Người đàn ông bay lượn như chim trên bầu trời Rio de Janeiro

09/05/2012 13:51
Việt Anh
(GDVN) - Yves Rossy, phi công nổi tiếng người Thụy Sĩ có biệt danh “Jetman” đã thực hiện màn bay lượn, nhào lộn ấn tượng trên bầu trời Rio de Janeiro bằng cánh gắn ống phản lực.
Màn bay lượn như chim trong hơn 11 phút này được Yves Rossy thực hiện tại Rio de Janeiro, Brazil, ngay phía trên bức tượng Chúa Jesus lớn nhất thế giới. “Jetman” bay ở độ cao hơn 1000m, với tốc độ 190 - 290km/h. Rossy từng là phi công chiến đấu trong không quân Thụy Sĩ và niềm đam mê bay trên bầu trời đã ngấm vào máu thịt.
Màn bay lượn như chim của Yves Rossy.
Việt Anh