Gợi ý cách chi tiêu cho du học sinh

04/09/2012 10:38
Theo Toiduhoc
(GDVN) - Ở trong gia đình, việc cân đối chi phí đã là một vấn đề nan giải. Xa nhà, việc chi tiêu lại càng trở nên khó khăn hơn. Biết cách điều hòa trong các khoản chi tiêu sẽ giúp các du học sinh giảm bớt khó khăn và dễ dàng xử lí hơn trong các tình huống đặc biệt.
Chia nhỏ các khoản mục cần thiết Một kinh nghiệm ở đây là du học sinh nên chia nhỏ số tiền “lương hàng tháng” ra. Những khoản tiền cơ bản mà tháng nào cũng cần như: tiền ăn, tiền nhà, tiền dùng cho phương tiện đi lại thì lúc nào cũng phải để riêng. Những khoản mục này cần được ưu tiên nhất. Du học sinh có thể xác định xem một ngày trung bình mình dùng hết bao nhiêu, rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với số tiền mình có.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Những khoản mục khác như: tiền đi chơi, tiền shopping, tiền sinh nhật hay những tiền phát sinh khác, ta nên xếp chúng sau những khoản tiêu dùng thiết yếu. Rất nhiều du học sinh, thay vì chi tiền vào những khoản quan trọng như tiền ăn, tiền mua sách vở, tiền cho phương tiện thì lại dùng để đi shopping và party các kiểu, để rồi cuối tháng phải nhâm nhi mì gói qua ngày. Để không rơi vào vòng lẩn quẩn của nợ nần. Khi cầm một món tiền lớn, các bạn cần chia nhỏ món tiền, và ghi cụ thể những khoản cần chi và đã chi trong tháng. Như vậy có thể kiểm soát việc chi tiêu tốt hơn.Hãy “nuôi heo”
Thay vì có bao nhiêu tiền du học sinh đổ hết vào các buổi party và shopping, các bạn có thể dành chúng để nuôi “một con heo”. Nhất là đối với những bạn có thời gian và có thêm một khoản tiềng rủng rỉnh do đi làm thêm. Thay vì  bỏ ra để chi tiêu “vô tội vạ”, các bạn có thể tiết kiệm số tiền làm thêm bằng cách bỏ ống heo.Tránh vay mượn và trả ngay khi có thể Có thể nói đi xa nhà du học, sẽ phát sinh rất nhiều trường hợp cần đến tiền mà trong túi lại chưa có. Vì thế, chuyện vay mượn là chuyện tất nhiên. Nhưng không phải nói thế là các bạn cứ tự do vay mượn, tiêu xài, rồi ngập trong các món nợ nần mà chưa biết bao giờ mới trả được. Du học sinh hãy hạn chế các khoản vay mượn ở mức cao nhất có thể, vì nếu mượn nhiều sẽ trở thành thói quen. Hãy nhớ rằng, mỗi tháng các bạn đều được lãnh một khoản lương gần như nhau và hơn kém nhau không bao nhiêu. Nếu tháng này xài không đủ, mượn rồi tháng sau đắp vào thì sẽ bị tiếp tục thiếu hụt. Cứ thế, các bạn sẽ ngập đầu trong những khoản nợ mà khó lòng có thể trả hết được.
Điểm nóng

9 trường đại học có nhiều giảng viên nổi tiếng nhất thế giới

Cộng đồng người Việt ở Ireland: Luôn gìn giữ văn hóa và tình đoàn kết.
Bài dự thi số 51: Giấc mơ nơi con tim vẫy gọi. Bài dự thi số 50: Hẹn gặp ở Dublin, Ireland.

Học bổng 50% học phí tại Đại học Plymouth, Anh

Ẩm thực Việt Nam tại Öffnentag
Theo Toiduhoc