Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt được thành lập theo Quyết định số 4823/QĐ-BGDĐT ngày 1/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt.

Ngày 8/3/2021, trường được đổi tên từ Trường Cao đẳng Bách Việt thành Trường Cao đẳng Nova và tới ngày 30/11/2023, trường được đổi thành Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt theo Quyết định số 1826/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ).

Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt là trường cao đẳng tư thục do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Bách khoa Bách Việt đầu tư vốn, kinh phí, cơ sở vật chất ban đầu và tự cân đối thu chi, nguồn thu chủ yếu là học phí.

Sứ mạng của trường là đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu học lên các trình độ cao hơn tại các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế. Tầm nhìn trở thành trường cao đẳng đào tạo chất lượng hàng đầu Việt Nam.

Trường có trụ sở chính tại số 194 đường Lê Đức Thọ, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm đào tạo thứ nhất tại số 778K/19 đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm đào tạo thứ hai tại số 41 đường An Nhơn, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm đào tạo thứ ba tại số R11-R12, Khu dân cư Thủ Thiêm, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

anh-cong-truong-cd-bach-khoa-bach-viet.jpg
Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt. Ảnh: website nhà trường.

Dừng tuyển nhiều ngành đào tạo do ít sinh viên theo học

Trước mùa tuyển sinh năm 2026, các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngày càng được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm tìm hiểu nhờ thời gian đào tạo ngắn, giúp người học sớm gia nhập thị trường lao động.

Theo Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng chính quy năm học 2026-2027, Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt tuyển sinh 17 ngành đào tạo trình độ cao đẳng gồm: Dịch vụ thương mại hàng không; Quản trị kinh doanh vận tải hàng không; Công nghệ ô tô; Công nghệ thông tin; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Dược; Điều dưỡng; Quản trị kinh doanh; Marketing; Quan hệ công chúng; Kế toán; Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại; Tiếng Trung Quốc; Tiếng Anh.

Ba phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12; Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, theo Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024, nhà trường đào tạo 22 ngành trình độ cao đẳng. Như vậy, so với thời điểm năm 2024, số lượng ngành tuyển sinh năm học 2026-2027 đã giảm. Một số ngành từng được nhà trường tuyển sinh trước đây hiện không còn xuất hiện trong danh mục tuyển sinh năm 2026 như ngành Thiết kế nội thất, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Tài chính - Ngân hàng, Truyền thông mạng máy tính.

Đồng thời, ở nhiều ngành, số lượng tuyển sinh thực tế thấp hơn đáng kể so với quy mô tuyển sinh đã xác định. Chẳng hạn, ngành Quản trị kinh doanh tuyển được 13 sinh viên/70 chỉ tiêu; ngành Kế toán tuyển được 11 sinh viên/60 chỉ tiêu; ngành Tiếng Anh tuyển được 8 sinh viên/50 chỉ tiêu; ngành Quản trị khách sạn tuyển được 18 sinh viên/100 chỉ tiêu;...

quy-mo.png
Nhiều ngành có số lượng tuyển sinh chênh lệch so với quy mô tuyển sinh năm 2024 của Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến số lượng tuyển sinh thực tế thấp hơn nhiều lần so với quy mô tuyển sinh, trong email trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt cho biết: “Trong giai đoạn vừa qua, nhà trường thực hiện quá trình tái cấu trúc và kiện toàn hoạt động theo định hướng phát triển mới.

Theo đó, nhà trường tập trung rà soát toàn bộ các ngành, nghề đã được cấp phép đào tạo, đánh giá nhu cầu nhân lực của thị trường lao động cũng như hiệu quả tuyển sinh của từng chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, nhà trường xác định một số ngành có quy mô tuyển sinh thấp trong nhiều năm liên tiếp hoặc nhu cầu thị trường không còn cao như giai đoạn trước nên chưa đưa vào kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027.

Đồng thời, nhà trường tập trung nguồn lực để phát triển và tuyển sinh các ngành, nghề là thế mạnh, có nhu cầu nhân lực cao và khả năng kết nối việc làm tốt cho người học như các nhóm ngành hàng không, công nghệ, kinh doanh và dịch vụ. Đây cũng là định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay”.

Chênh lệch chỉ tiêu tuyển sinh với số sinh viên nhập học thực tế

Bên cạnh đó, Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024 ghi nhận ngành Công nghệ thực phẩm có chỉ tiêu tuyển sinh bằng 0 nhưng thực tế trường tuyển được 8 sinh viên. Đến năm 2026, ngành này không còn xuất hiện trong danh mục tuyển sinh của nhà trường.

Khoản 5, điều 7 Nghị định 88/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quy định: Phạt tiền đối với hành vi không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp có cùng tên gọi với ngành, nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp trong cùng nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp tại từng địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

nganh-cong-nghe-thuc-pham.jpg
Ngành Công nghệ thực phẩm tuyển được 8 sinh viên trong năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Về vấn đề này, Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt lý giải: “Ngành Công nghệ thực phẩm (mã ngành 6540103) hiện vẫn thuộc danh mục ngành, nghề được phép đào tạo của nhà trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 46/2024/GCNĐKHĐ TCGDNN ngày 24/6/2024 đang có hiệu lực.

Năm 2024, ngành có chỉ tiêu tuyển sinh là 90 sinh viên nhưng thực tế tuyển được 8 sinh viên. Mặc dù quy mô tuyển sinh không lớn, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm nhằm bảo đảm quyền lợi của người học đã trúng tuyển và nhập học. Đồng thời, nhà trường vẫn duy trì đầy đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định, bao gồm đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành và các hoạt động thực tập, thực tế nghề nghiệp.

Đối với các sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thực phẩm, nhà trường cam kết thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo đã công bố, bảo đảm các điều kiện học tập, thực hành, thực tập và xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy định hiện hành. Hiện nay, sinh viên của ngành đang trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch đào tạo”.

Theo thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027, học phí của đa số ngành đào tạo tại trường dao động từ 7,9-8,5 triệu đồng/kỳ, tương đương khoảng 47,4-59,5 triệu đồng/toàn khóa. Trong khi đó, ngành Dịch vụ thương mại hàng không và ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không có mức học phí 12,9 triệu đồng/kỳ, tương đương 90,3 triệu đồng/toàn khóa.

hoc-phi-2026.jpg
Học phí ngành Dịch vụ thương mại hàng không và ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không năm học 2026-2027 của Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt là 90,3 triệu đồng/năm. Ảnh chụp màn hình.

Với mức kinh phí này, ngành Dịch vụ thương mại hàng không và ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không cũng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và thí sinh khi học phí gấp gần 2 lần so với mặt bằng chung của các ngành còn lại trong trường.

Trước những băn khoăn về sự chênh lệch này, nhà trường cho biết, ngành Dịch vụ thương mại hàng không và ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không là các ngành đào tạo đặc thù, hướng tới việc cung ứng nguồn nhân lực trực tiếp cho lĩnh vực hàng không, logistics và các hoạt động dịch vụ liên quan tại sân baу, cảng hàng không và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng vận tải.

Do đặc thù nghề nghiệp, chương trình đào tạo của hai ngành này đòi hỏi đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực hàng không, sự tham gia của chuyên gia doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thời gian đào tạo của chương trình học kéo dài 2,5 năm; dài hơn so với nhiều chương trình đào tạo khác của nhà trường. Đây là những yếu tố làm cho chi phí đào tạo của hai ngành cao hơn so với mặt bằng chung. Khi theo học các ngành này, sinh viên được tiếp cận môi trường thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không, dịch vụ mặt đất, logistics, vận tải và các đơn vị cung ứng dịch vụ liên quan.

Nhà trường cũng duy trì mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên được trải nghiệm thực tế nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực hàng không, logistics và dịch vụ vận tải vẫn ở mức cao, đặc biệt đối với nhóm nhân lực được đào tạo bài bản và có kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Vì vậy, nhà trường tập trung đầu tư chất lượng đào tạo đối với các ngành này nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp, khả năng thích ứng công việc và cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hải Đường