Gã phụ hồ đâm 41 nhát dao vào bà chủ cửa hàng sơn sa lưới

26/11/2011 06:44
T.B
(GDVN) - Gã phụ hồ đâm 41 nhát dao vào mặt, cổ bà chủ của hàng sơn để cướp tài sản.
Ngày 25/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Trần Đình Phúc (36 tuổi, quê Quảng Nam) về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng


Theo thông tin từ cơ quan công an, Phúc làm thợ hồ cho một công trình xây dựng gần cửa hàng bán sơn của chị Nguyễn Ngọc Hân (38 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP Biên Hòa). Sau nhiều lần để ý, biết cửa hàng ban ngày chỉ có chị Hân trông coi nên Phúc nẩy sinh ý định cướp tài sản. 

Khoảng 8h ngày 1/11, Phúc lấy 1 con dao đến quán cà phê gần cửa hàng sơn để quan sát. Khi biết cửa hàng chỉ có chị Hân bên trong và lúc này vắng khách, Phúc đi vào dùng dao khống chế nạn nhân. Chị Hân định kêu cứu, sợ bị bại lộ Phúc dùng dao đâm liên tiếp 41 nhát khiến chị Hân gục tại chỗ. Sau đó Phúc lấy đi 1 điện thoại, 1 xe Honda để bỏ trốn.

Đến trưa cùng ngày, cháu Anh đi học về đến cửa nhà thì phát hiện mẹ nằm bất tỉnh trên vũng máu giữa nhà nên kêu hô. Mọi người gần đó nghe tiếng liền chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà Hân đã tử vong.
T.B