Chiêm ngưỡng những viên kim cương quý hiếm nhất hành tinh

26/09/2012 20:10
Linh Đỗ (Theo Rian)
(GDVN) - Không chỉ có vẻ đẹp mê hoặc, những viên kim cương đắt giá, quý hiếm nhất hành tinh này còn có những tên gọi và hình dạng vô cùng độc đáo.
Kim cương Alrosa, viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Yakutia, Nga: 158,2 carat với kích thước 35x22x22 mm.
Kim cương Alrosa, viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Yakutia, Nga: 158,2 carat với kích thước 35x22x22 mm.
Viên kim cương Shah được tìm thấy ở Ấn Độ, nặng 88,7 carat. Đây là một trong những kho báu lớn nhất của các vị vua Ba Tư, là quà tặng cho Nga Hoàng Nicholas I dưới thời cai trị Ba Tư.
Viên kim cương Shah được tìm thấy ở Ấn Độ, nặng 88,7 carat. Đây là một trong những kho báu lớn nhất của các vị vua Ba Tư, là quà tặng cho Nga Hoàng Nicholas I dưới thời cai trị Ba Tư.
Viên kim cương hy vọng 45,52 carat là một phần của viên kim cương lớn Tavernier 115 carat, được đưa đến Versailles từ Ấn Độ bởi Jean-Baptiste Tavernier.
Viên kim cương hy vọng 45,52 carat là một phần của viên kim cương lớn Tavernier 115 carat, được đưa đến Versailles từ Ấn Độ bởi Jean-Baptiste Tavernier.
Viên kim cương “Superdeep” được tìm thấy ở gần Juina, Brazil. Đây là một trong những viên kim cương quý hiếm hình thành rất sâu dưới lòng đất và rất khó khai thác.
Viên kim cương “Superdeep” được tìm thấy ở gần Juina, Brazil. Đây là một trong những viên kim cương quý hiếm hình thành rất sâu dưới lòng đất và rất khó khai thác.
Viên kim cương Sun-Drop được tìm thấy ở Nam Phi nặng 110,3 carat. Nó được bán với giá 12,3 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Geneva năm 2011
Viên kim cương Sun-Drop được tìm thấy ở Nam Phi nặng 110,3 carat. Nó được bán với giá 12,3 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Geneva năm 2011
Viên kim cương màu vàng nặng 128,54 carat được tìm thấy vào năm 1878.
Viên kim cương màu vàng nặng 128,54 carat được tìm thấy vào năm 1878.
Viên kim cương hồng quý hiếm nặng 12,04 carat, nó được bán với giá 17,4 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông tháng 5/2012.
Viên kim cương hồng quý hiếm nặng 12,04 carat, nó được bán với giá 17,4 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông tháng 5/2012.
Viên kim cương hồng Williamson Pink được tìm thấy ở Tanzania năm 1947, nặng gần 24 carat, nó là món quà cưới cho Nữ Hoàng Elizabeth II.
Viên kim cương hồng Williamson Pink được tìm thấy ở Tanzania năm 1947, nặng gần 24 carat, nó là món quà cưới cho Nữ Hoàng Elizabeth II.
Viên kim cương màu hồng nặng 10,99 carat, một trong những loại kim cương quý hiếm nhất trên Trái Đất.
Viên kim cương màu hồng nặng 10,99 carat, một trong những loại kim cương quý hiếm nhất trên Trái Đất.
Viên kim cương Wittelsbach-Graff có màu xanh hiếm có, nặng 35,56 carat. Một người thợ kim hoàn Anh Laurence Graff đã mua nó với già 24,3 triệu USD hồi năm 2008.
Viên kim cương Wittelsbach-Graff có màu xanh hiếm có, nặng 35,56 carat. Một người thợ kim hoàn Anh Laurence Graff đã mua nó với già 24,3 triệu USD hồi năm 2008.
Viên kim cương màu xanh được mệnh danh là: “Trái tim của sự bất diệt” (Heart of Eternity) nặng 27 carat, có giá 16 triệu USD
Viên kim cương màu xanh được mệnh danh là: “Trái tim của sự bất diệt” (Heart of Eternity) nặng 27 carat, có giá 16 triệu USD
Chiếc nhẫn kim cương 52,82 carat được bán tại Geneva năm 2010.
Chiếc nhẫn kim cương 52,82 carat được bán tại Geneva năm 2010.
Chiếc nhẫn với mặt kim cương màu xanh 7,03 carat được tìm thấy ở Nam Phi. Nó được bán với già 9,6 triệu USD tại Geneva hồi tháng 5/2009.
Chiếc nhẫn với mặt kim cương màu xanh 7,03 carat được tìm thấy ở Nam Phi. Nó được bán với già 9,6 triệu USD tại Geneva hồi tháng 5/2009.
Viên kim cương hình quả lê màu xanh nặng 5,16 carat.
Viên kim cương hình quả lê màu xanh nặng 5,16 carat.
Linh Đỗ (Theo Rian)