Apple bị cáo buộc lừa bán iPhone cũ cho khách

28/10/2011 17:09
Theo ICTNews
Tòa án tại Trung Quốc vừa chấp nhận đơn kiện, cáo buộc Apple bán iPhone bản tân trang như các mẫu mới tại một trong những cửa hàng ở Bắc Kinh.

Đơn kiện được gửi từ một nhà hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng. Phiên điều trần sẽ diễn ra trong thời gian gần đây.

Wang Hai, nhà hoạt động cho biết ông thực hiện điều này sau khi hai khách hàng mua điện thoại Apple iPhone trong tháng 7 với hạn bảo hành 1 năm, nhưng sau khi khi kiểm tra số sê-ri, hạn bảo hành đã hết hạn từ 6 tháng trước đó.

Họ cho rằng đây chính là bằng chứng cho thấy điện thoại là hàng đã qua sử dụng (second-hand) và vô cùng tức giận. Trao đổi với tờ Nhật báo Thượng Hải, Wang Hai nói: “Đây là sự phân biệt đối xử với người tiêu dùng Trung Quốc vô cùng nghiêm trọng, bởi điện thoại tân trang lại được bán với giá rẻ hơn ở nước ngoài, nhưng lại có giá như điện thoại mới tại Trung Quốc”.

Trước đây đã có một số báo cáo về việc điện thoại được bán như mới nhưng lại được kích hoạt trước ngày bán, hoặc xuất hiện hồ sơ sửa chữa trên điện thoại.

Theo ICTNews