Làm thế nào để hòa nhập trong môi trường đa văn hóa?

30/09/2020 14:45
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đến với Canada, thời gian đầu du học sinh sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn. Làm thế nào để hòa nhập nhanh chóng vào cuộc sống ở đất nước này?

Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới với lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây; giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc; và phía nam giáp với Hoa Kỳ bằng một đường biên giới không bảo vệ dài nhất thế giới.

Canada có lượng người nhập cư vô cùng đông đảo, vì vậy, nét đặc trưng của văn hóa Canada chính là sự đa dạng sắc tộc và đa nguyên văn hóa gần như bậc nhất trên thế giới.

Du học sinh đến với Canada không chỉ tiếp nhận nền giáo dục hiện đại mà còn được sống trong môi trường đa văn hóa.

Thời gian đầu du học sinh sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn. Làm thế nào để hòa nhập nhanh chóng vào cuộc sống ở đất nước này?

1. Trang bị ngoại ngữ:

Đầu tiên, phải xác định rõ, ngoại ngữ chính là chìa khóa quan trọng nhất để mở ra cánh cửa hội nhập.

Canada là quốc gia sử dụng đồng thời tiếng Anh và tiếng Pháp. Bạn lựa chọn đi du học với ngôn ngữ nào thì phải chuẩn bị thật tốt năng lực thứ tiếng đó.

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ mới có thể giúp mình giao tiếp được với mọi người, từ đó, mới có thể dần dần tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của con người nơi đây.

2. Tìm hiểu thông tin về Canada:

Trước khi bước chân lên máy bay để đến với xứ sở lá phong, bạn hãy tìm đọc thật nhiều thông tin về quốc gia này để tránh bị bỡ ngỡ hay bị sốc.

Các thông tin đều có rất nhiều trên internet. Nên quan tâm đến các thông tin chung về đất nước, lịch sử, địa lý, thời tiết, khí hậu, kinh tế, xã hội, ẩm thực, y tế, giáo dục…

Đặc biệt, nên quan tâm đến luật pháp bởi đây là quốc gia thực hiện pháp luật rất nghiêm ngặt.

Vancouver, Canada

Vancouver, Canada

3. Chủ động trong học tập:

Tự lập là một đức tính được nhắc đến khá nhiều trong tính cách của người Âu Mỹ, trong đó có người dân Canada.

Chính vì thế, khi đã đặt chân đến nơi này, bạn phải xác định rất rõ ràng tinh thần tự lập rất cao.

Sẽ không còn gia đình, bố mẹ bên cạnh chăm sóc, không có thầy cô, bạn bè thân thiết đôn đốc, kèm cặp như khi còn đang ở Việt Nam.

Du học sinh phải tự mình tìm kiếm tài liệu, sách vở phục vụ cho môn học, bài nghiên cứu của bản thân thay vì hỏi bạn bè trong lớp.

Tuy nhiên, bạn không nên giấu diếm khuyết điểm, thắc mắc của mình với bạn bè, thầy cô.

Hãy mạnh dạn hỏi nếu sau quá trình tự tìm kiếm mà bạn vẫn không có câu trả lời.

4. Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa:

Mục đích du học chính khi đến Canada là học tập, nhưng bên cạnh việc học ở trường còn là học văn hóa, học giao lưu ở bên ngoài.

Người Canada cũng rất coi trọng các hoạt động ngoại khóa, vì môi trường, vì cộng đồng và kỹ năng mềm của cá nhân.

Tất cả các trường học ở Canada đều có nhiều câu lạc bộ với nhiều lĩnh vực và hoạt động rất sôi nổi.

Tham gia các câu lạc bộ hay các hoạt động ngoại khóa là cơ hội tuyệt vời để sinh viên trải nghiệm thực tiễn, trau dồi kiến thức, tăng cường vốn ngoại ngữ, đóng góp cho cộng đồng và rèn luyện kỹ năng cá nhân.

Toronto, Canada

Toronto, Canada

5. Luôn mở lòng đón nhận nhiều người bạn:

Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi xung quanh chúng ta có nhiều người bạn tốt. Bạn bè đối với du học sinh lại càng quan trọng hơn khi mà ở xứ người chúng ta khá cô đơn và lạc lõng.

Và bạn bè – những du học sinh xa nhà giống bạn sẽ giúp bạn vơi bớt nỗi nhớ quê hương, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thường ngày, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cùng học, cùng chơi…

Đừng phân biệt bạn ngoại quốc với bạn nước mình, hãy kết bạn với tất cả những người xung quanh.

Bạn nước mình sẽ giúp chúng ta thấu hiểu nhau hơn, nhưng bạn ngoại quốc lại giúp chúng ta trau dồi khả năng tiếng Anh, mở rộng sự hiểu biết, hơn nữa sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều trong cuộc sống xa nhà này.

6. Tranh thủ đi du lịch:

Đối với du học sinh, tiết kiệm luôn là yếu tố đặt ra hàng đầu. Thế nhưng nếu biết cách tính toán chi tiêu hợp lý, bạn hoàn toàn có thể đi du lịch trong khả năng của mình.

Để tiết kiệm bạn nên mang theo đồ ăn và nước uống sẵn, sau đó đăng ký những chuyến du lịch có thời gian và địa điểm phù hợp cùng với vài người bạn của mình.

Du lịch không phải là tận hưởng mà để khám phá, mở mang tầm nhìn, để hiểu hơn về đất nước, con người Canada.

Ngoài ra du lịch còn là một cách để bạn học tập tốt khi trường học có các tiết học về lịch sử, văn hóa. “Học phải đi đôi với hành”, hãy tranh thủ đi khi còn trẻ và còn khỏe.

7. Đăng ký đi làm thêm:

Làm thêm có lẽ không xa lạ với đa số du học sinh nước ngoài. Công việc sẽ giúp bạn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, được thực hành một công việc nào đó, có thêm những bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng là người bản địa.

Thường xuyên tiếp xúc với những con người đó trong môi trường công việc ngoài trường học sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới hơn.

Thác Niagara

Thác Niagara

8. Thích nghi với văn hóa ứng xử ở Canada

Khi bắt đầu học tập, sinh sống tại một nơi mới, sẽ có rất nhiều trở ngại đến với bạn trong giai đoạn đầu.

Bạn phải nhanh chóng làm quen và thích ứng với môi trường xung quanh, từ những người hàng xóm cho đến bạn bè, thầy cô.

Một bí quyết cho bạn là hãy luôn chào mọi người bằng nụ cười trên môi. Điều này giúp bạn dễ dàng hòa nhập vì tạo được ấn tượng ban đầu tốt.

Cư dân ở đây được biết đến là những người thân thiện, lịch thiệp. Bạn hãy nhớ rằng “cảm ơn” và “xin lỗi” là hai từ người Canada dùng nhiều nhất.

Vì thế, bạn nên điều chỉnh thái độ, hành vi cho phù hợp với nếp sống của người dân tại nơi này.

Một điều hết sức quan trọng bạn phải ghi nhớ là người Canada rất tôn trọng sự khác biệt, đặc biệt là khác biệt văn hóa và coi trọng người trẻ.

Hãy luôn tự tin để nói ra suy nghĩ hay khẳng định bản thân mình và luôn có thái độ cởi mở, chào đón đối với những ý tưởng hay cách sống của người khác, miễn nó lành mạnh.

9. Một số đặc điểm khác của đất nước Canada :

- Ẩm thực ở Canada : Đa số người Canada là dân nhập cư. Họ mang theo món ăn của dân tộc mình khi đến đây sinh sống.

Vì thế, Canada có nền ẩm thực mang màu sắc của nhiều quốc gia khác nhau. Tuy đa dạng, nhưng để nói về món đậm chất Canada nhất thì phải kể đến : cá hồi, siro lá phong, quả việt quất…

Bữa ăn truyền thống của người Canada thường bao gồm thịt, khoai tây và rau. Tuy nhiên, với nhịp sống hiện đại ngày nay, thực đơn mỗi bữa của người dân đã có sự thay đổi.

Họ có xu hướng ưa thích các món ăn nhanh tại những cửa hàng như McDonald’s, KFC…

Với du học sinh Việt Nam tại Canada, khi đã chán thực đơn của Tây, bạn hoàn toàn có thể tìm đến những cửa hàng, siêu thị Châu Á, thường có các món ăn truyền thống.

Hoặc, bạn có thể đến những siêu thị trong China Town (tạm dịch là Phố Tàu) ở các thành phố để tìm mua nguyên liệu như gạo, nước mắm, nước tương, rau thơm, chả giò… cho đến các món được chế biến sẵn, như canh chua, cá kho tộ…

Montreal, Canada

Montreal, Canada

- Thời tiết Canada: Khí hậu Canada thật sự rất khắc nghiệt so với một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Thời tiết cũng có sự thay đổi trong ngày và giữa các vùng trên cả nước.

Mùa hè kéo dài từ khoảng tháng 6 đến tháng 9, ấm dần theo thời gian, nền nhiệt ban ngày dao động từ 200C đến 300C, thậm chí cao hơn.

Không những đối với người châu Á mà hầu như cư dân ở xứ sở này ai cũng thích mùa hè nhất.

Thời tiết ấm lên là cơ hội để mọi người ra ngoài du lịch, tham gia các hoạt động và lễ hội.

Mùa thu và mùa xuân là thời điểm chuyển tiếp trong năm. Vào giai đoạn này, thời tiết trở nên lạnh hoặc ấm hơn bình thường và lượng mưa tăng lên rõ rệt.

Mùa đông là mối bận tâm lớn nhất của du học sinh Việt Nam vì rất lạnh. Mùa đông Canada thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 11, chấm dứt khoảng tháng 4.

Nhiệt độ mùa đông luôn ở mức dưới 00C và thay đổi đáng kể theo vùng bạn sinh sống. Khắp nơi đều có tuyết bao phủ suốt từ tháng 12 năm nay đến tháng 3, 4 năm sau.

Chỉ riêng khu vực phía Tây Nam British Columbia (bao gồm cả thành phố Victoria và Vancouver), dù đang trong mùa đông nhưng nhiệt độ vẫn trên 00C và có mưa nhiều hơn là tuyết. Chính vì thế, du học sinh phải ăn mặc thật ấm để chống chọi lại với giá lạnh, đảm bảo sức khỏe.

Tại Canada, hệ thống lò sưởi thường được lắp đặt cả trong nhà và trên xe hơi. Một số thành phố còn lắp đặt lò sưởi cho các lối đi bộ từ ký túc xá đến trường học, nhằm đảm bảo du học sinh dần quen với thời tiết, thích nghi cái lạnh nơi này mà không bị “sốc nhiệt” trong khoảng thời gian đầu.

- Giao thông ở Canada: Có nhiều cách để di chuyển ở Canada. Hệ thống giao thông ở đây vô cùng thuận tiện.

Các thành phố lớn tại Canada liên kết với nhau và bạn có thể dễ dàng di chuyển giữa các nơi. Loại phương tiện giao thông mà bạn sử dụng tùy thuộc vào vị trí hay nơi bạn ở.

Bạn có thể đi lại bằng xe buýt công cộng, taxi, tàu hỏa, tàu điện ngầm, máy bay, phà và các phương tiện cá nhân khác.

Thông tin về tuyến đường và lịch trình các chuyến xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa luôn có sẵn ở mọi nơi trên đường phố Canada.

- Lễ hội ở Canada: Canada được mệnh danh là xứ sở của những lễ hội. Mỗi thời điểm trong năm, tại mỗi vùng miền đều có những lễ hội mang nét đặc trưng văn hoá riêng, thể hiện rất nhiều truyền thống tươi đẹp của đất nước ở vùng Bắc Mỹ này.

Những lễ hội được tổ chức tại đây thường rất sôi động, sặc sỡ và thu hút, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước: Lễ hội Di sản (Heritage Festival), Lễ hội thi bắn pháo hoa (Celebration of Light), Lễ hội mùa đông Quebec (Quebec Winter Carnival), Lễ hội Hoa Tulip…

Để biết thêm về Du học Canada, liên hệ với Công ty Global Manpower:

Fanpage: Đến GMP Đi Canada: Du học - Du lịch - Định cư

GMP – hành trình du học

Website: www.globalmanpower.ca

GMP Việt Nam:

👉 7 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0937 88 32 58 - Ms. Giang

👉Phòng 704 Tòa nhà CT36 số 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline : 0904 358 927 - Mr. Dũng

GMP Canada:

👉 2520 E28th Avenue, Vancouver, Canada

Hotline: +1 7788331868 - Thầy Kim Tuấn.

Thu Giang