Cặp đôi Rolls-Royce rồng và Maybach 62s 80 tỷ của đại gia Ninh Bình

30/03/2012 14:38
Nguyễn Đào (tổng hợp)
(GDVN) - Cả hai chiếc xe Rolls-Royce "Rồng" và Maybach 62s có tổng trị giá gần 80 tỷ đã về đến Ninh Bình vào tối ngày 28/3/2012.
Maybach 62s màu trắng tinh mới 100% được chủ nhân đặt mua cùng Roll Royce Phantom phiên bản Year of the dragon thể hiện sự giàu có và biết chơi xe.
Maybach 62s màu trắng tinh mới 100% được chủ nhân đặt mua cùng Roll Royce Phantom phiên bản Year of the dragon thể hiện sự giàu có và biết chơi xe. 
Maybach 62s sở hữu động cơ V12 6.0L tưng áp kép đạt công suất cực đại 612 mã lực, momen xoắn được giới hạn điện tử ở mức 1.000Nm và vận tốc cực đại đạt mức 250 km/h. Chiếc xe này mất 5,2s để tăng tốc từ 0-100 km/h.
Maybach 62s sở hữu động cơ V12 6.0L tưng áp kép đạt công suất cực đại 612 mã lực, momen xoắn được giới hạn điện tử ở mức 1.000Nm và vận tốc cực đại đạt mức 250 km/h. Chiếc xe này mất 5,2s để tăng tốc từ 0-100 km/h.





Toàn bộ nội thất của mẫu xe được đặt theo ý thích của chủ nhân. Và để đưa được mẫu xe này về Ninh Bình chủ nhân cũng đã phải chi ra khoảng 1,5 triệu đô.
Toàn bộ nội thất của mẫu xe được đặt theo ý thích của chủ nhân. Và để đưa được mẫu xe này về Ninh Bình chủ nhân cũng đã phải chi ra khoảng 1,5 triệu đô.
Roll Royce Phantom: Là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc năm 2012, phiên bản Year of Dragon dường như không chỉ hấp dẫn với đại gia Trung Quốc. Bằng chứng cho thấy đã có tổng cộng ba chiếc Roll Royce Phantom phiên bản Rồng về Việt Nam kể từ đầu năm đến nay.
Roll Royce Phantom: Là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc năm 2012, phiên bản Year of Dragon dường như không chỉ hấp dẫn với đại gia Trung Quốc. Bằng chứng cho thấy đã có tổng cộng ba chiếc Roll Royce Phantom phiên bản Rồng về Việt Nam kể từ đầu năm đến nay.
Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này vẫn là động cơ V12 dung tích 6.749cc sản sinh ra công suất cực đại 453 mã lực. Mẫu xe này có thể đạt vận tốc tối đa 260 km/h và mất 5,9s để tăng tốc từ 0-100 km/h..
Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này vẫn là động cơ V12 dung tích 6.749cc sản sinh ra công suất cực đại 453 mã lực. Mẫu xe này có thể đạt vận tốc tối đa 260 km/h và mất 5,9s để tăng tốc từ 0-100 km/h..
Ngoài ra bảng điều khiển phía trước cũng được in hình Rồng vàng. Đi kèm là dòng chữ Year of the dragon nằm ngay bậc cửa ra vào.
Ngoại hình của mẫu xe này khác biệt bằng hai đường kẻ chỉ vàng dọc thân xe với hình rồng nằm ngay phần đầu xe.
Ngoại hình của mẫu xe này khác biệt bằng hai đường kẻ chỉ vàng dọc thân xe với hình rồng nằm ngay phần đầu xe. 

Về nội thất mẫu xe này khác biệt hơn với hình thêu hình rồng nằm trên tựa đầu, đường chỉ khai bằng tay với bốn màu khác nhau bao gồm đen, vàng cát, nâu nhạt và trắng.
Về nội thất mẫu xe này khác biệt hơn với hình thêu hình rồng nằm trên tựa đầu, đường chỉ khai bằng tay với bốn màu khác nhau bao gồm đen, vàng cát, nâu nhạt và trắng.
Hình ảnh Roll royce "Rồng" và Maybach 62s cùng sánh đôi. Được biết đây là một trong hai mẫu xe được đặt hàng từ tháng 8/2011 và có giá trị sau khi về Việt Nam lên tới khoảng 2,5 triệu đô.
Hình ảnh Roll royce "Rồng" và Maybach 62s cùng sánh đôi. Được biết đây là một trong hai mẫu xe được đặt hàng từ tháng 8/2011 và có giá trị sau khi về Việt Nam lên tới khoảng 2,5 triệu đô.
Nguyễn Đào (tổng hợp)