Tin nóng: Sập lớp học 7 học sinh thiệt mạng; Nữ sinh đấm cảnh sát

08/05/2012 07:50
Bích Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - 3 học sinh chết đuối khi tắm sông; lại sập mái lớp học khiến 7 học sinh thiệt mạng; một nữ sinh chửi bới, đấm chảy máu mồm cảnh sát cơ động.
Học sinh lớp 3 chết đuối khi đi tắm sông
Theo VNE sáng 7/5, ba học sinh lớp 3 Tiểu học Quảng Chính (Hải Hà, Quảng Ninh) rủ nhau đi tắm sông gần nhà. Hai em không biết bơi đã bị chết đuối. Người nhà nạn nhân cho biết, sáng 7/5, 3 cậu bé cùng lớp đã ra sông Hà Cối tắm. Do không biết bơi nên 2 em gặp nạn, học sinh còn lại hoảng sợ chạy về báo gia đình. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, khoảng 10h30, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy.
Đoạn sông Hà Cối nơi hai em nhỏ chết đuối.
Đoạn sông Hà Cối nơi hai em nhỏ chết đuối.
Cô Vũ Minh Nguyệt, Hiệu phó Tiểu học Quảng Chính cho biết, khi trường đang chào cờ đầu tuần thì nhận được điện thoại của một số phụ huynh báo tin hai học sinh chết đuối. Cả 3 em đều học buổi chiều nên buổi sáng không phải đến trường. Theo cô Nguyệt, đoạn sông này cách trường không xa và học sinh thường xuyên được nhắc nhở không ra sông chơi. Vài ngày qua, đoạn nắn trên thượng nguồn xả nước khiến nước sông dâng cao, đục ngầu và đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Người dân sống gần đây cho biết, do thiếu sân chơi nên trẻ em thường ra sông vùng vẫy và mùa hè năm nào cũng có vài trẻ em chết đuối khi đi tắm. Trước đó, hôm 27/4, bốn học sinh lớp 7 ở Thanh Oai (Hà Nội) rủ nhau ra hồ nằm cách xa khu dân cư để tắm. Khi hai học sinh bị đuối nước, không có ai ra cứu kịp thời. Chỉ đến khi hai em còn lại chạy về báo, gia đình mới huy động thợ lặn tìm xác con. Hơn 2 giờ sau khi tai nạn xảy ra, xác hai em mới được tìm thấy.Sập mái lớp học, 7 học sinh thiệt mạng
TNO đưa tin ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng và 13 người khác đã bị thương khi mái lớp học đổ sập tại vùng Shakar Garh, miền đông Pakistan vào hôm nay 7.5. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, các em học sinh lớp 4 tại một trường tư ở thị trấn Shakar Garh đang ở trong lớp học thì mái đổ sập, làm 4 em chết tại chỗ. Ba học sinh khác đã qua đời tại bệnh viện sau đó. Theo Tân Hoa xã dẫn nguồn từ bệnh viện địa phương, 6 trong số 13 người bị thương, trong đó có 2 giáo viên, đang trong tình trạng nguy kịch và do đó, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng. Ước tính có khoảng 40 học sinh từ 8-10 tuổi ở trong lớp học khi tai nạn xảy ra. Tất cả các học sinh đều bị mắc kẹt trong lớp học và sau đó đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài lớp. Lực lượng cứu hộ cho biết các công nhân xây dựng tòa nhà mới kế bên lớp học đã để vật liệu xây dựng lên mái lớp học nên dẫn đến vụ việc như trên.
Nữ sinh đấm chảy máu mồm cảnh sát cơ động

Một nữ sinh đã chửi bới và đấm thẳng vào mặt, làm chảy máu miệng chiến sĩ CSCĐ khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra sau khi cố gắng chạy thoát.
Đã không chấp hành luật luật giao thông, cặp đôi sinh viên còn tấn công, đấm chảy máu miệng một cảnh sát cơ động.

Thượng úy Đỗ Quang bị nữ sinh đánh tơi tả
Thượng úy Đỗ Quang bị nữ sinh đánh tơi tả

Vụ việc xảy ra đêm ngày 6/5. Vào thời gian đó, tổ tuần tra Đại đội 1 – Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội do Thượng uý Đỗ Quang làm tổ trưởng đang tuần tra ở khu Trương Định – Giải Phóng thì phát hiện đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi bị cảnh sát dừng xe, đôi thanh niên này tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, đi vào đường 1 chiều trên đường Giải Phóng. Tổ công tác phải đuổi tới phố Kim Đồng mới chặn được.

Bị dừng xe, đôi nam nữ vu khống rằng mình bị cảnh sát cơ động giả đón đầu, đánh người. Thậm chí khi công an phường Giáp Bát có mặt hỗ trợ, cả hai đòi kiểm tra thẻ ngành của cả công an phường có mặc sắc phục.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an

Trước thái độ coi thường pháp luật của nam, nữ thanh niên trên, tổ công tác và công an phường đã yêu cầu CS 113 tới hỗ trợ. Cô gái đi cùng nam thanh niên kia đã lao ra xô ngã, làm rơi ve áo, đứt khuy của anh Nguyễn Văn Sang, cảnh sát cơ động. Cô gái này tiếp tục gây hấn với cảnh sát nhằm tạo điều kiện cho bạn trai chạy.

Công an quận Hoàng Mai cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với nữ sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền. 


NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Những cô gái "nóng bỏng" trong đêm chung kết Miss Travel 2012

Choáng với Clip sinh viên bị xe buýt đâm

Chân dung các Tổng thống Mỹ thời sinh viên (P2)

Vì sao Thomas Jefferson là Tổng thống Mỹ nghèo nhất?

Hiệu trưởng mầm non bị "tố" khai man tuổi nói gì?

9 năm vẫn được bảo vệ bằng Tiến sỹ?

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng



Bích Thảo (Tổng hợp)