Video: Tàu sân bay Nga lần đầu tiên đến eo Biển Mache

10/01/2014 15:58
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Eo biển Manche là biển nông nhỏ nhất xung quanh thềm lục địa châu Âu, chiếm diện tích khoảng 75.000 km².

Ngày 10/1/2014, nhóm tàu của cụm chiến đấu tàu sân bay Hải quân Nga Đô đốc Kuznetsov đã tiếp cận gần khu vực Eo biển Manche trên Đại Tây Dương nơi tiếp giáp và phân tách lãnh thổ của Anh và Pháp.

Đây cũng là khu vực eo biển nguy hiểm nhất trên Đại Tây Dương, nó là một đoạn eo biển dài thuộc Đại Tây Dương xen giữa đảo Anh và bờ biển phía bắc của Pháp, liền với Bắc Hải. Eo biển này dài 562 km, chỗ rộng nhất 240 km, chỗ hẹp nhất là 34 km.

Tàu chiến của Anh ở Eo biển Manche
Tàu chiến của Anh ở Eo biển Manche

Eo biển Manche là biển nông nhỏ nhất xung quanh thềm lục địa châu Âu, chiếm diện tích khoảng 75.000 km².

Tàu chiến của Nga đang trên đường đến Địa Trung Hải, tại eo biển Manche tàu của Hải quân Nga đã gặp nhiều tàu thương mại của châu Âu cũng như các chiến hạm của Hải quân Anh đang hoạt động gần khu vực.

Nhập mô tả cho video
Lê Dũng Cường