Hà Nội: Chính thức khánh thành 2 cầu vượt lắp ghép bằng thép đầu tiên

26/04/2012 11:40
Thanh Xuân
(GDVN) - Sáng hôm nay (26/4), 2 công trình cầu vượt nút giao Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc – Thái Hà đã chính thức đi vào hoạt động.
Sau hơn 3 tháng khẩn trương triển khai thi công, vượt qua các khó khăn về điều kiện thời tiết, các khó khăn về mặt bằng thi công...
Sau hơn 3 tháng khẩn trương triển khai thi công, vượt qua các khó khăn về điều kiện thời tiết, các khó khăn về mặt bằng thi công...
... Hôm nay (ngày 26/4), 2 công trình cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc – Thái Hà chính thức đi vào hoạt động.
... Hôm nay (ngày 26/4), 2 công trình cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc – Thái Hà chính thức đi vào hoạt động.
Tải trọng thiết kế của cầu 3 tấn. Cầu gồm 8 nhịp dầm giản đơn, mỗi nhịp 24 m, chiều dài cầu tính cả đường đầu cầu 246m. Khổ cầu 9m (trong đó có 2 làn đường hỗn hợp dành cho xe ô tô con và xe máy)
Tải trọng thiết kế của cầu 3 tấn. Cầu gồm 8 nhịp dầm giản đơn, mỗi nhịp 24 m, chiều dài cầu tính cả đường đầu cầu 246m. Khổ cầu 9m (trong đó có 2 làn đường hỗn hợp dành cho xe ô tô con và xe máy)
Mặt đường cầu được kết cấu bằng bê tông nhựa
Mặt đường cầu được kết cấu bằng bê tông nhựa
Từng làn xe đang lăn bánh qua cầu.
Từng làn xe đang lăn bánh qua cầu.


Ngày đầu 2 cây cầu vượt đi vào hoạt động đã cho thấy hiệu quả.
Ngày đầu 2 cây cầu vượt đi vào hoạt động đã cho thấy hiệu quả.

Vào giờ cao điểm 8h sáng nhưng đường thông thoáng, không còn xuất hiện cảnh chen lấn, ùn tắc.
Vào giờ cao điểm 8h sáng nhưng đường thông thoáng, không còn xuất hiện cảnh chen lấn, ùn tắc.
  
Ngày đầu tiên cầu hoạt động, dường như đường phố Hà Nội, bình yên, lặng lẽ hơn. Không còn tiếng còi xe bấm inh ỏi, không còn cảnh dòng xe nối đuôi nhau không lối thoát.
Ngày đầu tiên cầu hoạt động, dường như đường phố Hà Nội, bình yên, lặng lẽ hơn. Không còn tiếng còi xe bấm inh ỏi, không còn cảnh dòng xe nối đuôi nhau không lối thoát.





Thanh Xuân