Đại học Nông Lâm bổ nhiệm thêm 2 Hiệu phó để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

17/04/2019 06:32
Hưng Long
(GDVN) - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm thêm 2 Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Ngày 16/4, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định bổ nhiệm thêm 2 Phó Hiệu trưởng là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn và Tiến sĩ Trần Đình Lý. Quyết định bổ nhiệm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký ngày 29/3.

Thời gian giữ chức vụ của 2 Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng nhà trường.

Hai Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nhận quyết định và lẵng hoa chúc mừng từ Ban Giám hiệu nhà trường. (Ảnh: H.L)
Hai Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nhận quyết định và lẵng hoa chúc mừng từ Ban Giám hiệu nhà trường. (Ảnh: H.L)

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng, sau thời gian chờ đợi, hiện cơ cấu bộ máy lãnh đạo trường đã được hoàn thiện khi có thêm 2 Phó Hiệu trưởng mới.

“Đây là tín hiệu tốt để giúp nhà trường nâng cao năng lực quản lý, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để hội nhập quốc tế trong thời gian tới”, Giáo sư Hay nhấn mạnh.

Cơ hội cho trường học Việt Nam vươn tới “đẳng cấp quốc tế” 

Giáo sư Nguyễn Hay đánh giá, vấn đề mà nhà trường phải đặc biệt quan tâm là phát triển nghiên cứu khoa học và phải khuyến khích nghiên cứu khoa học trong nhà trường trở thành phong trào mạnh mẽ.

Trường Đại học Nông Lâm phải kiếm được tiền từ các công trình nghiên cứu khoa học đó.

Giáo sư Hay đã giao nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển nghiên cứu khoa học cho 2 Phó Hiệu trưởng cùng quan tâm để triển khai và phát huy đạt hiệu quả tốt.

Tân Phó Hiệu trưởng – Phó Giáo sư Nguyễn Tất Toàn tốt nghiệp ngành Thú y tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995; Thạc sĩ chuyên ngành Thú y tại Philippines năm 2004 và Tiến sĩ chuyên ngành Thú y tại Hàn Quốc vào năm 2008.

Phó Giáo sư Nguyễn Tất Toàn giữ chức vụ Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y của trường và được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng.

Tân Phó Hiệu trưởng - Tiến sĩ Trần Đình Lý tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ vào năm 2003 và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế vào năm 2012.

Tiến sĩ Trần Đình Lý từng giữ các chức vụ: Thư ký Hiệu trưởng; Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Trưởng phòng Công tác sinh viên kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp; Trưởng phòng Đào tạo của Nhà trường.

Hiện tại, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Giáo sư Nguyễn Hay – Hiệu trưởng cùng 3 Phó Hiệu trưởng là Phó Giáo sư Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giáo sư Nguyễn Tất Toàn và Tiến sĩ Trần Đình Lý.

Hưng Long