Ban tổ chức SEA Games 26 chèn ép cả U23 Singapore?

31/10/2011 06:38
Xuân Thanh
(GDVN) - ĐT U.23 Singapore đang lo lắng vì lịch thi đấu lúc 2 giờ với đội chủ nhà U.23 Indonesia vào ngày 11/11.
Thời tiết tại thủ đô Jakarta đang rất nóng nực, chính điều này đã khiến ĐT U.23 Singapore tỏ ra lo ngại khi phải ra sân thi đấu lúc 2 giờ chiều. Đội bóng Quốc đảo Sư tử cho rằng sự thay đổi về lịch thi đấu của BTC SEA Games 26 sẽ làm ảnh hưởng tới cơ lọt vào vòng bán kết năm nay của họ.
Ở SEA Games 26, U.23 Singapore sẽ nằm ở bảng A (bảng tử thần) cùng với các đội Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia. Chính vì tính cạnh tranh quyết liệt tại bảng đấu nên sau khi BTC SEA Games 26 thông báo trận đấu giữa U.23 Singapore và U.23 Indonesia ngày 11/11 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, BLĐ đội bóng này tỏ ra rất lo lắng.
U.23 Singapore (áo xanh) sẽ gặp nhiều khó khăn vì phải thi đấu lúc 2 giờ chiều
U.23 Singapore (áo xanh) sẽ gặp nhiều khó khăn vì phải thi đấu lúc 2 giờ chiều
Ông Mohd Ashiq Idris, người quản lý của U.23 Singapore cho biết: “Chúng tôi đã tham dự nhiều giải đấu nhưng đúng là việc phải thi đấu với U.23 Indonesia lúc 2 giờ chiều sẽ là một thử thách thực sự đối với chúng tôi”
Ông Ashiq Idris tiếp tục chia sẻ: “Chúng tôi đã trình bày vấn đề này lên Hội đồng Olympic Singapore và nhờ họ xem xét giải quyết bởi thi đấu vào giờ đó sẽ rất nóng và ảnh hưởng nhiều đến cầu thủ của chúng tôi.”
Tuy nhiên, những yêu cầu này rất khó để được chấp nhận. Trước đó, lịch thi đấu giữa  ĐT U.23 Việt Nam với U.23 Brunei cũng đã được BTC SEA Games điều chỉnh và sẽ đá vào lúc 16h00 chiều ngày 12/11.
Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 26, U.23 Singapore sẽ bắt đầu thi đấu trận đấu mở màn với đương kim vô địch U.23 Malaysia lúc 16h00 ngày Chủ nhật và tiếp đó họ sẽ gặp U.23 Campuchia vào lúc 19h00 ngày 9/11.
Xuân Thanh