Tóm gọn tên côn đồ nói chuyện bằng súng

16/03/2012 16:52
Theo giadinh.net.vn
Do mâu thuẫn, Đào Duy Tuấn cùng đàn em đã chém nhiều nhát vào đầu chủ hiệu cầm đồ Nguyễn Quốc Huy.

Khoảng 18 giờ ngày 17/2, Đào Duy Tuấn (SN 1978, trú tại nhà 45/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã tụ tập một số đối tượng mang theo dao, kiếm, 2 khẩu súng đi tìm Nguyễn Quốc Huy (SN 1980, chủ hiệu cầm đồ Mạnh Tường, quận Lê Chân, Hải Phòng) để thanh toán. Khi đến hiệu cầm đồ Mạnh Tường, phát hiện đối thủ đang ở trong nhà, Tuấn cùng 4 đàn em lao vào đuổi đánh nhóm của Huy (lúc này trong tiệm, ngoài anh Huy còn có một số người khác).
Anh Huy đã bị nhóm của Tuấn chém nhiều nhát vào đầu, chân tay, bị chấn thương nghiêm trọng. Sau khi chém gục anh Huy, nhóm của Tuấn đã rút hai khẩu súng bắn nhiều phát vào hiệu cầm đồ. Phần anh Huy, qua giám định pháp y, cho thấy nạn nhân bị giảm 42% sức lao động.
Sau gần một tháng lần theo dấu vết của nhóm tội phạm hung hãn này, ngày 13/3 Công an TP Hải Phòng đã bắt được Đào Duy Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo giadinh.net.vn