Cảnh sát 113 nổ 5 phát súng, bắt 2 tên cướp

10/04/2012 10:26
Theo Dân việt
Khi xe môtô do thượng úy Lê Thanh Trọng điều khiển ép sát xe bọn cướp thì bất ngờ chúng quay sang tấn công, đạp xe cảnh sát hòng tẩu thoát.

Lúc 9h sáng 9.4, tổ tuần tra thuộc Đội 2 - Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 Công an TPHCM phát hiện tiếng kêu cứu của nạn nhân một vụ cướp xảy ra tại giao lộ đường số 26 và An Dương Vương, phường 11, quận 6.

Tổ tuần tra lập tức truy đuổi hai đối tượng vừa cướp giật túi xách của chị Lâm Thị Hồng Vân (22 tuổi, ngụ quận 6). Ba xe môtô của tổ tuần tra truy đuổi bọn cướp gắt gao qua nhiều tuyến đường. 

Khi xe môtô do thượng úy Lê Thanh Trọng điều khiển ép sát xe bọn cướp, bất ngờ chúng quay sang tấn công, đạp xe cảnh sát hòng tẩu thoát. Trước sự ngoan cố chống cự của các đối tượng, tổ tuần tra đã nổ 5 phát súng chỉ thiên để uy hiếp, cuối cùng bọn cướp đã bị bắt gọn.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai tên là Trần Thanh Trúc và Võ Hoàng Gia (cả hai cùng 25 tuổi và ngụ quận 6). Chiếc xe gây án của bọn cướp mang biển số 59D1-115.46, qua kiểm tra phát hiện xe được độ chế thành chiếc “quái xế” đạt được tốt độ rất cao dùng để đi cướp.
Theo Dân việt