Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng về việc nhà trường thông báo sinh viên cần nộp lệ phí 500.000 đồng/1 người để tham dự lễ tốt nghiệp tại trường.
Cụ thể, nhiều sinh viên băn khoăn về tên khoản thu, mục đích sử dụng và tính chất bắt buộc của khoản thu chưa thực sự rõ ràng. Do đó, người học mong muốn được làm rõ một số vấn đề để sinh viên hiểu đúng và thực hiện đúng theo quy định.
Theo đó, người học băn khoăn khoản thu 500.000 đồng mà nhà trường thông báo là khoản thu gì? Đây là lệ phí xét tốt nghiệp, cấp bằng hay phí tham dự lễ tốt nghiệp? Nhà trường căn cứ vào đâu để thu lệ phí 500.000 đồng? Theo sinh viên lý giải, kế hoạch của trường ghi khoản thu này là “lệ phí xét tốt nghiệp", còn thông báo lại ghi “lệ phí tham dự Lễ tốt nghiệp, lệ phí cấp bằng".
Chính vì thế, một số sinh viên bày tỏ băn khoăn, nếu người học không tham dự lễ tốt nghiệp thì có phải đóng 500.000 đồng không? Nếu không đóng thì sinh viên có được nhận bằng bình thường không? Tại sao tiền cấp bằng lại bao gồm hoa, văn nghệ, nước uống, trang trí, âm thanh, chụp ảnh...? Những khoản này có bắt buộc không? Sinh viên có được lựa chọn không sử dụng một số dịch vụ như thuê lễ phục, chụp ảnh, tham dự lễ và không phải trả phần lệ phí đó không?
Để giải đáp băn khoăn của người học, phóng viên đã liên hệ với Tiến sĩ Đào Văn Tùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng để làm rõ vấn đề này. Thầy Tùng đã cung cấp cho phóng viên 2 văn bản về kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường đối với sinh viên 2 lớp cao đẳng Điều dưỡng khóa 15 và cao đẳng Dược khóa 9.
Trong đó, Kế hoạch số 32/KH-CĐY ngày 24 tháng 7 năm 2026 về xét tốt nghiệp các lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 15, Cao đẳng Dược khóa 9 (C,D,E,G,H,I,K,L) (Khóa học: 2023 - 2026) (đợt 1) của trường có nêu Phòng Tài chính - Kế toán "phối hợp với Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế, phòng Công tác học sinh sinh viên, cố vấn học tập kiểm tra, đôn đốc sinh viên nộp học phí và lệ phí xét tốt nghiệp (500.000 đồng/01 sinh viên) theo quy định.
Phối hợp với Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế trình Ban Giám hiệu và thực hiện thanh toán cho các nội dung công việc theo quy định của trường".
Tương tự, Kế hoạch số 33/KH-CĐY ngày 27 tháng 7 năm 2026 về việc xét tốt nghiệp các lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 15, Cao đẳng Dược khóa 9 (C,D,E,G,H,I,K,L) (Khóa học: 2022 - 2025) (đợt 2) của trường cũng có nội dung thông báo tương tự.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng cũng lý giải có thể câu từ trong văn bản thông báo chưa rõ ràng khiến sinh viên hiểu lầm.
Thầy Tùng khẳng định, thứ nhất, nhà trường hoàn toàn không thu thêm bất kỳ khoản tiền cấp phát văn bằng nào, vì kinh phí này đã bao gồm trong học phí và là quyền lợi mặc định của người học.
Thứ hai, về khoản thu vừa qua, đây thực chất là chi phí dịch vụ tự nguyện phục vụ cho Lễ vinh danh tốt nghiệp (bao gồm thuê trang phục, chụp ảnh, dựng video clip vinh danh từng cá nhân...). Việc này xuất phát từ nhu cầu thực tế và tinh thần phục vụ người học, tạo sân chơi và ghi nhận cho sinh viên – một trong những chỉ số đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, nhà trường thừa nhận nội dung văn bản thông báo ban đầu dùng một số thuật ngữ chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến việc sinh viên hiểu nhầm đây là phí bắt buộc để xét tốt nghiệp.
Ngay khi phát hiện bất cập, nhà trường đã chủ động điều chỉnh nội dung và có thông báo trong nội bộ, quán triệt tới cố vấn học tập và các bộ phận chuyên môn để giải thích rõ ràng cho sinh viên. Đại đa số sinh viên sau khi hiểu rõ bản chất đây là khoản thu tự nguyện đều rất ủng hộ.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng cũng thông tin thêm, trong thời gian vừa qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực cống hiến và đạt được nhiều kết quả tích cực, được lãnh đạo thành phố Hải Phòng ghi nhận. Quy mô đào tạo của trường được mở rộng bao gồm cả đào tạo dài hạn và ngắn hạn, đồng thời nhà trường cũng thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ mới do thành phố giao.
Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu công việc ngày càng cao về cả tiến độ lẫn chất lượng. Một bộ phận cán bộ, giảng viên do đã quen với nếp làm việc cũ nên khi phải đổi mới đôi khi chưa kịp thích nghi. Trong thời gian tới nhà trường sẽ ngày càng nỗ lực đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng, lấy người học làm trung tâm để đào tạo thế hệ sinh viên tốt nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động.