Trường Đại học Cửu Long mở 4 ngành học mới, đón đầu nhu cầu nhân lực thời đại số

19/06/2026 15:14
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2026, Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 42 ngành học, trong đó có 4 ngành học mới gồm Kinh tế số, Việt Nam học, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trí tuệ nhân tạo.

Với mục tiêu đa dạng hóa cơ hội học tập cho thí sinh, năm 2026, Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh nhiều ngành đào tạo thuộc các nhóm sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, xã hội và nhân văn. Cùng với đó, nhà trường triển khai hàng loạt chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm đồng hành cùng người học trong suốt quá trình học tập.

Đào tạo đa ngành để đáp ứng nhu cầu xã hội

Năm 2026, Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 42 ngành học, trong đó có 4 ngành học mới gồm Kinh tế số, Việt Nam học, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trí tuệ nhân tạo. Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo các phương thức: xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông (xét học bạ), xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và xét kết quả kỳ thi V-SAT.

Theo Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, việc phát triển đa dạng ngành đào tạo không chỉ tạo thêm cơ hội lựa chọn cho người học mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Nhà trường hướng đến mục tiêu đào tạo những công dân có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

1-nha-giao-uu-tu-pgsts-luong-minh-cu-bi-thu-dang-uy-hieu-truong-truong-dh-cuu-long-trao-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-cho-sinh-vien-771.jpg
Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Ảnh: NTCC.

Đặc biệt, việc mở thêm các ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đồng thời giúp thí sinh có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Trong đó, ngành Kinh tế số được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu của nền kinh tế. Chương trình đào tạo kết hợp kiến thức về kinh tế, quản trị và công nghệ số, giúp người học có khả năng khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn khi ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và xây dựng các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ.

z7953097950792-49bc1fc969dadf241dc1f2dac50e7b8d.jpg

Ngành Việt Nam học được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về lịch sử, văn hóa, địa lý, kinh tế, xã hội và các giá trị đặc trưng của Việt Nam, đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tổ chức sự kiện, hướng dẫn và quảng bá văn hóa.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khu di tích, bảo tàng, cơ quan quản lý văn hóa, trung tâm xúc tiến du lịch, cơ quan đối ngoại, tổ chức quốc tế, cơ quan truyền thông hoặc tham gia các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá văn hóa Việt Nam trong nước và quốc tế.

z7953097942286-c03917b3d1b058b7296283b640645cf0.jpg

Trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước ngày càng được chú trọng, ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu về hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước và quản lý hành chính công.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, bộ phận pháp chế của doanh nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực luật học và quản trị công.

z7953097940064-a967e7b920460aad17ac4f26b69bdeca.jpg

Là một trong những công nghệ có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chuyên môn cao trên phạm vi toàn cầu. Ngành Trí tuệ nhân tạo tập trung đào tạo kiến thức về khoa học dữ liệu, học máy, học sâu, thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, sản xuất, y tế, giáo dục và thương mại điện tử. Đây cũng là ngành học được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển của nền kinh tế số trong những năm tới.

z7953097637722-84a89db674c93dd39a516d5ab282420c.jpg

"Bên cạnh việc duy trì các ngành đào tạo truyền thống, Trường Đại học Cửu Long chú trọng cập nhật chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, tăng cường thời lượng thực hành, thực tập và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp.

Nhờ đó, sinh viên có cơ hội tham gia trải nghiệm nghề nghiệp, thực tập tại doanh nghiệp ngay từ khi còn học tập tại trường, góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và tăng khả năng thích ứng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp" - thầy Cừ cho hay.

Đầu tư nhân lực, nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo

Theo Hiệu trưởng nhà trường, việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo là mục tiêu xuyên suốt của Trường Đại học Cửu Long trong nhiều năm qua. Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, ký túc xá và các công trình phục vụ học tập, nghiên cứu nhằm tạo môi trường học tập thuận lợi cho sinh viên.

Đáng chú ý, ngày 29/11/2025, Trường Đại học Cửu Long khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Khoa Khoa học sức khỏe với tổng vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Công trình gồm phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống phòng thực hành, giảng đường và lớp học hiện đại, phục vụ công tác đào tạo các ngành thuộc khối sức khỏe của nhà trường.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường đặc biệt quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên. Hiện Trường Đại học Cửu Long có 1.460 cán bộ, giảng viên, trong đó có khoảng 80 giáo sư, phó giáo sư; 263 tiến sĩ; 621 thạc sĩ; gần 320 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II. Ngoài ra, trường còn có khoảng 20 giáo sư, phó giáo sư đến từ các quốc gia như Úc, Nhật Bản, Thái Lan tham gia giảng dạy và nghiên cứu. Các ngành đào tạo đều bảo đảm đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục cũng được nhà trường triển khai hiệu quả. Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và có 22 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, gồm 17 chương trình trình độ đại học và 5 chương trình trình độ thạc sĩ.

4-le-cong-bo-quyet-dinh-va-trao-giay-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-03-ctdt-trinh-do-cho-truong-dh-cuu-long.jpg
Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Cửu Long. Ảnh: NTCC.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, nhà trường thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời lấy ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia và các bên liên quan để điều chỉnh nội dung đào tạo theo hướng thực tiễn, giúp sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, nhà trường luôn xác định người học là trung tâm của quá trình đào tạo. Vì vậy, các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội và xu thế phát triển.

“Nhà trường không chỉ chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt quan tâm rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho sinh viên. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các em tự tin hội nhập và phát triển trong môi trường làm việc hiện đại” - thầy nhấn mạnh.

Nhiều chính sách hỗ trợ và học bổng hấp dẫn

Theo thông báo tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Cửu Long, học phí các ngành thuộc nhóm Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công tác xã hội, Du lịch, Khách sạn dao động từ 8,05 - 8,1 triệu đồng/học kỳ. Đối với các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, mức học phí từ 8,5 - 8,8 triệu đồng/học kỳ. Ngành Thiết kế đồ họa 13,3 triệu đồng/học kỳ, Thú y 6,6 triệu đồng/học kỳ.

Đối với khối ngành sức khỏe, học phí ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 11,6 triệu đồng/học kỳ; Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng là 14 triệu đồng/học kỳ; ngành Dược 18,75 triệu đồng/học kỳ.

Riêng các ngành đào tạo bác sĩ có mức học phí cao hơn, gồm Y học cổ truyền 30,5 triệu đồng/học kỳ, Y khoa 34 triệu đồng/học kỳ và Răng - Hàm - Mặt 39 triệu đồng/học kỳ.

Về chế độ chính sách, năm 2026 nhà trường có nhiều chế độ miễn giảm học phí dành cho tân sinh viên. Thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ có cơ hội được giảm học phí từ 20 - 100% học phí học kỳ 1 của năm thứ nhất.

Tân sinh viên học các ngành: Công tác xã hội, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh doanh thương mại, Quản lý kinh tế, Công nghệ tài chính, Quan hệ công chúng, Kỹ thuật y sinh, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học được giảm 20% học phí trọn khóa học.

Trường có chính sách khuyến học, các quỹ học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, như học bổng thường niên, học bổng khuyến học khuyến tài, học bổng Lê Đức Hiện, học bổng Hiệu trưởng, học bổng “Moto học bổng”... Đặc biệt, nhà trường dành nhiều phần thưởng có giá trị để khen thưởng cho tân sinh viên đạt thủ khoa ngành.

Ngoài ra, hàng năm nhà trường dành nhiều suất học bổng toàn phần cho tân sinh viên là đồng bào dân tộc Khơ-me tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với tổng kinh phí ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trần Trang