Đây là kết quả cụ thể của chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Thông qua sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, chương trình đã gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đường sắt theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.
Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Dương Hồng Anh - Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; Tiến sĩ Cầm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Tiến sĩ Trương Trọng Vương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt; Giáo sư, Tiến sĩ Từ Sỹ Sùa cùng đại diện các đơn vị chuyên môn, giảng viên, học viên và gia đình các tân thạc sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giao thông vận tải nói chung và lĩnh vực đường sắt nói riêng trong giai đoạn mới. Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng các tân thạc sĩ sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn để đóng góp vào sự phát triển của ngành.
Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã công bố các Quyết định khen thưởng và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường sắt, Tổ chức và quản lý vận tải; trao giấy khen cho 11 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học.
Nhân dịp này, nhà trường và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã khen thưởng các học viên tiêu biểu của khóa học, ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần học tập nghiêm túc và những kết quả nổi bật trong quá trình đào tạo.
Theo Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển đường sắt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2230/QĐ-TTg, giai đoạn 2025-2030, Việt Nam cần đào tạo khoảng 35.000 nhân lực phục vụ các dự án đường sắt mới, bao gồm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các tân thạc sĩ được Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trao bằng đợt này là lực lượng nhân sự chất lượng cao được đào tạo bài bản về công nghệ kỹ thuật xây dựng đường sắt, tổ chức và quản lý vận tải. Đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần bổ sung đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia và nhà quản lý cho ngành đường sắt, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia triển khai các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn của đất nước.
Đại diện người học, tân thạc sĩ Đỗ Hồng Sơn bày tỏ sự tri ân đối với các thầy cô, nhà trường và các đơn vị đồng hành đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng ngành đường sắt Việt Nam ngày càng hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuẩn bị các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý có trình độ cao ngày càng cấp thiết. Từ 45 tân thạc sĩ hôm nay, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tiếp tục khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng ngành đường sắt trong tiến trình hiện đại hóa, làm chủ công nghệ và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.