HLV Zambia bế cầu thủ bị thương cùng ăn mừng cúp vô địch CAN 2012

14/02/2012 06:48
Đỗ Âu
(GDVN) - Đây là cách tuyệt vời nhất mà chúng ta xóa bỏ những khác biệt màu da để cùng ăn mừng giây phút trọng đại nhất trong đời.
Đây là chung kết CAN 2012. Joseph Musonda của Zambia bị thương sau 10 phút thi đấu và buộc phải rời khỏi sân. Kết thúc trận đấu, những người Zambia bước lên ngôi vô địch châu Phi lần đầu tiên trong lịch sử sau loạt luân lưu căng thẳng với Bờ Biển Ngà. Và, trong một khoảnh khắc có thể nói là tuyệt vời nhất của bóng đá, HLV trưởng của Zambia Herve Renard đã bế Musonda ra chỗ các đồng đội đang tụ tập để anh có thể tận hưởng giây phút vinh quang trăm năm có một.
Đỗ Âu