Sáng ngày 21/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn giáo dục EMG Education tổ chức Lễ trao các Chứng chỉ Phổ thông Quốc tế Pearson Edexcel năm 2025, dành cho các học sinh theo học chương trình tiếng Anh tích hợp trên địa bàn thành phố.
Kiểm tra lại bài làm đến 5 lần
Trong năm 2025, học sinh lớp 5,9 và 11 theo học chương trình tiếng Anh tích hợp tại các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đã tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ Tiểu học Quốc tế iPrimary, Trung học cơ sở Quốc tế iLowerSecondary và Tú tài Quốc tế IGCSE của Hội đồng Khảo thí Pearson Edexcel.
Kỳ thi này có 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) – giải thưởng dành cho những thí sinh có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, 15 học sinh được trao giải Excellence Awards – những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc toàn diện ở cả 3 bộ môn là tiếng Anh, Toán và Khoa học.
Ở cấp trung học phổ thông, 100% học sinh có kết quả Đạt trở lên ở cả 3 môn là tiếng Anh, Toán và Khoa học. Đặc biệt, 85% học sinh đạt mức điểm Giỏi môn Toán, cao hơn nhiều so với tỷ lệ học sinh của toàn cầu.
100% học sinh ở cả 3 cấp học có kết quả Đạt trở lên ở môn Toán (làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh). Kết quả thi môn Khoa học ở cả 3 cấp học cũng tương đương, hoặc thậm chí so với tỷ lệ của học sinh toàn cầu cũng vẫn cao hơn.
Là học sinh có điểm Toán ở cấp tiểu học cao nhất thế giới, Trần Việt Hoàng hiện đang học lớp 6 của Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa.
Niềm đam mê những con số đến với Việt Hoàng từ rất sớm. Ngay từ khi mới 3 tuổi, em đã được làm quen với những phép tính đơn giản thông qua sự hướng dẫn của bố. Cũng vào năm 3 tuổi, Hoàng đã bắt đầu được tiếp xúc với cờ vua.
“Cờ vua và Toán học là hai bộ môn con ưu tiên hàng ngày”, Việt Hoàng cho biết.
Trong kỳ thi vừa qua, dù đã hoàn thành 30 câu hỏi Toán học trước thời gian quy định, nhưng thay vì nộp bài làm sớm, Hoàng đã dành thời gian kiểm tra lại bài làm đến 5 lần.
Theo em Việt Hoàng, có những câu hỏi nhìn qua tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại rất dễ sai nếu đọc đề không kỹ. Ví dụ, đề bài cho 9 hình tam giác, trong đó có 4 hình tô đậm và hỏi số hình không được tô đậm, Nếu chỉ nhìn nhanh mà đếm hình tô đậm là sai ngay. Chính vì vậy, Hoàng luôn phải đọc kỹ từng chữ và kiểm tra lại thật nhiều lần bài làm.
Sẽ mở rộng chương trình tiếng Anh tích hợp sang khu vực Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ)
Phát biểu tại lễ trao chứng chỉ, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 đã trải qua hơn 10 năm phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, việc giảng dạy môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh trên nền tảng chương trình quốc tế của Pearson Edexcel, đã giúp cho học sinh không chỉ nâng cao khả năng ngoại ngữ, mà còn hình thành tư duy học thuật, năng lực hội nhập.
Kết quả của kỳ thi năm nay tiếp tục là những minh chứng rõ nét cho năng lực của học sinh thành phố. Trong nhiều năm liên tục, thành phố đã có hàng nghìn học sinh đạt được những kết quả nổi bật, trong đó có những em đạt thành tích top đầu thế giới. Điều này khẳng định rằng, học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn đủ tự tin, bản lĩnh để sử dụng tiếng Anh ở cấp độ cao.
“Từ những thành công ở khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ), chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng sang khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Việc lan tỏa mô hình này sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục chất lượng cao, tạo cơ hội hội nhập công bằng cho học sinh của toàn thành phố”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.
Đại diện cho Pearson, ông David Albon – Giám đốc phụ trách chương trình quốc tế nói: “Tại Pearson, chúng tôi đồng hành cùng với 6.500 trường học, cao đẳng và doanh nghiệp, cung cấp chứng chỉ quốc tế cho hơn 3,5 triệu học sinh mỗi năm. Trong mạng lưới toàn cầu đó, sự hợp tác chiến lược với EMG Education tại Việt Nam là một trong những mối quan hệ chúng tôi đánh giá cao”.
Theo ông David Albon, thành công của chương trình tiếng Anh tích hợp trong suốt 11 năm qua, là minh chứng rõ nét cho tính khả thi của việc giảng dạy môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh.
Đặc biệt, việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM đã giúp học sinh củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng thực hành thiết yếu một cách sâu sắc.
Đề án này không chỉ là một mô hình học thuật, mà còn là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Việt Nam, hướng tới việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hội nhập quốc tế.