Arsenal mùa giải 2013/14: Lại chật vật chen chân vào tốp 4

21/05/2013 08:30
Hoàng Quân
(GDVN) – Arsenal đã thành công với mục tiêu Top 4. Nhưng liệu họ sẽ như thế nào trong mùa sau? Đứng im tại chỗ, tiến bộ hơn hay lùi bước?
Trụ lại được top 4 là một thành công lớn với Arsenal và Arsene Wenger, căn cứ vào mức độ cạnh tranh ngày càng cao ở Premier League cũng như bối cảnh phong độ lúc lên lúc xuống của chính các Pháo thủ trong mùa giải này.
Nhưng tiếp theo sẽ là gì? Họ liệu có thể tiếp tục đứng vững trong top 4 ở mùa sau, vươn lên tranh chấp chức vô địch, hay tệ hơn là văng khỏi khu vực dự Champions League?
Câu chuyện thượng tầng
Vấn đề thượng tầng của Arsenal nằm ở 2 câu chuyện: Đối đầu ở Hội đồng quản trị, và Chính sách của Arsene Wenger.
Wenger trong vòng 3 năm nay đã rơi vào tình thế phải liên tục điều chỉnh chính sách quản lý CLB theo ý muốn của các cổ đông, và cuộc đấu đá giữa Stan Kroenke và Alisher Usmanov vẫn chưa chấm dứt. Việc phải thỏa mãn mong muốn lợi nhuận từ các cổ đông khiến Arsene Wenger bị trói chân trói tay khi chuyển nhượng cầu thủ.
Chính sách của cá nhân Wenger cũng có vấn đề. “Giáo sư” đã xây dựng một quỹ lương theo tư tưởng bình quân chủ nghĩa, tới mức những cầu thủ dự bị không có đóng góp gì như Arshavin, Bendtner, Squillaci hay Chamakh đều được hưởng lương trong khoảng 50.000 – 60.000 bảng/tuần như một số cầu thủ đá chính. Phải tới 5 tháng trước Wenger mới chịu chấp nhận gia hạn Theo Walcott với mức lương hơn 100.000 bảng/tuần, và mùa hè 2013 này là cơ hội để ông loại bỏ những hợp đồng xấu đang ngốn quỹ lương của CLB.
Hợp đồng cầu thủ
Lớp cầu thủ tự do 2013 sẽ có sự góp mặt của Andrey Arshavin, Lukasz Fabianski và Sebastien Squillaci. Arshavin và Squillaci sẽ được cho tự do ra đi để giải phóng quỹ lương, còn trường hợp của Fabianski sẽ phụ thuộc vào cuộc đàm phán giữa Wenger với công ty đại diện MWS Sport-und diễn ra trong thời gian tới.
Năm 2014, Bacary Sagna, Wojciech Szczesny, Tomas Rosicky và Vito Mannone sẽ hết hợp đồng. Sagna có thể được chuyển nhượng trong mùa hè 2013 này do có mâu thuẫn với Wenger ở đầu mùa bóng, nhưng khả năng ở mức 50/50. Trong 3 người còn lại, Rosicky có thể sẽ được cho tự do ra đi nếu không có phong độ tốt ở mùa giải tới, Mannone thì có lẽ là sẽ không có cuộc đàm phán nào hết, còn Szczesny sẽ được gia hạn.
Lớp cầu thủ tự do năm 2015 sẽ có sự xuất hiện của các trụ cột như Thomas Vermaelen, Per Mertesacker, Mikel Arteta, Gervinho, Abou Diaby, Francis Coquelin và Andre Santos. Trường hợp của Santos có khi sẽ không chờ tới tận 2015, bởi Gremio có điều khoản được phép mua đứt hậu vệ này, và Nacho Monreal lẫn Kieran Gibbs cũng sẽ không cho Santos cơ hội trở lại Emirates. Các trường hợp còn lại đều sẽ dễ được gia hạn sớm, trong đó có Mertesacker, Arteta, Vermaelen và Gervinho là khá chắc chắn.
Chuyển nhượng
Có thể nói Arsenal là đội đang có biên chế chính thức có ít cầu thủ dính tới tin đồn chuyển nhượng nhất trong các đội top 6 ở Premier League, bởi ngoài những người sẽ ra đi theo luật Bosman, Bacary Sagna là người có khả năng ra đi dưới dạng chuyển nhượng thông thường cao nhất, nhưng những tin đồn về anh trong hơn 6 tháng qua đã vãn dần, và có thể sẽ chẳng có vụ chuyển nhượng nào hết. Ngay cả những tin tức về Lukas Podolski cũng rất mơ hồ, phi cơ sở.
Những tin đồn chuyển nhượng đầu ra khác liên quan tới Arsenal chủ yếu nằm ở những người được cho mượn. Ngoài Andre Santos, Marouane Chamakh, Park Chu-Young, Denilson, Johan Djourou, Wellington Silva và Nicklas Bendtner đều có thể sẽ bị bán đi để Arsene Wenger có thể dọn trống quỹ lương và dùng tiền ký với cầu thủ mới. Trường hợp của Emmanuel Frimpong sẽ được quyết định căn cứ vào tình hình phong độ của cầu thủ này, còn Joel Campbell có thể sẽ được cho Betis mượn thêm mùa nữa bởi phong độ của anh ở Betis khá tốt.
Còn về đầu vào, David Villa gần đây được cho là sẽ nằm trong danh sách chuyển nhượng của Arsenal. Khả năng này có thể xảy ra, và Villa sẽ là một cựu binh dự bị rất cần thiết để không khiến Olivier Giroud phải thi đấu quá sức. Bên cạnh đó Arsenal giờ đây đã thôi không xây dựng hàng công xung quanh một người (Walcott, Giroud, Cazorla và Podolski đều chạm tới mốc 10 ở một trong hai hạng mục bàn thắng & kiến tạo), và Villa có thể được lắp vào vị trí trung phong một cách không mấy khó khăn.
Nếu có một khu vực nào mà Arsenal cần tăng cường, đó sẽ là cặp trung vệ. Vermaelen tạm thời mất phong độ, Per Mertesacker ở giai đoạn cuối mùa mới có dấu hiệu chơi tiến bộ, còn Laurent Koscielny trong cả mùa giải không được ra sân đều đặn. Arsene Wenger sẽ phải có một quyết định cụ thể, xác định rõ cặp trung vệ nào sẽ xuất phát cho Arsenal, và nếu không thì phải mua thêm tân binh.
Hệ thống thi đấu
Santiago Cazorla sẽ là "Franchise Player" (cầu thủ đặc quyền) của Arsenal bắt đầu từ lúc này, bởi ảnh hưởng của anh là hết sức rõ ràng trong lĩnh vực tấn công. Hàng công của Arsenal đã làm rất tốt trong giai đoạn hậu-Van-Persie này, Wenger không dựa vào chỉ một tiền đạo mà tạo dựng nên một bộ tứ luôn biết chia sẻ trách nhiệm ghi bàn và kiến tạo cho nhau. Walcott, Cazorla, Giroud và Podolski đều ghi được hơn 10 bàn.
Vấn đề bây giờ của Arsenal sẽ nằm ở phòng ngự. Là đội chơi ép sân nhiều nhất Premier League với tỷ lệ trung bình 58.2%/trận, không có gì ngạc nhiên khi Arsenal đứng thứ 3 trong danh sách những đội bị dứt điểm ít nhất với trung bình chỉ 10.6 lần/trận (tổng cộng 402 lần). Và họ là đội thủng lưới ít thứ 2 với 37 bàn thua.
Thế nhưng như vậy không có nghĩa Arsenal phòng thủ tốt, bởi tỷ lệ thủng lưới trên tổng số lần bị dứt điểm của họ là 9.2%, cao hơn so với Manchester City, Tottenham và thậm chí Swansea (cả 3 đội đều ở mức chỉ 8%). Ngay cả Manchester United dù thủng lưới nhiều hơn Arsenal nhưng tỷ lệ thủng lưới của họ chỉ là 8.7%.
Và điều này nữa, Arsenal giữ sạch lưới khá kém. The Gunners để thủng lưới 23 trên tổng số 38 trận, và chuỗi giữ sạch lưới dài nhất của họ dừng ở con số 3 (Manchester United giữ sạch lưới dài nhất 6 trận, Manchester City dài nhất 4 trận). Trong số 4 đội có cùng thành tích giữ sạch lưới dài nhất 3 trận như Arsenal (Chelsea, Norwich, Everton, Tottenham), chỉ có Norwich không có tổng số trận giữ sạch lưới nhiều hơn Arsenal.
Thế nên The Gunners đã rất may mắn là mùa này hàng công của họ đứng dậy đúng lúc để giúp cả tập thể kết thúc mùa giải trong top 4. Hàng phòng ngự cần phải cải thiện.
Dự đoán 2013-14
Hàng tấn công và các vị trí tiền vệ của Arsenal rất ổn, và họ có thể sẽ lại đứng trong top 4 mùa giải sau. Tuy nhiên, nếu hàng thủ của Arsenal vẫn thế, họ sẽ không thể đoạt được bất cứ chức vô địch nào, kể cả Premier League hay đá cúp.
Cuộc đua Top 4 năm sau cũng sẽ phụ thuộc vào những động thái của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Arsenal. Everton đã mất David Moyes và có thể sẽ mất cả những ngôi sao trụ cột, vậy có thể loại tên The Toffees. Nhưng còn Liverpool và Tottenham? Tôi sẽ có những phân tích về hai đội bóng này trong những bài tiếp theo.
Hoàng Quân