Một phụ nữ chết trong khi cúng bệnh trừ tà

27/04/2011 13:13
Sau nhiều lần nằm im để mọi người hơ lửa, đổ nước rồi móc cổ họng để nôm, chị Võ Thị Bướm không nói được, tay chân cũng không cử động được.

Sau nhiều lần nằm im để mọi người hơ lửa, đổ nước rồi móc cổ họng để nôm, chị Võ Thị Bướm không nói được, tay chân cũng không cử động được. Không lâu sau đó, nạn nhân tử vong do ngạt nước và chấn thương sọ não.

Ngày 26/4, Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ cái chết bất thường của chị Võ Thị Bướm (SN 1975), trú tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông trong khi chữa bệnh tâm thần. Thời gian gần  đây, do chị Bướm có biểu hiện bệnh tâm thần, thay vì việc đưa chị đến bệnh viện khám, chữa bệnh, gia đình đã đưa chị đi Đồng Nai cúng bệnh trừ tà.

Sau đó, chị Bướm về nhà bố mẹ đẻ ở xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông để thực hiện bài trừ tà của thầy cúng. Tại đây, gia đình chị đã hơ lửa, đổ nước vào cổ họng, rồi móc họng chị. Tiếp đó, chị đã bảo chồng quan hệ tình dục với mình…

Từ ngày 23 đến ngày 24/4, gia đình chị Bướm đã thực hiện theo những điều chị nói. Sau nhiều lần hơ lửa, đổ nước và móc cổ họng cho Bướm ói, chị không còn nói được, tay chân cũng không cử động được nữa. Sau đó, chị đã nằm im bất động.

Nhưng chiều 25/4, chồng chị Bướm cùng gia đình vợ vẫn đưa chị sang Bến Tre để tìm thầy cúng khác (nhưng thực tế lúc này chị Bướm đã chết), thì Công an xã Phú Đông nhận được tin đã yêu cầu giá đình đưa xác chị Bướm về nhà. Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an cho biết chị Võ Thị Bướm đã chết do bị ngạt nước và chấn thương sọ não...

Theo Đăng Mạnh/ANTĐ