Ngang nhiên bắt cóc phụ nữ để hiếp dâm tập thể

23/07/2011 00:45
Ngày 22-7, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp năm nghi can có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm.
Ngày 22-7, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp năm nghi can có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm.
Đó là Nguyễn Duy Phương, Mai Tấn Đạt, Võ Thạch Thanh Quyền, Đinh Thanh Luân và Nguyễn Văn Khánh (cùng ngụ TP Mỹ Tho).
Rạng sáng 21-7, Công an TP Mỹ Tho nhận được tin trên quốc lộ 1A có hai thanh niên đi xe máy dùng dao khống chế một phụ nữ và đưa lên xe chở đi mất. Qua xác minh, đến trưa cùng ngày, các trinh sát đã bắt khẩn cấp năm nghi can trên.
Bước đầu, cả năm khai nhận sau khi đã uống rượu, Phương bàn đi tìm phụ nữ bắt về hiếp dâm tập thể. Sau đó, Luân điều khiển xe máy chở Phương mang theo dao Thái Lan đến quốc lộ 1A (địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho) thì phát hiện chị T. được bạn trai chở đi trên xe đạp. Phương nắm tóc khống chế người thanh niên rồi dùng dao kè vào cổ chị T. (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đưa lên xe chở về nhà Phương. Sau đó cả năm cùng hiếp dâm tập thể chị T.
{iarelatednews articleid='8388,7641,7352,7117,6910,6687,6597,6598,5449,5282,5271,4837,4830,4228'}
Theo ANH HOÀNG/Pháp luật TPHCM
alt