Điệu đà tóc xinh khởi đầu tuần mới

23/07/2012 07:00
Trinh Nguyễn (Theo Huabao)
(GDVN) - Khéo tay và tinh tế để tạo cho mình những kiểu tóc thật xinh xắn và thời trang cho một tuần mới tràn đầy năng lượng.
Những kiểu tóc đẹp mở đầu cho tuần mới làm việc thật hiệu quả.
Những kiểu tóc đẹp mở đầu cho tuần  mới làm việc thật hiệu quả.
Kiểu 1: Bước đầu tiên cần thể xõa và chải đều tóc.
Kiểu 1: Bước đầu tiên cần thể xõa và chải đều tóc.
Lấy hai phần tóc trên đỉnh đầu rồi xoắn lại với nhau.
Lấy hai phần tóc trên đỉnh đầu rồi xoắn lại với nhau.
Sau đó, lấy phần tóc đầu tiên đó làm điểm chính, mỗi bước lại lấy thêm một phần tóc để cuốn vào phần tóc đầu tiên.
Sau đó, lấy phần tóc đầu tiên đó làm điểm chính, mỗi bước lại lấy thêm một phần tóc để cuốn vào phần tóc đầu tiên.
Lấy tóc theo thứ tự trái phải, không lấy đồng thời cả hai bên cùng một lần.
Lấy tóc theo thứ tự trái phải, không lấy đồng thời cả hai bên cùng một lần.
Làm đến khi hết tóc xõa bạn sẽ được kết quả như thế này.
Làm đến khi hết tóc xõa bạn sẽ được kết quả như thế này.
Dùng dây buộc chặt đuôi tóc sau đó cùng tay nới lỏng các đoạn tóc ra.
Dùng dây buộc chặt đuôi tóc sau đó cùng tay nới lỏng các đoạn tóc ra.
Sau đó cuốn tóc lên dùng phần đuôi tóc vòng quanh chân tóc.
Sau đó cuốn tóc lên dùng phần đuôi tóc vòng quanh chân tóc.
Thêm nơ trắng để giúp mái tóc được đẹp hơn.
Thêm nơ trắng để giúp mái tóc được đẹp hơn.
Kiểu 2: Tóc tết cuộn sóng.
Kiểu 2: Tóc tết cuộn sóng.
Lấy ba phần tóc ở bên trái, dùng một sợi dây trắng nhỏ cột vào một phần tóc rồi tiến hành tết như bình thường.
Lấy ba phần tóc ở bên trái, dùng một sợi dây trắng nhỏ cột vào một phần tóc rồi tiến hành tết như bình thường.
Tết tóc đến sát đuôi tóc.
Tết tóc đến sát đuôi tóc.
Với bên phải cũng làm tương tự.
Với bên phải cũng làm tương tự.
Sau đó dùng tết tóc bên trái như một phần tóc nhỏ kết hợp với hai phần tóc mới để tiếp tục tết tóc.
Sau đó dùng tết tóc bên trái như một phần tóc nhỏ kết hợp với hai phần tóc mới để tiếp tục tết tóc.
Tết lệch dần sang bên phải, mỗi bước lại lấy thêm một phần tóc gộp vào.
Tết lệch dần sang bên phải, mỗi bước lại lấy thêm một phần tóc gộp vào.
Sau khi tết hết thì cột chặt tết tóc mới lại.
Sau khi tết hết thì cột chặt tết tóc mới lại.
Với phần tóc bên trái, cũng làm tương tự.
Với phần tóc bên trái, cũng làm tương tự.
Nhưng bây giờ lại lấy phần tóc còn lại phía dưới tết tóc vừa tạo thành.
Nhưng bây giờ lại lấy phần tóc còn lại phía dưới tết tóc vừa tạo thành.
Sau khi tết đến sau mang tai bên trái thì dùng dây chun cột chặt.
Sau khi tết đến sau mang tai bên trái thì dùng dây chun cột chặt.
Cuối cùng dùng kẹp nhỏ xinh xắn để tô điểm thêm cho mái tóc.
Cuối cùng dùng kẹp nhỏ xinh xắn để tô điểm thêm cho mái tóc.
Trinh Nguyễn (Theo Huabao)