Báo TQ lại gắn lời TBT Nguyễn Phú Trọng, dọa thêm tàu chiến

05/07/2014 11:39
Đông Bình
(GDVN) - Bài báo gắn thông tin này với phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố tạo ra sự đối lập, phản ánh TQ đang chuẩn bị lực lượng gây sự ở Biển Đông.
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 mới, được cho là sẽ triển khai ở Biển Đông (nguồn báo Nhân Dân, TQ)
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 mới, được cho là sẽ triển khai ở Biển Đông (nguồn báo Nhân Dân, TQ)

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 4 tháng 7 có bài viết tuyên truyền cho biết, trong thời điểm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố Việt Nam “làm tốt mọi sự chuẩn bị”, Trung Quốc lại chuẩn bị hạ thủy 1 tàu hộ vệ Type 056 mang tên Túc Thiên ở một nhà máy đóng tàu tại Hoa Nam.

Bài báo dẫn “chuyên gia quân sự” phân tích cho rằng: “Tàu hộ vệ Túc Thiên có khả năng triển khai ở Biển Đông, dựa vào tính năng ưu việt đủ để ứng phó với hải quân nước ven Biển Đông, sự gia nhập của tàu Túc Thiên sẽ giúp cho Hải quân Trung Quốc tiếp tục thường xuyên tuần tra (trái phép) trên Biển Đông, duy trì sự hiện diện quân sự liên tục và hiệu quả (trái phép) trên Biển Đông”.

Theo bài báo, tàu Túc Thiên là tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Type 056 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, thiết kế, sản xuất, trước đây Trung Quốc đã biên chế nhiều tàu loại này cho Hạm đội Nam Hải. 

Loại tàu này dài 88,9 m, rộng 11,14 m, lượng giãn nước đầy trên 1.300 tấn, tư tưởng thiết kế tiên tiến, đã lắp nhiều loại vũ khí trang bị, mức độ thông tin hóa hệ thống cao, tính năng tàng hình tốt, tính tương thích điện từ mạnh, ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 mới, được cho là sẽ triển khai ở Biển Đông (nguồn báo Nhân Dân, TQ)
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 mới, được cho là sẽ triển khai ở Biển Đông (nguồn báo Nhân Dân, TQ)

Bài báo cho rằng, Trung Quốc biên chế hàng loạt tàu hộ vệ Type 056 cho thấy, tàu khu trục và tàu hộ vệ chủ lực của Trung Quốc sẽ từng bước đi ra ngoài duyên hải, trong tương lai tàu khu trục tên lửa dòng Type 052 và tàu hộ vệ tên lửa Type 054A có thể dùng nhiều hơn cho thực hiện nhiệm vụ tầm xa, những tàu này sẽ nâng cao rất lớn trình độ huấn luyện, tác chiến biển xa cho Hải quân Trung Quốc.

Bài báo cho rằng, thành phố Túc Thiên là một khu "cách mạng cũ cuar TQ", nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tô, là thành phố cấp địa khu do Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập vào tháng 7 năm 1996.

Căn cứ vào thông tin chính quyền thành phố Túc Thiên, tháng 4 năm 2013, chính quyền thành phố này đã đề nghị với Bộ tư lệnh Hải quân Trung Quốc đặt tên Túc Thiên cho 1 tàu chiến hải quân. Tháng 8 cùng năm, thành phố này nhận được câu trả lời chính thức của bộ tư lệnh hải quân, sẽ lấy tên Túc Thiên đặt cho một tàu hộ vệ hạng nhẹ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.

Được biết, hiện nay Trung Quốc đã biên chế 5-6 tàu hộ vệ Type 056 cho Hạm đội Nam Hải, triển khai ở Biển Đông, trong khi đó, Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Đông Hải lần lượt chỉ trang bị 3 tàu loại này. Nhìn vào tình hình thực tế, Trung Quốc đang ưu tiên triển khai lực lượng quân sự ở Biển Đông, phục vụ cho ảo tưởng “giấc mơ Trung Quốc” trên Biển Đông – tức độc chiếm Biển Đông.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 mới, được cho là sẽ triển khai ở Biển Đông (nguồn báo Nhân Dân, TQ)
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 mới, được cho là sẽ triển khai ở Biển Đông (nguồn báo Nhân Dân, TQ)
Đông Bình