3 đội thi của ĐH Hòa Bình xuất sắc lọt Top 56 cuộc thi SV tài năng Kinh doanh số

15/12/2022 06:46
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Vượt qua hơn 200 đội thi từ tất cả các trường đại học lớn trên cả nước, 3 đội thi của Trường ĐH Hòa Bình đã xuất sắc cùng lọt top 56 đội thi vào vào sơ khảo.

Sau thời gian hơn 2 tháng phát động, trải qua sự cạnh tranh khốc liệt của hơn 200 đội thi từ vòng sơ loại, Ban tổ chức cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số đã chọn ra được Top 56 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng Sơ khảo.

Bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của thầy và trò, cả 3 đội thi đại diện của Trường Đại học Hòa Bình đều đã xuất sắc cùng bước vào vào sơ khảo. Cụ thể: Đội thi 519QTK xếp vị trí thứ 3, đội thi BATTLERS đứng vị trí thứ 10 và đội BÔNG LAU đứng thứ 13.

Kết quả Top 56 đội thi lọt vào vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Kết quả Top 56 đội thi lọt vào vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Kết quả Top 56 đội thi lọt vào vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Kết quả Top 56 đội thi lọt vào vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Thành viên các đội thi là các sinh viên năm nhất và năm 3 Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Hòa Bình. Là người trực tiếp hướng dẫn, đồng hành cùng các đội thi từ những ngày đầu, Thạc sĩ Nguyễn Thị Lý - Phó khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh không giấu được niềm tự hào và xúc động với kết quả đầu tiên này.

Cô chia sẻ: “Khi cuộc thi khởi động, cô trò chúng tôi thấy Ban tổ chức thông báo danh sách các trường Đại học lớn trong cả nước đều tham gia cuộc thi, tinh thần của cả cô và trò chúng tôi đều thấy e dè, đúng hơn cảm giác tự ti khi lần đầu tiên ra biển lớn mà gặp bão.

Tuy nhiên là người dẫn dắt đội thi, lấy lại bình tĩnh tôi đã động viên các em sinh viên rằng chưa thử sức sao biết năng lực của mình, đừng thấy các đội hoành tráng quá mà mình chùn bước. Cứ cố gắng hết sức, thành quả sẽ đến và đúng là như vậy!”.

Với tinh thần nhiệt huyết, sự năng động và tài ứng biến trong kinh doanh, các sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình đã nhận được sự đánh giá và ghi nhận từ phía các doanh nghiệp. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lý cho biết:

“Khi cuộc thi đang diễn ra, nhà cung cấp thấy đội thi rất tích cực và đã có lời mời đội thi sẽ tiếp tục hợp tác hoặc có thể về làm việc với doanh nghiệp sau khi cuộc thi kết thúc.

Bên cạnh đó khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh còn nhận được nhiều lời mời hợp tác, đón nhận sinh viên về các đơn vị thực tập và làm việc. Điều đó cho chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi đã tham gia cuộc thi”.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lý cùng các thành viên của 3 đội thi Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: HBU

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lý cùng các thành viên của 3 đội thi Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: HBU

Đây là năm đầu tiên cuộc thi sinh viên tài năng kinh doanh số diễn ra do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo một sân chơi hữu ích cho sinh viên các ngành thương mại điện tử và các ngành liên quan mật thiết như công nghệ thông tin, kinh tế số, tiếp thị số, công nghệ tài chính, logistics và quản lý chuỗi cung ứng,... có cơ hội trải nghiệm, trau dồi kiến thức kinh doanh, gắn học tập với hoạt động thực tiễn.

Đây cũng là những kết quả quan trọng mà sinh viên Trường Đại học Hòa Bình gặt hái được từ trải nghiệm tham gia cuộc thi. Nhắn gửi tới các sinh viên của mình, cô Lý chia sẻ:

“Thông qua cuộc thi, các em sinh viên đã học tập được rất nhiều Kiến thức - Kỹ năng - Thay đổi tích cực hành vi thái độ đối với các cơ hội học tập và hoàn thiện bản thân thông qua cuộc thi.

Để có được kết quả này các em đã nỗ lực nhiều, tuy nhiên phía trước là các đối thủ rất mạnh, các em hãy cố gắng hết sức để giành chiến thắng xứng đáng trong cuộc thi nhé. Chúc các em thành công!”.

Cuộc thi sinh viên tài năng kinh doanh số 2022 vẫn còn đang diễn ra với nhiều cột mốc quan trọng trong thời gian tới:

14/12 - 15/12: Ban giám khảo chấm vòng Sơ khảo
16/12: Công bố các đội vào vòng Chung kết
17/12: Các đội thi vòng Chung khảo bảo vệ offline trước Ban giám khảo
17/12: Lễ Chung kết và trao giải

Cuộc thi sẽ trao giải Nhất cho cá nhân, đội thắng cuộc có trị giá 50 triệu đồng; Giải Nhì 20 triệu đồng; Giải Ba 10 triệu đồng cùng các giải khuyến khích bao gồm Giải đội thi triển vọng nhất; Giải đội thi được yêu thích nhất; Giải đội thi thuyết trình hay nhất và một số hình thức khen thưởng khác.

Nhằm giúp các em sinh viên tự tin với tinh thần có đồng đội luôn đồng hành sẵn sàng ủng hộ các em tự tin thi với hơn 200 đội thi đến từ các trường đại học lớn của Việt Nam. Nhà trường kêu gọi sự ủng hộ đến từ quý thầy/cô trong ban lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô lãnh đạo các đơn vị, quý thầy cô giảng viên, cán bộ nhân viên, quý đơn vị đối tác doanh nghiệp và các em cựu sinh viên và sinh viên ủng hộ 03 đội thi qua các hình thức như:

1. Ủng hộ bằng tiền mặt giúp các đội có thêm kinh phí để chạy quảng cáo, hỗ trợ thành viên đội thi, xây dựng chương trình/ nội dung thi. Kinh phí ủng hộ có thể gửi trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính của nhà trường hoặc trực tiếp tại Văn phòng Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (đơn vị phụ trách đội thi).

2. Ủng hộ bằng việc xem hàng, chia sẻ và tương tác mua hàng trên gian hàng thương mại điện tử bằng cách tham gia gian hàng và đặt hàng trực tuyến trên nền tảng Lazada. (Danh mục sản phẩm và tài liệu hướng dẫn trong file đính kèm).

3. Mọi tài trợ trong và ngoài trường ủng hộ đội thi bằng hình thức khác hoặc mua sản phẩm trực tiếp theo số điện thoại/zalo: 0985709889 (Cô Lý phụ trách đội thi); Em Trang đội trưởng đội dự thi 0866906831.

Trân trọng cảm ơn!

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh

Doãn Nhàn