút được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Từ giải đấu này, các cầu thủ Thái đã được trui rèn, học hỏi nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên theo tôi, những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Thái đã không được chọn lựa đến Indonesia. Hậu quả đã thể hiện trong hai trận đấu mang tính sống còn với U-23 Malaysia và U-23 Indonesia”. Theo Kiatisak, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cần nghiêm túc mổ xẻ thất bại này vì việc hai lần liên tục bị loại ngay từ vòng bảng đấu trường SEA Games là điều không thể chấp nhận với người Thái. “Người Thái rất giận dữ, đó là điều dễ hiểu. CĐV Thái từng chứng kiến đội nhà tám lần vô địch SEA Games, nay họ như nuốt phải khúc xương. Họ cần lời giải thích xác đáng từ FAT” - Kiatisak nói. Báo chí Thái chỉ trích đội nhà dữ dội sau trận thua Indonesia 1-3. Những tờ báo lớn như Thai Rath, Bangkok Post... đều phê phán màn trình diễn của đội U-23 Thái. Nhật báo tiếng Anh Bangkok Post bình luận: Ngày 13-11 là ngày vàng của thể thao Thái khi các VĐV đoạt đến 14 HCV, nhưng bữa tiệc đã bị phá hỏng vì kết quả U-23 Thái Lan thua Indonesia. Báo Bangkok Post viết: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, bóng đá Thái hai lần liên tục không vượt qua được vòng bảng. Đội chủ nhà Indonesia đã có được sự phục thù ngọt ngào sau khi họ thua người Thái ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 1997 trên sân nhà”. Báo Thai Rath phân tích những cái đầu thiếu kiềm chế trong trận gặp U-23 Indonesia là nguyên nhân chính khiến U-23 Thái thất bại: “Khi cầu thủ nhà đánh mất bình tĩnh, họ đã mất tất cả. U-23 Indonesia đã tận dụng được sự thiếu kiềm chế của các cầu thủ Thái Lan để có được trận cầu thành công”.
Lịch trực tiếp bóng đá SEA Games ngày 15/11

Myanmar - Đông Timor (16h): VTV2 và VTC3

Philippines - Brunei (19h): VTV2 và VTC3
Theo Tuổi trẻ