Bài dự thi số 56: Quần đảo Aran

07/09/2012 08:49
Lê Văn Quyền
(GDVN) - Quần đảo Aran là một nhóm ba hòn đảo, tọa lạc tại cửa vịnh Galway, phía tây bờ biển của Ireland. Từ phía tây đến phía đông, chúng lần lượt là: đảo Inishmore (lớn nhất); đảo Inishmann (lớn nhì); và Inisheer (nhỏ nhất).
Vị trí của quần đảo Aran trên bản đồ Ireland
Vị trí của quần đảo Aran trên bản đồ Ireland
Quần đảo Aran là một nhóm ba hòn đảo, tọa lạc tại cửa vịnh Galway, phía tây bờ biển của Ireland. Từ phía tây đến phía đông, chúng lần lượt là: đảo Inishmore (lớn nhất); đảo Inishmann (lớn nhì); và Inisheer (nhỏ nhất). Tiếng Ireland là ngôn ngữ chính trên quần đảo. Có 1200 người sống trên quần đảo và đại đa số là người nói tiếng Ireland.
Quang cảnh karst trên đảo Inishmore, nhìn từ pháo đài đá cổ Dún Aegnus
Quang cảnh karst trên đảo Inishmore, nhìn từ pháo đài đá cổ Dún Aegnus
Quần đảo có khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ không khí trung bình dao động từ 15oC vào tháng 7 đến 6oC vào tháng 1. Quần đảo thích hợp cho các loài thực vật thích nghi với khí hậu vùng cực, vùng Địa Trung Hải và vùng núi cao.
Quang cảnh trên đảo Inishmore
Quang cảnh trên đảo Inishmore

Họ và tên: Lê Văn Quyền
NS: 23/09/1989
Quê quán: Đồng Nai
Điện thoại: 01695110662
E-mail: quyenluckyboy@yahoo.com
Du khách thường đến tham quan quần đảo với số lượng lớn vào mùa hè. Có nhiều pháo đài thời đồ sắt và nhiều địa điểm hấp dẫn khách du lịch khác trên quần đảo, trong đó có: •    Dún Aengus: một pháo đài có từ thời đồ sắt, tọa lạc ở độ cao 100 m trên một vách đá nhìn hướng ra Đại Tây Dương trên đảo Inishmore. •    Dún Dúchathair (pháo đài đen) •    Teampall an Cheathrair Álainn có một giếng thiên. Giếng này đã truyền cảm hứng cho J. M. Synge viết vở kịch “The Well of the Saints”. Quần đảo là quê hương của áo len Aran. Quần đảo cũng là nơi truyền cảm hứng cho nhiều vở kịch, bài báo, truyện ngắn được sáng tác. Trong số đó có: •    “The Aran Islands”, bài báo của John Millington Synge, hoàn tất năm 1901 và phát hành năm 1907. •    Bộ phim tài liệu năm 1934, “Man of Aran”.
Một quan cảnh bờ biển trên đảo Inishmore
Một quan cảnh bờ biển trên đảo Inishmore
Quần đảo cũng thu hút những người leo núi đá. Ngoài ra, lặn cũng là một hoạt động ưa thích của khách du lịch tại quần đảo.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Vách đá Moher (Cliff of Moher) - điểm du lịch hàng đầu của Ireland

Samuel Beckett – cuộc đời và sự nghiệp (Kỳ 3)
Những điều cần làm trước khi nhập học Du học Anh: Cách tìm việc làm thêm khi ở trường Đại học

Du học Malaysia

Gợi ý cách chi tiêu cho du học sinh
Lê Văn Quyền