Thí sinh TP.HCM đánh giá đề Văn hay, gắn liền với suy nghĩ của giới trẻ

07/07/2022 11:31
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều thí sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đề thi Văn năm nay, thiết thực, trong khi đó giáo viên thì nói học sinh sẽ không gặp trở ngại nhiều với đề thi này

Ngay sau khi hoàn thành bài thi môn Văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã rời khỏi điểm thi với tâm trạng thoải mái, vì cho rằng đề thi hay, thiết thực.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1, em Nguyễn Văn Tài ra về với tâm trạng vui vẻ. Tài cho biết, đề thi Văn năm nay khá nhẹ nhàng. Phần Nghị luận văn học hỏi về góc nhìn hình ảnh trung tâm trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”, vốn cũng là trọng tâm của bài này.

Phần này cũng đã được các thầy cô giáo nhắc nhiều trong các bài học, nên chắc chắn cũng sẽ không quá phức tạp với các thí sinh làm bài.

Đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (ảnh: CTV)

Đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (ảnh: CTV)

Nghị luận xã hội thì yêu cầu nêu ý kiến trách nhiệm của thế hệ trẻ trong cuộc sống hôm nay, mà theo em Tài cho rằng cũng rất là gần gũi.

Một thí sinh khác là em Nguyễn Thị Hồng Hân tại điểm thi Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, quận 1 thì nói, đề thi năm nay thiết thực, hay và không quá phức tạp.

Những phần kiến thức được nêu trong đề thi toàn là những phần mà các em đã được học, ôn tập ở trên lớp. Phần liên hệ rất là thiết thực, vì gắn liền với các suy nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay.

“Em nghĩ rằng đề thi rất phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp năm nay, nhất là sau thời gian 2 năm mà lứa học sinh này phải học trực tuyến rất khó khăn” – em Nguyễn Thị Hồng Hân khẳng định.

Thí sinh chuẩn bị làm bài thi môn Văn ở điểm thi Trường Trưng Vương (ảnh: P.L)

Thí sinh chuẩn bị làm bài thi môn Văn ở điểm thi Trường Trưng Vương (ảnh: P.L)

Nhận xét về đề thi năm nay, Thạc sĩ Phan Thế Hoài – Giáo viên Văn của Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, dạng đề thi này tương tự như những năm trước.

Học sinh đã được luyện tập, làm bài kiểm tra, kể cả các bài thi thử, nên chắc chắn thí sinh sẽ không gặp trở ngại ở phần đọc hiểu và nghị luận xã hội.

Phần đọc hiểu, ngữ liệu cho đoạn thơ “Con đường của những vì sao” (Nguyễn Trọng Tạo) có nội dung tường minh, dễ hiểu, mang tính chất giáo dục, phù hợp với mục đích kỳ thi là xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thạc sĩ Phan Thế Hoài - Giáo viên Văn của Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (ảnh: NVCC)

Thạc sĩ Phan Thế Hoài - Giáo viên Văn của Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (ảnh: NVCC)

Câu 1 (nhận biết): Thí sinh cần xác định thể thơ tự do. Câu 2 (thông hiểu) tính từ miêu tả vẻ đẹp của tuổi trẻ trong đoạn thơ là trong, tinh khiết, khỏe, mơn mởn.

Câu 3 (vận dụng thấp), biện pháp tu từ so sánh là tuổi trẻ - sao trời, tuổi trẻ - lửa. Nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Câu 4: Tác giả trân trọng, biết ơn, ghi nhớ sự xả thân của tuổi trẻ cho tổ quốc.

Phần làm văn, câu Nghị luận xã hội (Vận dụng cao), bàn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước cha anh.

Câu Nghị luận văn học có thể gây bất ngờ cho cả thí sinh và giáo viên vì đề mang tính phân hóa rất cao.

Đề thi này rất phù hợp trong việc xét tuyển vào đại học theo phương thức lấy điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trong phần này, học sinh nếu học trung bình hoàn toàn có thể đạt được 2,5 trên 5 điểm. Nếu các em học khá hơn một chút, có thể đạt được từ 3 đến 3,5 trên 5 điểm, còn nếu giỏi có thể đạt được 3,75 đến 4,25 trên 5 điểm của phần này.

Em nào thực sự có năng khiếu về văn chương, biết đưa kiến thức lý luận văn học vào bài làm, có góc nhìn mới mẻ thì mới có khả năng đạt ngưỡng từ 4,5 đến 5 trên tổng số 5 điểm của phần này.

Thạc sĩ Phan Thế Hoài nhấn mạnh, việc ra phần Nghị luận văn học chiếm một nửa tổng số điểm của bài thi là một quyết định đúng đắn của người ra đề thi này. Bởi lẽ, thầy Phan Thế Hoài lý giải là học sinh lớp 12 trên cả nước đã phải học trực tuyến cả một học kỳ 1, nhằm phòng tránh Covid-19.

Là một giáo viên dạy Văn lớp 12 nhiều năm, thầy Phan Thế Hoài dự đoán phổ điểm thi môn Văn năm nay cũng sẽ tương đương với nhiều năm trước.

Số điểm 6 đến 6,5 sẽ nhiều nhất. Còn nếu học sinh nào học Văn khá có thể đạt 7 điểm, mà nếu sức học giỏi thì có thể đạt 8 điểm.

Việt Dũng