Mourinho sang Singapore bình luận EURO và Ronaldo

15/06/2012 07:30
Vespa
(GDVN) - Mourinho vừa có chuyến công cán ngắn ngày đến đảo quốc xinh đẹp Singapore.
Ở một nơi chỉ được xem là thiên đường mua sắm của châu Á thì chắc chắn mục đích của ông không phải là sang đây du lịch. Thay vào đó, chiến lược gia của Real chọn Singapore bởi lẽ ông sang đây để xúc tiến chiến dịch chắp cánh cho các tài năng thể thao tương lai của Singapore. Mourinho được ủy quyền trao những phần học bổng cho Zandra Chew - VĐV đua thuyền, Nur Ashriq Ferdaus - VĐV Hockey và Illyas Lee - cầu thủ bóng đá theo nguồn tiền từ quỹ Peter Lim.

Mourinho trong buổi lễ trao học bổng cho 3 sao mai làng thể thao Singapore
Mourinho trong buổi lễ trao học bổng cho 3 sao mai làng thể thao Singapore

Quỹ Peter Lim được thành lập vào năm 2011 với tổng ngân sách lên đến 10 triệu USD. Đây là quỹ hỗ trợ và chắp cánh cho những tài năng thể thao tại Singapore. Với số tiền nhận được, 3 nhân vật thể thao trên sẽ được đào tạo ở những môi trường chuyên nghiệp và chất lượng nhất thế giới. Không kém phần quan trọng, việc họ được Mourinho trao tận tay học bổng chắc chắn sẽ là một cú hích tinh thần lớn lao, giúp những mầm non này thêm tự tin xây đắp sự nghiệp.

Trong chuyến công cán Singapore này, chiến lược gia của Real cũng tiết lộ những ý kiến của mình về EURO 2012, đặc biệt về kế hoạch tương lai tại Bernabeu. Theo Mourinho, ông không mấy hài lòng về màn trình diễn của ĐT Bồ Đào Nha ở chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch vừa qua, nhưng Mourinho lại không chê trách cậu học trò Cristiano Ronaldo, dù tiền vệ của Real bị xem là nỗi ác mộng với Seleccao.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Vespa