Hết nói cho sướng miệng, lợi dụng cả mạng xã hội để lừa đảo

15/08/2014 06:32
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Mặc dù báo chí đã nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vẫn bị lừa, mất nhiều tiền oan bởi các chương trình từ trang mạng xã hội.

Trong bài trước, chúng tôi đã nêu ra một số trường hợp cá nhân sử dụng mạng xã hội để đưa chuyện, thêu dệt lên những thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

Mục đích của những người đó có thể chỉ là nói để cho... sướng miệng, để trang cá nhân của mình được nhiều người quan tâm đến. Thế nhưng, ngoài nói cho sướng miệng, hiện nay có rất nhiều kẻ lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây cộng đồng mạng liên tục tố cáo hành vi lừa đảo bằng chiêu gửi mail thông báo trúng thưởng có giá trị lớn rồi yêu cầu người bị hại nộp phí trúng thưởng từ vài triệu, thậm chí là vài chục triệu đồng. Không ít người đã sập bẫy lừa đảo qua trang mạng xã hội Twoo và một số trang khác.

Mẫu tin nhắn kẻ xấu gửi qua tin nhắn trên trang mạng xã hội để lừa nạp thẻ cào điện thoại
Mẫu tin nhắn kẻ xấu gửi qua tin nhắn trên trang mạng xã hội để lừa nạp thẻ cào điện thoại

"Lừa như thật" 

Như trường hợp của anh Hùng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh Hùng cho biết, vào ngày 12/8, anh có nhận được thông báo từ mạng xã hội Twoo với nội dung: “Chúc Mừng Tài Khoản Twoo Của Bạn Mang Mã Số Dự Thưởng (CODE1579) Đã May Mắn Nhận Được Giải Nhất Của Chương Trình Trong: "Sự Kiện Tuần Lễ Vàng - Tri Ân Khách Hàng Quý II Là: 1 Xe Liberty 150 I.E & 50 Triệu Đồng Tiền Mặt. Bây Giờ Bạn Vui Lòng Liên Hệ Hot Line SĐT : (0084) 905 934160.

Hoặc Truy CậpVào http://HoSoDangKyTwoo.Com Để Làm Hồ Sơ Nhận Giải Nhất Về Địa Chỉ Của Bạn. Hệ Thống Thông Báo Ngày (12/08/2014)

Lưu Ý: Chỉ Áp Dụng Cho Tài Khoản Nhận Được Thông Báo Này Từ Hệ Thống”.

“Lúc ấy tôi mừng quá, vội vàng kích vào đường link đó để đăng ký. Sau khi hoàn tất đăng ký như: tên, tuổi, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, số tài khoản tại ngân hàng… thì họ bắt tôi phải nạp một thẻ cào điện thoại mệnh giá 1.550.000 đồng để thanh toán chi phí làm hồ sơ gốc” – anh Hùng cho biết.

Nhận thấy điều lạ, anh Hùng đã tìm trên mạng thông tin về chương trình này thì thấy mọi người đều nói là… bọn lừa đảo.

Anh Hùng tiếp tục gọi đến số hotline (0084) 905 934160 để hỏi thêm thì được một người đàn ông xưng là Đạt, cho hay đây là chương trình có thực của mạng xã hội Twoo kết hợp với Công ty Piaggio Việt Nam thực hiện, đã được đăng ký trên Bộ Công thương và Bộ Thông tin truyền thông.

Người này khẳng định chắc nịch rằng đó là chương trình có thật, không phải là lừa đảo như mọi người nói. Nhân viên tên Đạt còn nói rằng, nếu cần anh Hùng có thể đến trụ sở công ty tại tầng 2, tòa nhà Lotus, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội để kiểm chứng.

Không hề có Công ty nào tên Twoo tại tòa nhà Lotus, Duy Tân, Cầu Giấy.
Không hề có Công ty nào tên Twoo tại tòa nhà Lotus, Duy Tân, Cầu Giấy.

Chiều ngày hôm sau (13/8), anh Hùng có đến địa chỉ như nhân viên trong hotline đã nói. Khi hỏi, mọi người làm tại tòa nhà khẳng định ở đây không có công ty nào là Công ty CopyRight Twoo. Một nhân viên ở tòa nhà còn cho hay, tuần trước cũng có nhiều người đến hỏi về công ty này liên quan đến việc nhận giải thưởng.

Anh Hùng cũng đã gọi điện tới hotline của Piaggio Việt Nam thì được biết, công ty không hề có chương trình nào kết hợp với mạng xã hội Twoo cả.

Công an lơ là, người dân nhẹ dạ

Không cảnh giác như anh Hùng, chị Yến (Hà Nội) chia sẻ trên trang cá nhân của mình chị bị mất 15 triệu tiền thẻ điện thoại cho bọn lừa đảo sau khi nhận được email thông báo trúng thưởng từ trang Twoo.

Chị Yến cho biết, chiều ngày 31/5/2014, sau khi nhận được email báo rằng đã được trúng thưởng 1 xe Air Blade và 50.000.000 đồng, chị tò mò nên click vào thử, trang web cung cấp số điện thoại hỗ trợ trực tuyến 0935350162. Chị gọi để tìm hiểu thử thì gặp một người đàn ông xưng tên Tuấn hướng dẫn cho chị thực hiện đăng ký nhận giải và nạp phí lĩnh thưởng bằng thẻ điện thoại. Vì quá vui mừng nên chị Yến lập tức đi mua 1.550.000 đồng tiền thẻ VinaPhone nạp mã thẻ.

Sau đó, chị lại được người kia thông báo hồ sơ đã được làm xong và chị phải đóng thuế VAT là 5.500.000 đồng.

Có chút nghi ngờ nhưng anh kia đã thuyết phục chị rằng,Twoo là một hệ thống mạng xã hội có uy tín cả trong nước và ngoài nước nên chị mất cảnh giác tiếp tục mua thẻ điện thoại nạp theo yêu cầu. Nạp tiền xong chị gọi cho anh ta và sau đó được xác nhận hệ thống đã nhận đủ tiền, 5 phút sau hệ thống sẽ có nhân viên gọi để xác nhận tài khoản rồi chuyển tiền vào tài khoản cho chị.

Đúng 5 phút sau có một nhân viên xưng tên Dũng gọi từ số 0932413464 cho chị xác nhận tài khoản, nhưng anh ta lại thông báo chị phải đóng khoản tiền 8.500.000 đồng để nhà báo và công an đến trao giải thưởng lúc 5 giờ chiều. Chị nói đã hết tiền song Dũng thuyết phục rằng đây là khoản tiền phải đóng sau cùng, đóng xong 5 phút sau sẽ nhận được tiền.

Tin tưởng vào mạng Twoo nên chị đi vay nóng với lãi suất 30% mỗi giờ để mua thẻ VinaPhone và nạp tiền. Chờ mãi không thấy giải thưởng đâu, chị gọi lại cho Dũng và anh ta nói rằng số tiền phải đóng tiếp là 15.500.000 đồng, lúc này thì chị mới tá hỏa biết rằng đã bị lừa đảo mất toàn bộ số tiền 15.000.000 đồng trên.

Được biết, cách đây không lâu báo chí cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về việc một số kẻ lợi dụng mạng xã hội này để lừa đảo. Rất nhiều người nhẹ dạ đã bị mất số tiền lớn. Vậy đề nghị cơ quan công an sớm vào cuộc.

Theo thông tin ghi trên trang này, chương trình được tổ chức bởi Công ty CP Twoo Việt Nam, đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực Game và phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Giấy phép số 41/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và truyền thông.

VIẾT CƯỜNG