Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I được thành lập theo Quyết định số 1275/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I vào Trường Cao đẳng Hàng hải I và đổi tên thành Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I.
Nhiệm vụ chính của nhà trường là tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và dạy nghề thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động của ngành Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và toàn xã hội; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.
Mục tiêu chiến lược của nhà trường là phấn đấu để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Đường thủy nội địa chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á.
Trường có địa chỉ ở phố Tân Lập, phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng. Hiện, Tiến sĩ Đỗ Văn Tuấn là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I.
Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I hợp tác quốc tế như thế nào?
Thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh trung học phổ thông đang cân nhắc lựa chọn các ngành học và chương trình đào tạo ở những cơ sở đào tạo phù hợp. Trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn học các chương trình hợp tác quốc tế đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người học bởi thời gian học nhanh cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở, hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tuy nhiên nhiều thí sinh phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng bản thân gặp khó khăn khi tìm hiểu chương trình hợp tác quốc tế tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I có nhiều thông tin công khai chưa rõ. Đơn cử như các thông tin liên quan đến bảo đảm chất lượng đào tạo, văn bằng, điều kiện học tập và mức độ đáp ứng các chuẩn mực cả trong nước lẫn quốc tế,... Trong khi đó, đây được xem là những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đào tạo của một chương trình cũng như khả năng hiện thực hóa các mục tiêu học tập, nghề nghiệp và phát triển bản thân của người học trong tương lai.
Để có thông tin chính xác, khách quan giải đáp những băn khoăn của độc giả, ngày 25/6, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường.
Theo website Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I đăng tải, tại mục Hợp tác quốc tế, nhà trường đăng tải một số bài viết về việc hợp tác với một số đối tác Đan Mạch, Hà Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó có lớp thí điểm Mô-đun "Logistics Xanh" dành cho hệ cao đẳng và trung cấp; cử sinh viên tham gia chương trình đào tạo tại Hàn Quốc…
Tuy nhiên, các bài viết chỉ đề cập đến hoạt động chung hoặc tin tức sự kiện, không giới thiệu cụ thể về học phí cũng như bằng cấp của người học sau khi hoàn thành chương trình.
Ví dụ, với lớp thí điểm Mô-đun "Logistics Xanh" dành cho hệ cao đẳng và trung cấp nhà trường đăng tải bài viết "Khai giảng lớp thí điểm mô-đun "Logistics xanh": Bước triển khai quan trọng của dự án hợp tác Việt Nam – Đan Mạch tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I". Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 24/01/2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, nhằm hỗ trợ tích hợp kỹ năng xanh vào giáo dục nghề nghiệp.
Trước đó ngày 16/9/2025, nhà trường đăng tải bài viết "Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên chuẩn bị tham gia chương trình đào tạo tại Hàn Quốc". Theo đó, nhà trường đã tuyển chọn sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 nghề hàng hải, đáp ứng được các điều kiện về năng lực tiếng Anh và năng lực chuyên môn để cử đi học.
Sinh viên tham gia chương trình đào tạo trong 3 tháng được cập nhật kiến thức về vận tải biển Hàn Quốc và kinh tế quốc gia, đào tạo hàng hải ở Hàn Quốc, hệ thống hỗ trợ hàng hải, Logistics cảng thông minh, kỹ thuật hàn, quy trình đóng tàu, các công ước quốc tế của IMO; được tìm hiểu về tổ chức IALA, các hệ thống đào tạo hàng hải trên thế giới và trải qua 1 tuần huấn luyện an toàn cơ bản trên tàu huấn luyện Hanwoori. Sinh viên được Chính phủ Hàn Quốc đài thọ các chi phí liên quan đến chương trình như vé máy bay, ăn uống, đi lại tại Hàn Quốc. Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại trong nước và các chi phí liên quan.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I đã thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo và quyền lợi người học.
Theo đó, nhà trường cho hay, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I đã tích cực mở rộng hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật xu hướng phát triển của ngành nghề, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường cơ hội học tập, trải nghiệm cho người học.
Các hoạt động hợp tác quốc tế hiện được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và quy định của pháp luật, tập trung vào các nội dung như trao đổi chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, học liệu, bồi dưỡng đội ngũ, kết nối doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động học tập, thực hành, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên.
Đối với Dự án phát triển Mô-đun Logistics Xanh, đây là hoạt động hợp tác nhằm nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm các nội dung đào tạo gắn với xu hướng phát triển bền vững và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Quá trình triển khai luôn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác liên quan.
Nhà trường xác định đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi quá trình nghiên cứu, cập nhật và hoàn thiện thường xuyên. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, nhà trường luôn lắng nghe ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp và người học để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng nội dung đào tạo.
Mọi hoạt động đào tạo của nhà trường đều được thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học. Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các cơ hội học tập, thực tập và trải nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.
Chưa công khai thông tin tuyển sinh cụ thể của năm học gần nhất
Tại tiểu mục Thông tin tuyển sinh trên website, thông tin gần nhất trường đăng tải là của năm 2024. Ngoài ra, ở phần trang chủ nhà trường giới thiệu sơ lược: Tuyển sinh 2026 cao đẳng chính quy, cao đẳng 9+ ở 18 ngành nghề đào tạo, cam kết 100% đầu ra, hỗ trợ 70% học phí, quỹ học bổng 2,1 tỷ/năm.
Liên quan đến công tác tuyển sinh, chính sách hỗ trợ người học và định hướng đầu ra, nhà trường cho biết đang triển khai công tác tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước, phù hợp với năng lực đào tạo và nhu cầu nhân lực của xã hội.
Các ngành nghề đào tạo của nhà trường được xây dựng trên cơ sở thế mạnh truyền thống, đồng thời từng bước cập nhật các yêu cầu mới của thị trường lao động, nhất là trong các lĩnh vực hàng hải, đường thủy, logistics, kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ.
Về học phí và các chính sách hỗ trợ người học, nhà trường thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học tập thông qua học bổng, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng phù hợp và các chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên.
Theo bảng định mức thu học phí học kỳ I năm học 2025-2026 hệ cao đẳng khóa 51 kèm theo Quyết định số 421/QĐ-CĐHHĐT1 ngày 08/7/2025 về mức thu học phí năm học 2025-2026 của trường, học phí của trường dao động từ 255.000 - 374.000 đồng/tín chỉ (tương đương học phí toàn khóa dao động từ 26.654.000 - 34.410.000 đồng).
Cũng theo nhà trường, Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I luôn chú trọng công tác tư vấn nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp, tổ chức thực tập, thực hành và giới thiệu cơ hội việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học với thị trường lao động.
Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục rà soát, cập nhật các kênh thông tin chính thức nhằm bảo đảm thông tin tuyển sinh và các nội dung liên quan được cung cấp đầy đủ, thuận tiện và minh bạch cho phụ huynh, học sinh và người học.
Về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ người học, đại diện nhà trường cho hay: Nhà trường hiện có đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học.
Trong những năm qua, nhà trường đã quan tâm đầu tư, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và thực hành nghề nghiệp. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển của giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.
Đối với công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhà trường duy trì các hoạt động quản lý, tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt nội trú và kết nối việc làm; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện.
Nhà trường cũng luôn ghi nhận các ý kiến đóng góp từ người học, phụ huynh và xã hội để tiếp tục hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ người học.
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ngày 29/4/2026 quy định Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm thiết lập khung yêu cầu thống nhất về điều kiện bảo đảm chất lượng và các chỉ số hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với yêu cầu của thị trường lao động.
Thông tư là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá, rà soát, xây dựng kế hoạch cải tiến và phát triển; đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch mạng lưới, đầu tư và giám sát chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Trong đó, thông tư nêu cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng 6 điều kiện chính về: Tổ chức bộ máy và quản trị; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình đào tạo; Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Nguồn lực tài chính; Hệ thống quản trị số và dữ liệu với các tiêu chí khác nhau.
Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đặt câu hỏi về việc hiện tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I đáp ứng các tiêu chuẩn này như thế nào? Với các tiêu chuẩn chưa đạt, nhà trường có lộ trình ra sao để tiến tới đạt yêu cầu trong thời gian sớm nhất?
Tuy nhiên với nội dung này, đại diện nhà trường chỉ phản hồi rằng: Nhà trường luôn xác định việc nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện hệ thống quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục.
Trên cơ sở các quy định hiện hành, nhà trường đang tiếp tục rà soát, tự đánh giá và từng bước hoàn thiện các điều kiện bảo đảm chất lượng về đội ngũ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, quản trị và các nguồn lực phục vụ đào tạo.
Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng đội ngũ, cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển học liệu số, đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng.
Nhà trường xem đây không chỉ là yêu cầu thực hiện theo quy định mà còn là cơ hội để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, doanh nghiệp và xã hội.