Tập đoàn Nguyễn Hoàng tặng 5 tỷ đồng dành cho tân sinh viên Trường Hồng Bàng

04/08/2019 15:02
Phương Linh
(GDVN) - Tập đoàn Nguyễn Hoàng dành tặng 5 tỷ đồng cho các tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng từ ngày 1 đến 20/8.

Ngày 31/7/2019, Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã ký thông báo 79/TB-HIU, về việc trao tặng học bổng cho tân sinh viên của HIU khóa 2019.

Theo đó, chào mừng 20 năm ngày thành lập Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG), NHG đã quyết định dành tặng 5 tỷ đồng cho các tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường HIU trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 20/8/2019.

Cụ thể: Tặng 20% học phí chính khóa năm học đầu tiên chương trình tiếng Việt và Hội nhập quốc tế (Tùy theo gói học phí, tương đương 8 triệu đồng hoặc 12 triệu đồng) dành cho tân sinh viên các ngành Luật, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, An toàn thông tin.

Dành tặng 5 tỷ đồng cho các tân sinh viên Trường HIU làm thủ tục nhập học đợt này (ảnh: B.N)
Dành tặng 5 tỷ đồng cho các tân sinh viên Trường HIU làm thủ tục nhập học đợt này (ảnh: B.N)

Tặng 20% học phí chính khóa năm học đầu tiên chương trình Quốc tế và các chương trình Liên kết Quốc tế cho tân sinh viên ngành Răng Hàm Mặt (học bổng trị giá 38 triệu đồng), Quản trị Kinh doanh, Quản trị khách sạn, Công nghệ thông tin, Luật, An toàn thông tin, Logistis và Quản lý chuỗi cung ứng (đều nhận học bổng 14 triệu đồng).

Tặng 30% học phí chính khóa năm học đầu tiên (tùy theo gói học phí, tương đương 12 triệu hoặc 18 triệu đồng) dành cho tân sinh viên của các ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học Môi trường, Việt Nam học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Thiết kế công nghiệp, Công nghệ điện ảnh – truyền hình, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Giáo dục thể chất (chuyên ngành Gym/Fitness, Golf).

Học bổng có giới hạn, nên trường chỉ ưu tiên cho các tân sinh viên nhập học trước, theo thứ tự ưu tiên trong thời gian quy định trên.

Riêng đối với các tân sinh viên đã đăng ký nhập học, đóng học phí thì liên hệ nhà trường làm thủ tục nhận học bổng bằng phương thức chuyển đổi toàn bộ học bổng được thụ hưởng sang đóng học phí cho học kỳ 2.

Mỗi tân sinh viên chỉ được thụ hưởng một học bổng cao nhất theo quy định của trường.

Phương Linh