Bị đuổi học, hai anh em trai truy sát thầy giáo

12/08/2011 22:42
(GDVN) - Vi phạm nội quy của trường, hai anh em Minh và Nghĩa bị thầy giáo đuổi. Bực tức hai anh em này đã cầm dao truy sát thầy giáo ngay trong sân trường.
(GDVN) - Vi phạm nội quy của trường Bồi dưỡng nghiệp vụ nhà hàng , hai anh em Minh và Nghĩa bị thầy giáo đuổi. Bực tức hai anh em này đã cầm dao truy sát thầy giáo ngay trong sân trường. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 12/8, cơ quan công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tới Nguyễn Huỳnh Nhật Minh (21 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Trung Nghĩa (18 tuổi) là 2 anh em trai (cùng trú tại quận Bình Thạnh) để điều tra, lập hồ sơ xử lý.
Trước đó, hai anh em Minh và Nghĩa đều theo học nghề trong trường Bồi dưỡng nghiệp vụ nhà hàng (thuộc phường 17, quận Bình Thạnh). Tuy nhiên do vi phạm nội quy của trường nên hai anh em này bị thầy Nguyễn Lục (34 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) kỷ luật bằng hình thức đuổi học.
Bực tức, lúc 12h20 ngày 10/8, cả hai quay lại trường bồi dưỡng nghiệp vụ nhà hàng để trả thù. Lúc này, Minh thấy thầy Lục liền dùng dao Thái Lan lao vào đâm, cùng lúc Nghĩa dùng đá đập thầy, gây thương tích rồi bỏ trốn. 
Riêng thầy Lục bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến 15h cùng ngày, Minh và Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú. 
{iarelatednews articleid='10256,9191,8717,8250,8048,7636,7217,5495,5328'}
T.B