Đại gia nào sẽ 'chết' sớm ở EURO 2012?

04/06/2012 07:36
Trần Long
(GDVN) - Kỳ EURO này hứa hẹn nhiều điều thú vị khi có một “bảng đấu chết” là bảng B và một bảng C & D khó lường nếu xét theo trình độ các đội.
Chưa đầy 1 tuần nữa là EURO 2012 sẽ khởi tranh, và cuộc đời sẽ ôn hòa nhưng cũng nhàm chán nếu không có những lời dự báo. Chúng ta sẽ nhìn vào 7 đội bóng mạnh có mặt tại Ba Lan & Ukraine hè này và khả năng đội nào sẽ phải rời giải sớm. Tỷ lệ phần trăm qua vòng bảng được dựa trên thực lực của đội tuyển được đề cập lẫn 3 đối thủ trong bảng của đội tuyển đó (mỗi đội chiếm 20%).Anh Đứng thứ 7 trên BXH FIFA (đứng trước Pháp – đội cùng bảng D – và Italia) nhưng không có nghĩa Anh có sức mạnh vượt trội so với hai đối thủ trên ở EURO lần này. Việc Frank Lampard, Gareth Barry và mới đây nhất, Gary Cahill phải rời giải vì chấn thương cộng thêm án treo giò 2 trận cho Rooney càng làm giảm khả năng đi sâu của Tam Sư dưới sự dẫn dắt của Roy Hodgson.
Việc Gary Cahill phải rời giải đã khiến hàng thủ của Anh chịu một tổn thất lớn
Việc Gary Cahill phải rời giải đã khiến hàng thủ của Anh chịu một tổn thất lớn
Tuy nhiên liệu họ sẽ vượt qua vòng bảng? Có thể, nhưng sẽ rất vất vả. Pháp đang có sự tự tin lẫn nhiệt huyết lấy lại hình ảnh ông lớn, Ukraine có lợi thế sân nhà, duy chỉ có đối thủ Thụy Điển là không có nhiều khả năng đi sâu nếu chỉ trông chờ vào Zlatan Ibrahimovic. Anh có thể lọt qua vòng bảng, nhưng sẽ chỉ là vị trí thứ 2.Khả năng qua vòng bảng: 54%
Điểm dừng khả thi: Tứ kết
Pháp Nằm cùng bảng với tuyển Anh, Les Bleus cũng sẽ không dễ dàng đi tiếp nhưng họ đã có chuỗi 20 trận bất bại cùng với đó là sự tự tin đến từ dàn cầu thủ năng động. Pháp có thể qua được vòng bảng, nhưng khả năng họ chật vật là khá cao vì Laurent Blanc biết rằng đội tuyển của ông có nguy cơ phải đối mặt với Italia hoặc Tây Ban Nha ở tứ kết. Điều đó có thể tạo ra sức ép vô hình với các cầu thủ.Khả năng qua vòng bảng: 63%
Điểm dừng khả thi: Tứ kết
Đức Những người Đức được đánh giá là có ít khả năng phải về nước sớm nhất vì có sự đồng đều cũng như được tổ chức tốt, nhưng việc rơi vào bảng đấu có Bồ Đào Nha & Hà Lan cùng một Đan Mạch ấn tượng ở vòng loại sẽ khiến họ chật vật và vì thế một chiến dịch thất bại là khả thi với Mannschaft. Tuy nhiên nếu vượt qua vòng bảng, người Đức sẽ có cơ hội đi sâu bởi bảng A không có những đối thủ quá khó để đánh bại. Ít nhất thì thầy trò Joachim Low cũng sẽ đi tới bán kết nếu vượt qua “bảng tử thần” thành công.Khả năng qua vòng bảng: 70%
Điểm dừng khả thi: Bán kết
Bồ Đào Nha Cũng nằm trong bảng B như Đức và Hà Lan, người Bồ Đào Nha có lý do để lo lắng bởi ngôi sao Cristiano Ronaldo vẫn chưa cho thấy dấu hiệu anh có đủ sức để đóng vai người hùng cho ĐTQG. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn của HLV Paulo Bento đã khiến Ricardo Carvalho và Jose Bosingwa quyết định nghỉ thi đấu quốc tế (điều này có khi lại là điềm lành).
Hàng công của Bồ Đào Nha khá mạnh với sự có mặt của Cristiano Ronaldo, nhưng chiều sâu đội hình lại là một vấn đề lớn
Hàng công của Bồ Đào Nha khá mạnh với sự có mặt của Cristiano Ronaldo, nhưng chiều sâu đội hình lại là một vấn đề lớn
Bồ Đào Nha không thiếu ngôi sao, nhưng chiều sâu đội hình của họ không bằng so với Đức. Nếu Ronaldo có thể tự mình đưa BĐN đi sâu, đó sẽ là điều đáng mừng, nhưng nếu không thì cũng không có gì đáng chê trách bởi thực lực của họ không thực sự mạnh như chúng ta nhìn bề ngoài.Khả năng qua vòng bảng: 45%
Điểm dừng khả thi: Vòng bảng
Hà Lan Cùng chung bảng với Đức và Bồ Đào Nha khiến EURO 2012 không phải là giải đấu mà người Hà Lan cảm thấy lạc quan. Họ có ngôi sao, có huấn luyện viên giỏi, có sự chuẩn bị tốt và nhiều thuận lợi khác, nhưng chỉ có khi bước vào giải chúng ta mới có thể biết. Lợi thế của Hà Lan là họ sẽ được gặp đội yếu nhất bảng (theo đánh giá chung) Đan Mạch trong trận đầu tiên. Hà Lan phải thắng trận đó, nếu không thì Đức & Bồ Đào Nha sẽ gây vô số khó khăn cho thầy trò Bert van Marwijk trong 2 trận còn lại. Cũng như Đức và BĐN, Hà Lan sẽ dễ thở ở tứ kết nếu qua được “bảng tử thần”.Khả năng qua vòng bảng: 79%
Điểm dừng khả thi: Bán kết
Italia Italia có nguy cơ bị loại sớm bởi những vấn đề nội tại. Các cầu thủ đang nơm nớp lo sợ cảnh sát tìm tới mình để lục soát và dẫn độ về nước để điều tra. Ngoài ra, Cesare Prandelli vẫn chưa nhất quyết với sự lựa chọn của mình cho đội hình chính thức cũng như sơ đồ mà ông sẽ sử dụng.
Trong bóng tối của Calciopoli, ĐT Italia đã vô địch World Cup 2006. Vậy điều gì sẽ xảy ra tại EURO 2012?
Trong bóng tối của Calciopoli, ĐT Italia đã vô địch World Cup 2006. Vậy điều gì sẽ xảy ra tại EURO 2012?
Tây Ban Nha chắc chắn là ứng cử viên của bảng C và cũng là ứng cử viên vô địch. Croatia có một hàng tiền vệ được thèm muốn ở châu Âu dù hàng thủ của họ khá già, trong khi CH Ireland vào giải dưới sự dẫn dắt của một trong những người đàn ông được tôn kính nhất của làng huấn luyện viên, Giovanni Trapattoni. 3 đội bóng này, cộng thêm những vấn đề nội bộ, sẽ khiến cơ hội Azzurri vào vòng tứ kết không cao.Khả năng qua vòng bảng: 47%
Điểm dừng khả thi: Tứ kết
Tây Ban Nha Ứng cử viên vô địch của bất kỳ giải đấu nào vào thời điểm này. Sở hữu một đội hình toàn sao, một lối chơi quyến rũ, một HLV lão làng và tư cách nhà ĐKVĐ. Nói chung Tây Ban Nha có một tấm màn hoàn hảo để căng ra trước khi bước lên sân khấu EURO lần này. Tuy nhiên khó có thể khẳng định họ sẽ vượt qua vòng bảng với ngôi đầu khi mà những đội cùng bảng đều có ít nhiều tiềm năng làm kẻ ngáng đường. Bên cạnh đó, con đường tới chung kết cũng sẽ đầy chông gai ngay từ tứ kết khi họ có thể đụng Pháp hoặc Anh nếu 2 ông lớn này lọt qua bảng D.Khả năng qua vòng bảng: 85%
Điểm dừng khả thi: Chung kết
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Long