Trường THCS Bạch Liêu - Bản hòa ca rực rỡ của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên

16/02/2026 08:00
Ngô Vân
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Thầy và trò Trường THCS Bạch Liêu khép lại học kỳ I năm học 2025–2026 với nhiều thành tích ấn tượng, phong trào thiết thực và dấu ấn giáo dục nổi bật.

Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu là ngôi trường vinh dự mang tên danh nhân văn hóa quê hương - Bạch Liêu, vị Trạng nguyên khai khoa đầu tiên của xứ Nghệ.

Tiền thân là Trường Năng khiếu cấp 1, 2 của huyện Yên Thành (cũ), nhà trường được thành lập từ ngày 20/8/1991, mang trong mình sứ mệnh ươm mầm tài năng và chắp cánh những ước mơ chinh phục tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.

Cổng Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu khang trang, sạch đẹp giữa trung tâm thị trấn Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Cổng Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu khang trang, sạch đẹp giữa trung tâm thị trấn Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Những ngày đầu, cơ sở vật chất của trường chỉ là dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp. Song bằng sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ thầy và trò cùng sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền địa phương, nhà trường từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế là điểm sáng giáo dục của địa phương, góp phần tô đậm truyền thống hiếu học của tỉnh Nghệ An.

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng khóa XIV, hướng tới Xuân Bính Ngọ 2026 và cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu đã viết nên một học kỳ I (năm học 2025-2026) đầy tự hào bằng những con số ấn tượng, những phong trào thiết thực và những hình ảnh đẹp giàu tính giáo dục.

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu.
Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu.

Toàn trường có 605 học sinh. Trong đó, 194/605 chiếm 32% học sinh xếp loại Xuất sắc; 346/605 chiếm 57,1 % học sinh xếp loại Giỏi; 89,59% học sinh đạt kết quả học tập Tốt; 99,1% học sinh đạt rèn luyện loại Tốt.

Tại kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, nhà trường đạt 29 giải Nhì, 14 giải Ba, 8 giải Khuyến khích; tỷ lệ đậu 91,1%, xếp thứ 4 trong khối các trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, có 61 lượt học sinh có bài đăng trên Toán Tuổi Thơ; 2 em đạt giải nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật và 1 em đạt giải nhì cuộc thi Bình đẳng giới cấp tỉnh 2025.

Những con số biết nói ấy là minh chứng cho môi trường giáo dục nghiêm túc, sáng tạo và giàu cảm hứng mà nhà trường dày công vun đắp.

Nguyễn Thị Châu Loan (lớp 9A) và Phan Thị Phương Ly (lớp 9B) - hai học sinh Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu đạt Giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2025-2026, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Đinh Thị Thành. Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Nguyễn Thị Châu Loan (lớp 9A) và Phan Thị Phương Ly (lớp 9B) - hai học sinh Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu đạt Giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2025-2026, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Đinh Thị Thành. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu còn lan tỏa tinh thần “Học tập suốt đời” bằng những hoạt động tuyên dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để mỗi học sinh không ngừng phấn đấu.

Giáo dục pháp luật và kỹ năng sống được triển khai thông qua các chuyên đề về Luật An toàn giao thông, an ninh mạng, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước, giúp học sinh hình thành ý thức công dân và biết sống trách nhiệm với cộng đồng.

Các sân chơi trí tuệ như Rung chuông vàng, hùng biện tiếng Anh, thách thức trí tuệ diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm STEM ghi nhận 235 sản phẩm dự thi, thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh Bạch Liêu.

Công tác Đội được duy trì nề nếp với sinh hoạt đội cờ đỏ hàng tuần, sinh hoạt ban chỉ huy liên đội hàng tháng cùng nhiều phong trào ý nghĩa như “Kế hoạch nhỏ”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, tổ chức “Tết yêu thương” cho đội viên hoàn cảnh khó khăn, lao động và thắp hương tại tượng đài liệt sĩ. Mỗi hoạt động là một bài học sinh động về lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương.

Học sinh tham gia hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Học sinh tham gia hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Học sinh tranh tài tại sân chơi Rung chuông vàng.
Học sinh tranh tài tại sân chơi Rung chuông vàng.
Một hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ Văn học, Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu.
Một hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ Văn học, Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu.

Đặc biệt, trong không khí cả nước đang hân hoan chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu đã tổ chức chương trình “Em vui Tết cổ truyền” nhằm giáo dục học sinh hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Tết Nguyên đán, bồi dưỡng tình yêu quê hương, gia đình và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình diễn ra trong không khí tươi vui, ấm áp với nhiều hoạt động giàu tính trải nghiệm như trang trí mành Tết, tham gia trò chơi dân gian, thi tài năng… Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, “Em vui Tết cổ truyền” còn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, giúp học sinh thêm trân trọng cội nguồn và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trong nhịp sống hiện đại.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu khéo léo tái hiện không khí Tết truyền thống ngay tại không gian học đường trong chương trình “Em vui Tết cổ truyền”.
Học sinh Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu khéo léo tái hiện không khí Tết truyền thống ngay tại không gian học đường trong chương trình “Em vui Tết cổ truyền”.

Những kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2025-2026 không chỉ là thành tích nhất thời mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên của tập thể sư phạm và học sinh Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu.

Từ những lớp học miệt mài đến những sân chơi trí tuệ rộn ràng, từ phong trào Đội ý nghĩa đến các hoạt động nhân văn sâu sắc, tất cả đã tạo nên một bức tranh giáo dục toàn diện, nơi mỗi học sinh được phát triển cả trí tuệ, nhân cách và lý tưởng sống, tiếp tục viết tiếp truyền thống hiếu học của quê hương Nghệ An trong kỷ nguyên mới.

Ngô Vân