Mặc áo ngực silicon lo ngay ngáy viêm nhiễm

29/12/2012 19:00
Theo PNonline
Dù đã được cảnh tỉnh từ lâu về vấn đề áo ngực silicon nhưng nhiều chị em vẫn ham hố bởi tính tiện dụng của nó.

Lo ngại áo ngực bằng vải có hóa chất lạ gây ung thư, nhiều chị em đã chuyển sang sử dụng các phụ kiện khác thay thế như: miếng dán ngực, miếng dán đầu nhũ hoa hoặc áo silicon không gọng. Tác dụng của các phụ kiện này như thế nào?

Chị Lê Thị Phương (Q.1, TP.HCM) cho biết, lúc trước, chị thường mua áo ngực độn mút của Trung Quốc ở chợ. Sau khi nghe nói mặt hàng này không an toàn, chị được bạn tư vấn dùng loại áo ngực bằng silicon. Theo chị Phương, áo silicon có tác dụng nâng ngực đúng kích cỡ mà chị mong muốn, khi mặc chỉ việc dán vào da là xong. Còn chị Trịnh Thu Hồng (Q.3, TP.HCM) có bầu ngực khá chuẩn nên đã chọn loại miếng chỉ dán hai đầu nhũ hoa, cũng bằng silicon. “Không phải mặc áo khó chịu, lại chẳng lo ung thư”, chị Hồng chia sẻ.

Tại nhiều chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM, gần đây người đi mua áo thường chọn áo silicon (không gọng, không dây vai) thay vì áo ngực truyền thống. “Có người mua một loại, nhưng có người mua rất nhiều loại để thay đổi” - chị Hồng Hạnh, chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) cho biết. Theo nhiều tiểu thương mặt hàng này rất hút khách.

Tuy nhiên, TS-BS Lê Ngọc Diệp, giảng viên Bộ môn Da liễu Trường ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, người có cơ địa dị ứng với silicon trong lần sử dụng áo ngực, miếng dán ngực bằng silicon đầu tiên có thể bị viêm da tiếp xúc. Ngay cả với người không có cơ địa dị ứng, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ làm vùng da vú bí hơi và có thể gây viêm tắc lỗ chân lông. Với người cho con bú có thể tắc tuyến sữa, viêm nứt đầu vú. Ngoài ra, do không có tác dụng hút ẩm, miếng dán ngực trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho các loại vi khuẩn nên nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Đại diện của nhãn hàng Vera khẳng định, áo ngực dán silicon chỉ giúp “núi đôi” đầy đặn trong lúc mặc, về lâu dài sẽ làm ngực bị nhão, chảy xệ, thậm chí không thể phát triển nếu như người mặc đang ở tuổi dậy thì. Nguyên nhân, do áo có chất kết dính để giữ chặt miếng dán với bầu ngực, nên sẽ gây căng tức bầu ngực. Miếng dán quá chặt cũng khiến các mạch máu ở tuyến vú khó lưu thông, ảnh hưởng tới sự phát triển ngực.

Đến một địa chỉ chuyên bán áo ngực silicon ở hẻm 565 Bình Thới, P.10, Q.11, TP.HCM, chúng tôi được giới thiệu nhiều loại áo có chất kết dính và không có chất kết dính với nhiều hình dạng như: bông hoa, quả xoài, quả chuối, giá dao động từ 20.000 - 170.000đ. Người bán hàng tên T. quảng cáo: “Nhiều loại có thể sử dụng tới 100 lần, sau một thời gian sử dụng nếu keo áo hết dính thì sử dụng keo phục hồi để sử dụng như mới”. Tuy nhiên, các sản phẩm đều không có xuất xứ, không có nhãn hướng dẫn sử dụng.

BS Dương Đình Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM cho biết, silicon sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ rất đắt. Một cặp túi ngực có chứa silicon lỏng giá từ 1.000 - 1.500 USD, nên miếng dán ngực bằng silicon giá vài chục ngàn không thể đảm bảo là silicon thật, có chất lượng. Ngược lại, dù miếng dán chất lượng, hàng chính hãng đi nữa, nếu chị em quá lạm dụng, sử dụng thay áo ngực hàng ngày thì nguy cơ bị viêm da vẫn có thể xảy ra.

Ngoài ra, khi sử dụng và dùng một miếng dán cho quá nhiều lần, nếu muốn sử dụng lần thứ hai, nên làm vệ sinh miếng dán thật kỹ để làm sạch mồ hôi, bụi bẩn. Nếu bị dị ứng, cần ngưng sử dụng ngay và đến bác sĩ da liễu.

Theo PNonline