Tròng trành bè mảng qua sông đến trường

21/09/2011 09:54
Theo Tuổi Trẻ
Mỗi chuyến bè mảng qua sông chỉ chở được 8-10 học sinh, do các em học sinh tự kéo hoặc có người hỗ trợ kéo bè.
Suốt nhiều năm qua, hàng trăm học sinh ở ba bản: Pắc Nặm, Ang và bản Trô của xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đã quen với việc qua sông Âm trên chiếc bè mảng được ghép từ những cây luồng để đến trường.
Hiện có 58 học sinh hằng ngày phải vượt sông Âm đi học - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện có 58 học sinh hằng ngày phải vượt sông Âm đi học - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Lê Văn Bình - hiệu trưởng Trường THCS Giao An, cho biết hiện nay nhà trường có 119 học sinh thì có tới 58 học sinh hằng ngày phải qua sông Âm đến trường bằng bè mảng hoặc bằng xuồng cao su nhỏ, không có phao cứu sinh rất nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Mỗi chuyến bè mảng qua sông chỉ chở được 8-10 học sinh, do các em học sinh tự kéo hoặc có người hỗ trợ kéo bè. Để kịp giờ học, học sinh ở đây phải dậy rất sớm, rồi lần lượt chống bè mảng vượt sông đến trường.

Ông Phạm Văn Toàn - chủ tịch UBND xã Giao An, cho biết: chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị huyện, tỉnh đầu tư xây dựng cầu treo hoặc cầu bêtông để học sinh, người dân qua sông Âm được an toàn. Tuy nhiên, đến nay người dân ở đây vẫn phải chờ kinh phí của Nhà nước.

Theo Tuổi Trẻ