Bộ Quốc phòng bổ sung phương thức tuyển sinh mới, Bộ Công an chốt lịch thi đánh giá năng lực

08/03/2026 18:17
An Vy
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Những thay đổi trong tuyển sinh vào các trường công an, quân đội và lĩnh vực y dược năm 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh và phụ huynh.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 tại Hà Nội, đại diện tuyển sinh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng đại diện hai cơ sở đào tạo lĩnh vực y dược là Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về công tác tuyển sinh năm nay.

Bộ Quốc phòng bổ sung thêm phương thức tuyển sinh mới

Theo Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, theo quy định của Bộ Quốc phòng, để dự tuyển vào các trường quân đội, tất cả thí sinh nam và nữ đều phải tham gia sơ tuyển, đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Thời gian sơ tuyển từ 10/2 đến 15/4/2026.

Thí sinh ngoài quân đội tham gia sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương. Để đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh phải đáp ứng bốn tiêu chuẩn: chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Trong đó, thí sinh không quá 21 tuổi, riêng quân nhân đã xuất ngũ không quá 23 tuổi.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2026 các trường quân đội sử dụng bốn phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.

Kỳ thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức dự kiến tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 6, tại ba địa điểm: Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (tỉnh Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tỉnh Đồng Nai).

img-0384.jpg
Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, cấu trúc bài thi gồm 3 phần.

Phần 1: Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng), thời gian 80 phút, gồm 50 câu hỏi (35 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn và 15 câu điền đáp án), thang điểm 50.

Phần 2: Văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính), thời gian 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, chấm theo thang điểm 50.

Phần 3: Khoa học hoặc tiếng Anh, thời gian 60 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án, thang điểm 50. Ở phần này, thí sinh được lựa chọn làm bài thi khoa học hoặc tiếng Anh.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực, kết quả hiển thị ngay trên màn hình sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài.

Tổng điểm bài thi 150 điểm, mỗi phần tối đa 50 điểm. Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được các trường quân đội sử dụng kết hợp với các phương thức xét tuyển khác.

Thí sinh sẽ làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đã được Bộ Quốc phòng đầu tư và chuẩn bị. Sau khi hoàn thành bài thi hoặc hết thời gian làm bài, kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình, giúp thí sinh biết điểm ngay sau khi kết thúc bài thi.

Kết quả của bài thi đánh giá năng lực này có thể được sử dụng đồng thời với các phương thức xét tuyển khác. Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức xét tuyển nếu đủ điều kiện. Hệ thống tuyển sinh sẽ lựa chọn phương thức có kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển, vì vậy các em có thể yên tâm đăng ký.

Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý một điểm quan trọng. Để đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, thí sinh phải đáp ứng điều kiện sơ tuyển của các trường quân đội. Cụ thể, thí sinh phải đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời đạt tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của quân đội.

img-6725.jpg
Nhiều học sinh quan tâm, tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường quân đội tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026.

Bên cạnh đó, tại chương trình tư vấn cũng có thí sinh quan tâm đến chương trình đào tạo ngành bác sĩ tại Học viện Quân y. Đại diện nhà trường cho biết về cơ bản, chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa của hệ quân sự và hệ dân sự có nhiều điểm tương đồng về chuyên môn. Tuy nhiên, đối với hệ quân sự, sinh viên sẽ được học thêm các nội dung về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ quân y, vì vậy thời lượng đào tạo các học phần này sẽ nhiều hơn.

Theo đó, thời gian đào tạo bác sĩ quân y là 6,5 năm, trong khi bác sĩ đa khoa hệ dân sự có thời gian đào tạo 6 năm.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026, đại diện 7 học viện, nhà trường thuộc khối quân đội cũng trực tiếp tham gia tư vấn, giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về điều kiện tuyển sinh, chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Bộ Công an tổ chức thi đánh giá năng lực vào tháng 6/2026

Chia sẻ tại ngày hội, Trung tá Triệu Thành Đạt - chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, hiện nay, các trường Công an nhân dân đã công bố một số thông tin về tuyển sinh theo đúng lịch trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, công tác tuyển sinh năm 2026 giữ ổn định so với năm 2025.

Từ ngày 15/3 đến 15/4, thí sinh sẽ đăng ký dự tuyển tại công an xã, phường nơi cư trú. Trong khoảng thời gian này, các em cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, bao gồm ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh, từ đó lựa chọn trường và ngành phù hợp để đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân.

Sau ngày 15/4, thí sinh tiếp tục phối hợp với công an địa phương để hoàn thiện hồ sơ sơ tuyển, bao gồm các nội dung như thẩm tra lý lịch chính trị, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe và điều kiện học lực. Khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, Ban tuyển sinh sẽ kết luận thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển để đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân. Theo kế hoạch, đến ngày 20/5, các đơn vị sẽ hoàn thành công tác sơ tuyển và tổng hợp hồ sơ thí sinh.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/6. Trong đó, ngày 20/6 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, còn ngày 21/6 sẽ chính thức làm bài thi. Thời gian thi được bố trí vào cuối tuần nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc đi lại, giảm áp lực giao thông và sinh hoạt trong quá trình dự thi.

img-0386.jpg
Trung tá Triệu Thành Đạt - chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Về tổng thể, công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2026 không có nhiều thay đổi lớn so với các năm gần đây. Các phương thức tuyển sinh chủ yếu bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp với bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe, đặc biệt là tiêu chuẩn về mắt, quy định đã được điều chỉnh từ năm 2025. Theo đó, thí sinh không được cận thị quá 3 đi-ốp. Những trường hợp cận thị từ 3 đi-ốp trở xuống sẽ được kết luận đạt tiêu chuẩn về mắt, còn những trường hợp trên 3 đi-ốp sẽ không đủ điều kiện sơ tuyển.

Bên cạnh đào tạo tại các trường trong lực lượng, các học viện, trường Công an nhân dân cũng có một số chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học ngoài ngành. Ví dụ, với chương trình liên kết đào tạo công nghệ thông tin với Đại học Bách khoa Hà Nội, việc tuyển sinh sẽ do Học viện An ninh nhân dân thực hiện. Sinh viên trúng tuyển sẽ học chương trình kết hợp giữa đào tạo chuyên môn công nghệ thông tin và các nội dung nghiệp vụ công an. Sau khi tốt nghiệp, bằng cấp sẽ do Học viện An ninh nhân dân cấp.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng có chương trình gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Mật mã. Sau khi thí sinh trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân sẽ được cử đi đào tạo chuyên môn tại Học viện Kỹ thuật Mật mã. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được phân công công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Khối các trường đào tạo Y - Dược giải đáp thắc mắc của học sinh

Cũng tại ngày hội, một học sinh đã đặt câu hỏi tới đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội về bệnh viện thực hành của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như chương trình đào tạo của nhà trường.

Trả lời câu hỏi này, Tiến sĩ Hoàng Chí Hiếu - Phó Trưởng ban Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sinh viên có thể yên tâm về hệ thống cơ sở thực hành và thực tập của nhà trường. Hiện nay, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có Bệnh viện Đại học Y Dược tại cơ sở Hòa Lạc, đồng thời nhà trường cũng đang từng bước hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ công tác đào tạo và thực hành cho sinh viên.

img-0383.jpg
Tiến sĩ Hoàng Chí Hiếu - Phó Trưởng ban Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, trong quá trình học, sinh viên ngành y của trường còn được thực hành, thực tập tại nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội, giúp tăng cường kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Đại diện nhà trường khẳng định các chương trình đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe của Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng theo hướng chất lượng cao và gắn chặt với thực hành lâm sàng.

Bên cạnh đó, một thí sinh mang quốc tịch nước ngoài đã đặt câu hỏi liệu thí sinh quốc tế có được đăng ký xét tuyển bình đẳng như thí sinh Việt Nam hay không. Trả lời vấn đề này, Tiến sĩ Hoàng Chí Hiếu cho biết việc tuyển sinh thí sinh quốc tế được thực hiện theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 12 trường thành viên với hơn 160 chương trình đào tạo, trong đó nhiều ngành học thu hút sinh viên quốc tế. Thí sinh nước ngoài có thể đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo của trường, căn cứ theo đề án tuyển sinh riêng của từng đơn vị, đồng thời có thể sử dụng kết quả học tập hoặc các chứng chỉ quốc tế để quy đổi khi xét tuyển.

Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều thí sinh bày tỏ quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ này trong đào tạo y khoa. Trả lời vấn đề này, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hương - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi và có thể hỗ trợ hiệu quả cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế.

Theo đó, nhà trường đang nghiên cứu xây dựng các quy định về việc sử dụng AI trong toàn trường, đồng thời tích hợp nội dung liên quan đến AI vào chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong học tập và nghiên cứu. Trong thời gian tới, Trường Đại học Y Hà Nội cũng dự kiến mở ngành hoặc chương trình đào tạo liên quan đến ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị, với kế hoạch tuyển sinh vào khoảng giai đoạn 2027-2028.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để triển khai các chương trình đào tạo và nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong y học. Hiện nay, AI đã được ứng dụng khá rộng rãi trong khám chữa bệnh, đặc biệt trong các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu y khoa, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

z7598475471418-34bc24bbf5ce432ad21de6980ca08fc0.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hương - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y Hà Nội.

Về công tác tuyển sinh, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hương cho biết, Trường Đại học Y Hà Nội hiện đang tuyển sinh 15 ngành đào tạo. Đối với phương thức tuyển thẳng, đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa có thay đổi so với quy chế tuyển sinh năm 2025. Các thông tin dự kiến đã được đăng tải trên website của trường, tuy nhiên Ban tuyển sinh vẫn sẽ tiếp tục họp để thống nhất trước khi công bố chính thức.

Theo quy định hiện hành, việc xét tuyển thẳng được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế ở các môn văn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự vẫn được xét tuyển thẳng theo quy định.

Ngoài ra, đối với các giải thưởng khoa học kỹ thuật, nhà trường cũng áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thí sinh cần báo cáo bằng tiếng Anh về đề tài hoặc công trình nghiên cứu của mình trước hội đồng chuyên môn. Hội đồng sẽ xem xét mức độ phù hợp của đề tài với ngành học mà thí sinh đăng ký trước khi quyết định xét tuyển thẳng.

Theo đề án tuyển sinh năm 2025, chỉ tiêu xét tuyển thẳng chiếm khoảng 40% tổng chỉ tiêu. Dự kiến năm 2026 tỷ lệ này có thể tiếp tục được giữ ổn định, tuy nhiên con số chính thức sẽ được nhà trường công bố sau khi hoàn tất họp Ban tuyển sinh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hương cũng lưu ý, không phải tất cả thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế đều được xét tuyển thẳng vào mọi ngành học. Việc xét tuyển còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa môn đạt giải và ngành đào tạo đăng ký. Ví dụ, đối với các ngành đào tạo bác sĩ, thí sinh thường cần đạt giải ở các môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tin học. Trong khi đó, với một số ngành cử nhân, tổ hợp môn xét tuyển có thể linh hoạt hơn.

Đồng thời, các thông tin chi tiết về tuyển sinh và phương thức xét tuyển thẳng sẽ được công bố chính thức trên website của Trường Đại học Y Hà Nội trong thời gian sớm nhất và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh khác tại ngày hội:

img-6672.jpg
img-0392.jpg
img-6685.jpg
img-6643.jpg
img-6714.jpg
img-6722.jpg
img-6680.jpg
img-6650.jpg
img-6692.jpg
img-6633.jpg
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 thu hút hơn 20.000 học sinh và phụ huynh tham dự.
An Vy