Khai mạc Giải U.21 Báo Thanh Niên: Chủ nhà ra ngõ gặp “núi”

25/09/2012 07:08
Thành Thắng
(GDVN) - Chủ nhà U.21 Ninh Thuận gặp khó ngay trận đầu tiên khi đối đấu với U.21 SLNA. Trong khi đó, cuộc chiến giữa SHB Đà Nẵng và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp hứa hẹn cống hiến nhiều pha bóng đẹp cho người hâm mộ Ninh Thuận.
“Ra ngõ gặp núi” là cụm từ mà giới chuyên môn nói vui khi Ninh Thuận đụng ngay SLNA trong trận đấu khai mạc giải. Đội bóng xứ Nghệ luôn được xem là “ông kẹ” ở các giải bóng đá trẻ, nên  bất cứ đội bóng nào gặp họ ở trận khai mạc cũng được xem là “lành ít dữ nhiều”. Các cầu thủ trẻ SLNA được đào tạo bài bản, nên họ tỏ ra già dặn và rất chững chạc khi đối đầu với các đối thủ đồng trang lứa.
HLV Nguyễn Quang Sơn (Ninh Thuận) e dè các đối thủ.
HLV Nguyễn Quang Sơn (Ninh Thuận) e dè các đối thủ.
Kể từ chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp năm 2002, đã lâu rồi SLNA chưa lên ngôi tại giải U.21 Báo Thanh Niên, nên họ đặt quyết tâm lớn ở giải đấu năm nay. Đội hình của SLNA năm nay không có nhiều cầu thủ nỗi bật như mọi năm, nhưng với dàn cầu thủ đồng đều và lối chơi bóng “tinh quái” họ được đánh giá trên cơ so với các cầu thủ chủ nhà. Với chân sút chủ lực Nguyễn Đình Bảo cắm ở tuyến trên và sự năng động từ hai cánh của Lê Văn Công (trái), Lê Thế Cường (phải) cùng với tài dẫn dắt trận đấu của Ngô Hoàng Thịnh, SLNA đủ sức để làm chủ thế trận. Ninh Thuận được xem là đối thủ yếu trong bảng đấu tử thần, nên họ phải thận trọng trong trận đấu với SLNA để kiếm ít nhất 1 điểm. Chủ nhà là đội chiếu dưới, nhưng họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Trước hết, được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, cầu thủ Ninh Thuận sẽ chơi với tinh thần bất khuất. Một vài trụ cột mà Ninh Thuận có được như thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, tiền vệ Lê Duy Thanh, Võ Út Cường, Nguyễn Đình Lợi, Vũ Minh Hoàng cùng với tiền đạo Phạm Thanh Tấn sẽ giúp HLV Nguyễn Quang Sơn tạo nên bộ khung vững mạnh để đương đầu với SLNA. SLNA nhỉnh hơn nên họ có đến 60% để giành chiến thắng, nhưng lợi thế sân nhà sẽ giúp Ninh Thuận làm nên bất ngờ.Dự đoán: Hòa 1-1
Ở trận đấu lúc 15 giờ 30 là cuộc đối đầu thú vị giữa SHB Đà Nẵng (ĐN) và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (ĐT). ĐN đã chứng tỏ mình ở sân chơi U.21 nên đội bóng miền Trung có phần được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, ĐT đã nỗi lên như một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất hiện nay, nên họ là đối thủ xứng tầm với các cầu thủ trẻ sông Hàn.

Những niềm hy vọng của ĐT như Thanh Hào, Thiện Nhân, Hoài Xuân, Tuấn Vũ… sẽ giúp ĐT đối đầu ngang ngửa với ĐN. Điểm đặc biệt là ĐT và ĐN đều là những đội mạnh dạn triển khai lối chơi tấn công ngay từ đầu nên đây sẽ là trận đấu hứa hẹn có nhiều bàn thắng và cống hiến cho người hâm mộ NT nhiều pha bóng đẹp.
Lịch thi đấu Giải U.21 Báo Thanh Niên 2012:

Lễ khai mạc và trận khai mạc giữa Ninh Thuận - Sông Lam Nghệ An được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV6, VTC3, K+, HTVC thể thao, đài truyền hình Ninh Thuận, Đài truyền hình Khánh Hòa. Các trận đấu còn lại được trực tiếp trên Đài truyền hình Ninh Thuận và HTVC thể thao.

Ngày 25.9: Bảng A: Cao su Đồng Tháp - SHB.Đà Nẵng (15h30), Ninh Thuận - Sông Lam Nghệ An (18h10).

Ngày 26.9: Bảng B: Đồng Tâm Long An - Than Quảng Ninh (15h30), Nam Định - Khatoco Khánh Hòa (17h30).

Ngày 27.9: Bảng A: Sông Lam Nghệ An - SHB.Đà Nẵng (15h30), Cao su Đồng Tháp - Ninh Thuận (17h30).

Ngày 28.9: Bảng A: Khatoco Khánh Hòa - Than Quảng Ninh (15h30), Đồng Tâm Long An - Nam Định (17h30).

Ngày 29.9: Bảng A: Sông Lam Nghệ An - Cao su Đồng Tháp (15h30, sân phụ), Ninh Thuận - SHB.Đà Nẵng (15h30, sân chính).

Ngày 30.9: Bảng B: Khatoco Khánh Hòa - Đồng Tâm Long An (15h30, sân phụ), Nam Định - Than Quảng Ninh (15h30, sân chính).

Ngày 2.10: Bán kết 1: Nhất bảng A - Nhì bảng B (16h).

Ngày 3.10: Bán kết 2: Nhất B - Nhì A (16h).

Ngày 5.10: Chung kết: 2 đội thắng ở bán kết (16h).
Thành Thắng