Số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong hai năm 2025 [1] và 2026 [2] cho thấy toàn cảnh thí sinh lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang có nhiều thay đổi.

Bài viết so sánh số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn 2 năm qua nhằm làm rõ xu hướng tăng, giảm ở từng nhóm môn học, đồng thời phản ánh sự dịch chuyển trong lựa chọn của học sinh trước những thay đổi của thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp.

c21d360c-8613-44c0-b107-50de177666a2.png
Ảnh minh hoạ: Cao Nguyên

Bảng so sánh số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và 2026 theo từng môn học

Môn thi
Năm 2025
Năm 2026
Tăng/giảm
Tỷ lệ
Toán
1.145.449
1.204.180
+58.731
+5,13%
Ngữ văn
1.151.687
1.208.356
+56.669
+4,92%
Vật lí
354.298
389.630
+35.332
+9,97%
Hóa học
246.700
253.966
+7.266
+2,95%
Sinh học
72.669
70.303
-2.366
-3,26%
Lịch sử
499.357
570.800
+71.443
+14,31%
Địa lí
494.081
448.725
-45.356
-9,18%
Giáo dục kinh tế và pháp luật
252.083
284.754
+32.671
+12,96%
Tin học
7.716
18.691
+10.975
+142,24%
Công nghệ Công nghiệp
2.428
7.402
+4.974
+204,86%
Công nghệ Nông nghiệp
21.962
31.091
+9.129
+41,57%
Ngoại ngữ
364.979
347.455
-17.524
-4,80%

Xu hướng chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang có sự thay đổi

Thứ nhất, môn Lịch sử tiếp tục tăng mạnh, trong khi môn Địa lí giảm sâu.

Năm 2025, môn Lịch sử có 499.357 thí sinh đăng ký dự thi. Đến năm 2026, con số này tăng lên 570.800, tức tăng thêm 71.443 thí sinh, tương đương khoảng 14,31%. Đây là mức tăng lớn cả về số lượng lẫn tỷ lệ.

Ngược lại, môn Địa lí giảm từ 494.081 thí sinh năm 2025 xuống còn 448.725 thí sinh năm 2026. Mức giảm 45.356 thí sinh, tương đương khoảng 9,18%, là mức giảm lớn nhất trong các môn được thống kê.

Môn Vật lí tiếp tục duy trì sức hút khi tăng từ 354.298 lên 389.630 thí sinh, tăng gần 10%. Môn Hóa học tăng nhẹ từ 246.700 lên 253.966 thí sinh.

Ở chiều ngược lại, môn Sinh học giảm từ 72.669 xuống còn 70.303 thí sinh. Ngoại ngữ cũng giảm từ 364.979 xuống còn 347.455 thí sinh.

Những con số này cho thấy việc lựa chọn môn thi của học sinh đang xuất hiện sự thay đổi đáng kể giữa các nhóm môn học.

Thứ hai, nhóm môn công nghệ ghi nhận tốc độ tăng cao nhất.

Điểm đáng chú ý nhất trong bảng số liệu là tốc độ tăng của các môn liên quan khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Môn Công nghệ Công nghiệp là môn tăng mạnh nhất khi số lượng đăng ký tăng từ 2.428 lên 7.402 thí sinh, tương đương mức tăng khoảng 204,86%.

Môn Tin học đứng thứ hai với mức tăng khoảng 142,23%, từ 7.716 lên 18.691 thí sinh.

Môn Công nghệ Nông nghiệp cũng tăng mạnh từ 21.962 lên 31.091 thí sinh, tương đương khoảng 41,57%.

Dù lượng đăng ký tăng mạnh, môn Tin học và các môn Công nghệ vẫn chưa thể sánh với những môn thu hút hàng trăm nghìn thí sinh như Lịch sử, Địa lí hay Vật lí.

Tuy nhiên, đà tăng này cho thấy sự quan tâm của học sinh đối với lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật đang rõ nét hơn.

Nếu năm 2025, môn Tin học và các môn Công nghệ có lượng đăng ký chưa cao, thì đến năm 2026, nhóm môn này đã tăng mạnh về số lượng thí sinh lựa chọn.

Thứ ba, thí sinh lựa chọn môn thi ngày càng gắn với định hướng nghề nghiệp.

Tại nhiều trường trung học phổ thông, số lượng thí sinh lựa chọn các môn công nghệ tăng lên trong năm 2026 được xem là tín hiệu cho thấy học sinh quan tâm hơn tới các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Những năm gần đây, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, bán dẫn, tự động hóa, lập trình,… thường được nhắc tới như những ngành nghề có nhu cầu nhân lực lớn và mức thu nhập hấp dẫn.

Thông tin về các ngành nghề công nghệ xuất hiện thường xuyên trên truyền thông cũng khiến học sinh và phụ huynh quan tâm hơn tới các môn học liên quan khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học hiện mở rộng tổ hợp xét tuyển có môn Tin học hoặc Công nghệ thay vì chỉ tập trung vào các tổ hợp truyền thống như trước đây, góp phần làm thay đổi lựa chọn môn thi của học sinh.

Thứ tư, Lịch sử, Địa lí và Vật lí vẫn thuộc nhóm môn được nhiều thí sinh lựa chọn.

Dù nhóm môn công nghệ tăng nhanh, các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn vẫn giữ vai trò quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Môn Lịch sử đạt 570.800 thí sinh đăng ký trong năm 2026, cao hơn rất nhiều so với các môn Công nghệ. Môn Địa lí dù giảm vẫn còn gần 449 nghìn thí sinh. Môn Vật lí đạt gần 390 nghìn thí sinh và tiếp tục là một trong những môn có lượng đăng ký cao.

Hai môn Lịch sử và Địa lí tiếp tục thu hút đông thí sinh đến từ tâm lý ưu tiên những môn được xem là thuận lợi hơn trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, thay vì lựa chọn các môn tự nhiên có độ phân hóa cao hơn.

Nhìn chung, số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và 2026 cho thấy xu hướng lựa chọn môn thi của học sinh đang có sự dịch chuyển.

Nếu năm 2025 các môn Lịch sử, Địa lí và Vật lí tiếp tục chiếm số lượng thí sinh lớn, thì sang năm 2026, nhóm môn liên quan khoa học, công nghệ và kỹ thuật bắt đầu ghi nhận mức tăng đáng chú ý.

Những biến động này phần nào phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn ngành học và định hướng nghề nghiệp của học sinh hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chi-tiet-so-luong-thi-sinh-dang-ky-du-thi-tot-nghiep-2025-theo-mon-119250429104500003.htm

[2] https://nhandan.vn/cong-bo-so-luong-thi-sinh-dang-ky-du-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-theo-tung-mon-post960334.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên