Mâu thuẫn gia đình, quý tử phóng hỏa đốt nhà, dùng dao cắt cổ

31/07/2012 11:51
Minh Anh
(GDVN) - Sáng 29/7, tại Hà Nội xảy ra hai vụ bạo hành gia đình, để lại những thảm án rất thương tâm.
Công an TP Hà Nội vừa xác nhận thông tin về vụ việc. Trước đó, khoảng 7h10 ngày 29/7, do mâu thuẫn gia đình, ông Bùi Thế Nhu (SN 1958, ở Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã dùng xăng đốt đồ đạc và đập phá tài sản tại nhà bố đẻ là ông Bùi Thế Nghĩa (SN 1937, ở cùng thôn). Sau đó, ông Nhu dùng dao tự cắt cổ mình. 
Hậu quả, ông Nhu bị bỏng nặng ở vùng mặt, 2 cẳng tay, cổ trước bị một vết thương dài 8 cm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nhu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103 và đã tử vong hồi 7h30 ngày 30/7. Vụ cháy đã làm hư hại 2 xe máy, 1 chiếc ti vi và nhiều tài sản khác bị hỏng. Công an huyện Hoài Đức đang xác minh làm rõ.
Trước đó, khoảng 17h ngày 29/7 tại thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, bà Đỗ Thị Minh (SN 1964, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) dùng kéo đâm nhiều nhát vào chồng là ông Nguyễn Trung Hoà (sinh năm 1957), dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định do trước đó, ông Hoà chửi bới, đánh đập và đốt quần áo của bà Minh. 
Hiện Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ bà Minh, lập hồ sơ xử lý.
Minh Anh