Băn khoăn về đào tạo liên thông và kỳ thi năng khiếu, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có phản hồi

23/10/2026 06:22
Hải Đường
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tính đến thời điểm ngày 18/9/2026, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã tổ chức nhập học các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy với tổng 1.373 sinh viên nhập học/1.767 chỉ tiêu.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I, được thành lập từ năm 1988 với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý mẫu giáo với trình độ cao đẳng và nghiên cứu khoa học giáo dục trước tuổi đến trường phổ thông.

Từ năm học 2003-2004, nhà trường dần chuyển thành trường đào tạo đa ngành. Ngày 26/01/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 509/QĐ-BGDĐT chính thức đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Theo thông tin được đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có sứ mệnh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội và hội nhập quốc tế. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được xây dựng trên cơ sở đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp và thuận lợi nhất cho người học.

Hiện Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh là Hiệu trưởng nhà trường.

cao-dang-su-pham-trung-uong.jpg
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tọa lạc tại số 387, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội. Ảnh: website nhà trường.

Hơn 7.000 lượt thi năng khiếu tại trường với 1.373 sinh viên nhập học

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngày càng được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm tìm hiểu nhờ thời gian đào tạo ngắn, giúp người học sớm gia nhập thị trường lao động.

Tuy nhiên, khi phụ huynh và học sinh tìm hiểu về ngành học và các chương trình, hình thức đào tạo của nhà trường có một số thông tin chưa rõ. Để có thêm thông tin khách quan, chính xác phản hồi độc giả, ngày 15/9, phóng viên đã liên hệ và gửi câu hỏi tới Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Theo Thông tin tuyển sinh năm 2026 (hình thức đào tạo chính quy và thường xuyên), Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non với 1.300 chỉ tiêu; ngành Giáo dục đặc biệt với 50 chỉ tiêu; các ngành Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Thiết kế đồ họa, Công tác xã hội thuộc nhóm các ngành giáo dục nghề nghiệp của trường với tổng 800 chỉ tiêu.

Đối với các ngành Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Thiết kế đồ họa, Công tác xã hội thuộc nhóm các ngành giáo dục nghề nghiệp, phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo điểm trung bình chung kết quả học tập các môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 12.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục đặc biệt, thí sinh xét tuyển theo 2 phương thức.

Phương thức 1 là xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 (điểm môn Ngữ văn hoặc môn Toán) và điểm thi 2 môn năng khiếu do trường tổ chức. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Văn hoặc môn Toán phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; điểm mỗi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên.

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông từ năm 2026 trở về trước và điểm thi 2 môn năng khiếu do trường tổ chức. Thí sinh phải đảm bảo kết quả học tập cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề) được đánh giá mức Khá (học lực xếp loại Khá) trở lên; điểm mỗi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên.

Với môn thi Năng khiếu, nội dung thi gồm Đọc, kể diễn cảm; Hát. Theo đó, ở nội dung Đọc, kể diễn cảm (10 điểm), thí sinh đọc diễn cảm một câu chuyện theo đề thi rút thăm được. Sau khi đọc xong, thí sinh tự chọn và kể diễn cảm lại một tình tiết hay một sự kiện trong truyện.

Ở nội dung Hát (10 điểm), thí sinh trình bày một bài hát đã được chuẩn bị trước, viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên trở lên, không hát các bài hát dành cho lứa tuổi mầm non, bài hát tự biên, bài hát bằng tiếng dân tộc, bài hát bằng tiếng nước ngoài, bài hát nhạc bolero. Yêu cầu hát chính xác giai điệu, lời ca và tính chất âm nhạc của bài hát.

Hình thức thi trực tiếp với lệ phí thi năng khiếu (dự kiến) là 400.000 đồng/thí sinh/đợt và phí xử lý hồ sơ xét tuyển thực hiện theo quy định của trường.

Học phí năm học 2026-2027 là 452.830 đồng/tín chỉ. Trường hợp sinh viên đăng ký hưởng chế độ theo Nghị định 116/2020/NĐCP được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí theo quy định của Chính phủ.

Năm 2026, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức 1 và 2 đối với ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục đặc biệt của trường lần lượt là 24,01 điểm và 22,65 điểm (thang điểm 30).

Trước thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, tình hình tuyển sinh thực tế của các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt và nhóm ngành giáo dục nghề nghiệp, cũng như số lượng thí sinh tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2026 được phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, phụ huynh mong muốn được biết nhà trường có những quy trình, biện pháp nào để giám sát kỳ thi, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hạn chế nguy cơ gian lận, can thiệp vào kết quả.

gdvn-chi-tieu-cdsp-tw.png
Số sinh viên nhập học/chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2026 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (tính đến ngày 18/9). Số liệu: NTCC - Biểu đồ: Hải Đường.

Với các băn khoăn trên, trong văn bản phản hồi Tạp chí, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho biết: “Đến thời điểm ngày 18/9/2026, nhà trường đã tổ chức nhập học các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy với tổng 1.373 sinh viên nhập học/1.767 chỉ tiêu. Nhà trường đã tổ chức 3 đợt thi năng khiếu chính thức và 1 đợt thi phục vụ xét tuyển bổ sung với tổng số 7.138 lượt thi năng khiếu cả ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục đặc biệt. Trước mỗi đợt thi năng khiếu, nhà trường đều đăng công khai trên website của trường.

Về quy trình tổ chức thi, nhà trường thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng và các quy chế thi hiện hành.

Đầu năm Hội đồng tuyển sinh đã ban hành quy định về nội dung, hình thức thi các môn năng khiếu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục đặc biệt thể hiện trong: Quyết định số 198/QĐ-CĐSPTW ngày 25/2/2026 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục đặc biệt và các ngành Giáo dục nghề nghiệp; thông tin tuyển sinh năm 2026 kèm theo Quyết định số 205/QĐ-CĐSPTW ngày 26/2/2026 và thông báo thi năng khiếu mỗi đợt.

Quy định này được phổ biến tới thí sinh qua kênh Zalo (tư vấn tuyển sinh) và được hướng dẫn vào các buổi ôn thi năng khiếu trước mỗi kỳ thi, đảm bảo không có thí sinh nào tham dự kỳ thi mà không biết quy chế tuyển sinh và cách thức thi năng khiếu.

Mỗi kỳ thi năng khiếu, Trưởng khoa trực tiếp giới thiệu giảng viên, Hiệu trưởng sẽ trực tiếp chỉ định giáo viên chấm thi vào 22h00 trước ngày thi năng khiếu. Điều này đảm bảo tính khách quan trong chấm thi. Mỗi kỳ thi, nhà trường đều gửi công văn tới Phòng Chính trị nội bộ (PA03), Công an Thành phố Hà Nội để đề nghị cử cán bộ tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Đối với cán bộ coi thi, trước mỗi kỳ thi được tập huấn đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm. Bộ phận giám sát nội bộ của nhà trường được chỉ định tham gia giám sát quy trình tổ chức thi năng khiếu, bố trí cán bộ trực giám sát ở đầu hành lang mỗi tầng của khu vực thi. Các đợt thi đều được bố trí vào ngày nghỉ và những người không có nhiệm vụ đều không được vào khu vực thi.

Tất cả các quy trình từ việc nhập dữ liệu thí sinh dự thi; thiết lập phòng thi, phương án thi; tập trung thí sinh tại hội trường cho đến khi tổ chức thi đều được thực hiện độc lập, đảm bảo cán bộ chấm thi hoàn toàn không có thông tin cá nhân thí sinh (mã hóa bằng phách). Cán bộ coi thi ngồi độc lập không được phép vào phòng thi. Trước khi chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cho bốc thăm cán bộ coi thi và chấm thi, thực hiện việc chấm chung để thống nhất tiêu chí chấm.

Kết quả chấm trước khi nhập dữ liệu lên phần mềm đều được bộ phận kiểm tra nội bộ rà soát, đối chiếu với danh sách chấm gốc của cán bộ coi thi. Các quy trình đảm bảo tính khách quan, bảo mật tuyệt đối dữ liệu, không thể can thiệp hoặc gian lận điểm thi.

Hội đồng tuyển sinh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo tổ chức các kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, đúng quy chế và các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của thí sinh.

Tuyển sinh liên thông và công tác triển khai kế hoạch thi kết thúc học phần

Theo thông tin được đăng tải trên website, năm 2025, nhà trường thông báo Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, hình thức đào tạo vừa làm, vừa học đối với người đã tốt nghiệp trung cấp ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đào tạo trong 14 tháng với hình thức học trực tiếp kết hợp trực tuyến vào thứ bảy, Chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần. Địa điểm đào tạo tại địa phương hoặc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Tuy nhiên, tại tiểu mục Tuyển sinh Liên thông (thuộc mục Tuyển sinh) không có thông tin liên quan đến tuyển sinh liên thông năm 2026 của nhà trường. Ngoài ra, phóng viên cũng không tìm thấy các nội dung về việc thi kết thúc học phần được đăng tải trên website của trường.

tuyen-sinh-lien-thong.jpg
Tiểu mục Tuyển sinh Liên thông (thuộc mục Tuyển sinh) không có thông tin liên quan đến tuyển sinh liên thông năm 2026 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Ảnh chụp màn hình.

Về vấn đề này, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương lý giải: Kế hoạch tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026 được nhà trường thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 34/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và số lượng tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT; Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Trong năm tuyển sinh 2026, đến thời điểm ngày 5/10, nhà trường đã tuyển được 135 sinh viên liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Trên website của nhà trường, Hội đồng tuyển sinh có đăng tải thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026. (Thông tin tuyển sinh năm 2026 kèm theo quyết định số 205/QĐ-CĐSPTW và Thông báo số 17/TB-CĐSPTW về việc tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hình thức vừa làm vừa học năm 2026).

Việc tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá và tổ chức thi kết thúc học phần được thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo và Quy chế tổ chức thi hiện hành của nhà trường. Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành được thực hiện theo Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT và Quy chế tổ chức thi hiện hành của nhà trường không có quy định về việc công bố lịch thi trên website. Do đó, thông tin thi kết thúc học phần được đăng tải công khai trên phần mềm quản lý đào tạo và đến từng tài khoản của sinh viên.

Các lịch thi đều được thông báo trước 45 ngày mỗi đợt tổ chức thi. Sinh viên trực tiếp đăng nhập vào phần mềm hệ thống quản lý đào tạo để theo dõi quá trình học tập, lịch thi cũng như kết quả học tập, rèn luyện toàn khóa.

Hải Đường